Nợ lương nhân viên còn phê bình phóng viên, ông Nguyễn Tử Quảng quá oách

Lê Thanh Phong |

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương nhân viên kéo dài, người lao động kêu cứu Báo Lao Động. Phóng viên liên hệ xin làm việc, ông Quảng đòi phê bình.

Công ty Cổ phần Điện tử BHS (Công ty BHS) - công ty con của Công ty Cổ phần Bkav (Công ty Bkav) - nợ lương người lao động, liên tục hứa nhưng không trả lương đúng cam kết, phóng viên đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bkav vào ngày 22.2 để đặt lịch làm việc.

"Tôi phê bình các bạn, một vấn đề rất lớn của doanh nghiệp mà không gặp trực tiếp doanh nghiệp, tôi sẽ kiện vụ này" - ông Nguyễn Tử Quảng đã tuyên bố như vậy.

Thưa ông Nguyễn Tử Quảng, ông cứ kiện nếu như ông muốn. Nhưng trách nhiệm của Báo Lao Động với người lao động là phản ánh tình trạng nợ lương kéo dài tại Công ty BHS.

Nhân viên của Công ty BHS làm việc với Báo Lao Động, trình bày đầy đủ, ngọn ngành về việc bị nợ lương, không có tiền sinh sống. Trách nhiệm của Báo Lao Động là bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ với Trưởng Ban nhân sự Công ty BHS, nhưng vị này tìm cách từ chối nhiều lần.

Xin hỏi ông Nguyễn Tử Quảng vài câu, thứ nhất là một nhân viên bị nợ 47 triệu đồng tiền lương, nhưng chỉ được Công ty BHS trả 1 triệu đồng vào ngày 28 tháng Chạp - trước thềm Tết Nguyên đán 2024 - với nội dung: “Tạm ứng lương của năm 2023”. Vậy thì nhân viên của ông sống bằng 1 triệu đồng qua cái Tết được không?

Thưa ông Nguyễn Tử Quảng, ông nghĩ gì khi một công ty công nghệ với nhiều tuyên bố "kinh thiên động địa" của ông, lại đi nợ nhân viên của mình, đến nỗi họ không có tiền để ăn Tết?

Thứ hai, nếu sự thực không phải như nhân viên của Công ty BHS nêu, tại sao phía Công ty không tiếp xúc với báo chí để làm cho rõ trắng đen, mà tìm cách né tránh.

Thứ ba, phóng viên hoạt động báo chí theo Luật Báo chí, nếu ông Nguyễn Tử Quảng thấy phóng viên tác nghiệp sai luật, ông cứ kiện theo quy định của pháp luật, nhưng ông có quyền gì "phê bình" phóng viên? Phóng viên báo chí không phải là thuộc cấp của ông để ông phải mất công "dạy dỗ".

Chúng tôi chờ đợi câu trả lời của ông về việc vì sao không trả lương cho nhân viên, và nếu công ty công nghệ rất oách của ông gặp khó khăn, chưa có tiền trả lương cho nhân viên, vậy thì khi nào trả?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hỏi chuyện nợ lương nhân viên, ông Nguyễn Tử Quảng đòi phê bình phóng viên

HẠNH AN |

Liên hệ ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bkav - để đặt lịch làm việc, hỏi chuyện nợ lương nhân viên, ông Quảng đòi phê bình phóng viên Báo Lao Động.

Hệ sinh thái BKAV, từ nợ lương lao động đến khoản nợ khó đòi

Ngọc Thiện |

BKAV Pro - công ty con của BKAV đang gánh khoản nợ khó đòi hàng chục tỉ đồng. Trong khi đó, một công ty con khác là Công ty Cổ phần Điện tử BHS cũng đang nợ lương người lao động.

