Bỏ làm công nhân, đi làm xe ôm công nghệ vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Xuyên Đông |

Nhiều người băn khoăn, họ đang làm công nhân, đóng bảo hiểm xã hội, nay muốn nghỉ để đi làm xe ôm công nghệ thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Anh Nguyễn Hữu Tâm ở Bắc Ninh hỏi: Tôi làm công nhân và đóng bảo hiểm xã hội khoảng 1 năm nay. Nay tôi muốn nghỉ để đi làm xe ôm công nghệ thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Tư vấn về trường học của bạn đọc, luật sư Nguyễn Thu Trang, Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long cho biết:

Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định về mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Theo quy định trên thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Như vậy, trường hợp anh Tâm tham gia bảo hiểm 1 năm sau đó nghỉ việc làm xe ôm công nghệ, đây là nghề tự do không bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Tóm gọn đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ đang đi giao ma tuý cho khách ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Trong lúc đi giao ma túy cho khách, thanh niên 23 tuổi bị lực lượng chống tội phạm ma túy đi tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Xe ôm công nghệ gửi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc coi chừng rắc rối pháp lý

Xuyên Đông |

Nhiều xe ôm công nghệ mong muốn đóng bảo hiểm xã hội. Không ít người băn khoăn, họ gửi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở công ty người quen có được không?

Nghỉ công ty đi làm xe ôm công nghệ có được rút bảo hiểm xã hội 1 lần?

Xuyên Đông |

Nhiều người băn khoăn họ đang làm công nhân được đóng bảo hiểm xã hội, nay muốn nghỉ đi làm xe ôm công nghệ thì có thể rút bảo hiểm xã hội 1 lần?

Tạm giam 6 thiếu niên mang dao phóng lợn đi cướp tài sản ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Hà Nội - Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 6 thiếu niên vì mang theo tuýp sắt gắn dao phóng lợn uy hiếp và cướp tài sản của người đi đường.

Bộ GDĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bích Hà |

Kì thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 26-29.6 tới.

Mưa đá, giông lốc làm tốc mái nhiều trường học, nhà dân ở Sơn La

Minh Chuyên |

Sơn La - Cơn mưa đá kèm theo giông lốc kéo dài hơn 1 giờ vừa xảy ra trên địa bàn huyện Sốp Cộp.

Xác minh thông tin Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa mất hơn 100 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan thông tin Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo số tiền nhiều tỉ đồng, chiều 22.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Giang Hương - Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cho biết, hiện nay vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ.

Giá vàng lao dốc, người dân TPHCM đổ xô mua vào

HẠ MÂY |

Trong bối cảnh giá vàng trong nước tại TPHCM tiếp tục giảm sâu, nhiều người dân TPHCM đổ xô mua vào; các cửa hàng kinh doanh vàng bạc cũng nhộn nhịp khách hơn.

Tóm gọn đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ đang đi giao ma tuý cho khách ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Trong lúc đi giao ma túy cho khách, thanh niên 23 tuổi bị lực lượng chống tội phạm ma túy đi tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Xe ôm công nghệ gửi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc coi chừng rắc rối pháp lý

Xuyên Đông |

Nhiều xe ôm công nghệ mong muốn đóng bảo hiểm xã hội. Không ít người băn khoăn, họ gửi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở công ty người quen có được không?

Nghỉ công ty đi làm xe ôm công nghệ có được rút bảo hiểm xã hội 1 lần?

Xuyên Đông |

Nhiều người băn khoăn họ đang làm công nhân được đóng bảo hiểm xã hội, nay muốn nghỉ đi làm xe ôm công nghệ thì có thể rút bảo hiểm xã hội 1 lần?