Công ty BHS nợ lương người lao động, Trưởng Ban nhân sự nói "không liên quan"

HẠNH AN |

Liên lạc với lãnh đạo công ty mẹ - Công ty Cổ phần Bkav để làm rõ việc Công ty Cổ phần Điện tử BHS nợ lương người lao động triền miên song phóng viên nhận câu trả lời: "Không liên quan" từ Trưởng Ban nhân sự công ty.

Công ty Cổ phần Điện tử BHS liên tục thất hứa trả nợ lương cho người lao động

HẠNH AN |

Thông cảm cho tình hình khó khăn của công ty, nhiều nhân sự từng làm việc tại Công ty Cổ phần Điện tử BHS chấp nhận để công ty nợ lương và trả dần theo kế hoạch. Song, sau mỗi lần hứa hẹn sẽ trả lương đầy đủ, công ty này lại tiếp tục thất hứa với người lao động.

Cơ hội bắt quả tang cát tặc trên sông Đáy nối Nam Định - Ninh Bình bị bỏ lỡ

TRUNG DU |

Nam Định - Như Lao Động đã thông tin, sau nhiều ngày mai phục, vào tối 4.3, phóng viên Lao Động đã trực tiếp ghi nhận được tình trạng các đối tượng ngang nhiên, liều lĩnh khai thác cát trái phép trên sông Đáy đoạn nối giữa huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) và huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình).

Báo cáo vụ việc nước sạch có màu đục, vị mặn sau phản ánh của Báo Lao Động

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau các bài viết phản ánh của Báo Lao Động, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thái Bình đã có báo cáo gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan về kết quả kiểm tra việc cấp nước không đảm bảo chất lượng, nước sạch sinh hoạt bị đục, có vị mặn, lợ xảy ra cục bộ ở một số nơi, một số thời điểm trong tỉnh.

Hoa nhập khẩu giá cao vẫn cháy hàng, nhân viên làm không ngơi tay dịp 8.3

Thế Kỷ - Thế đại |

Dịp 8.3, thị trường hoa lại nhộn nhịp, trong đó các loại hoa nhập khẩu có giá bán cao vẫn được khách hàng săn đón.

Công an vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao Động ở Đường Lâm

Xuyên Đông |

Ngày 7.3, ông Nguyễn Đăng Thạo, Trưởng Ban Quản lý Làng cổ Đường Lâm cho biết, lãnh đạo thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã đề nghị công an vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao Động.

Hỏi chuyện nợ lương nhân viên, ông Nguyễn Tử Quảng đòi phê bình phóng viên

HẠNH AN |

Liên hệ ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bkav - để đặt lịch làm việc, hỏi chuyện nợ lương nhân viên, ông Quảng đòi phê bình phóng viên Báo Lao Động.

Hệ sinh thái BKAV, từ nợ lương lao động đến khoản nợ khó đòi

Ngọc Thiện |

BKAV Pro - công ty con của BKAV đang gánh khoản nợ khó đòi hàng chục tỉ đồng. Trong khi đó, một công ty con khác là Công ty Cổ phần Điện tử BHS cũng đang nợ lương người lao động.

Công ty BHS nợ lương người lao động, Trưởng Ban nhân sự nói "không liên quan"

HẠNH AN |

Liên lạc với lãnh đạo công ty mẹ - Công ty Cổ phần Bkav để làm rõ việc Công ty Cổ phần Điện tử BHS nợ lương người lao động triền miên song phóng viên nhận câu trả lời: "Không liên quan" từ Trưởng Ban nhân sự công ty.

Công ty Cổ phần Điện tử BHS liên tục thất hứa trả nợ lương cho người lao động

HẠNH AN |

Thông cảm cho tình hình khó khăn của công ty, nhiều nhân sự từng làm việc tại Công ty Cổ phần Điện tử BHS chấp nhận để công ty nợ lương và trả dần theo kế hoạch. Song, sau mỗi lần hứa hẹn sẽ trả lương đầy đủ, công ty này lại tiếp tục thất hứa với người lao động.