Bị cắt điện, xưởng gỗ không phép dừng hoạt động sau phản ánh của Báo Lao Động

Minh Nguyễn - Đinh Đại |

Hòa Bình - Sau hàng loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, xưởng gỗ không phép, gây ô nhiễm ở huyện Lương Sơn đã bị cắt điện, dừng hoạt động.

Ngày 8.12, PV Báo Lao Động có mặt tại xưởng gỗ không phép, gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Lâm Sản Vinh Vân (Công ty Vinh Vân), theo ghi nhận, xưởng gỗ này đã dừng hoạt động nhưng các máy móc, thiết bị, nhà cửa và các phương tiện có liên quan vẫn chưa được di dời ra khỏi khu vực.

Vào thời điểm ghi nhận, xưởng gỗ này đã không còn hoạt động nhưng vẫn còn một số công nhân trông coi tại các khu nhà xưởng.

Xưởng gỗ không phép của Công ty Vinh Vân dừng hoạt động sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động. Ảnh: Đinh Đại
Xưởng gỗ không phép của Công ty Vinh Vân dừng hoạt động sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động. Ảnh: Đinh Đại

Chị Bùi Thị Núi (trú tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn) cho biết: “Sau khi có quyết định dừng hoạt động, có công an đến làm việc, xưởng gỗ này đã bị cắt điện và ngừng mọi hoạt động. Nhưng hiện tại vẫn có người trông coi và chưa thấy tháo dỡ nhà xưởng, máy móc gì cả”.

Trao đổi với PV, bà Bùi Thị Vui - Trưởng xóm Bằng Gà (xã Cao Sơn) cho biết: "Xưởng gỗ đã bị cắt điện khoảng 2-3 tuần và đã ngừng hoạt động. Hiện tại, các máy móc, thiết bị, nhà xưởng chưa được di dời. Tuy nhiên, vấn đề về ô nhiễm nước thải xung quanh xưởng gỗ vẫn chưa được xử lý".

Về phía điện lực Lương Sơn, đơn vị này xác nhận cũng đã ngừng cấp điện đối với xưởng gỗ của Công ty Vinh Vân.

Các nguyên liệu ngổn ngang, chất đống sau khi bị dừng hoạt động. Ảnh: Đinh Đại
Các nguyên liệu ngổn ngang, chất đống sau khi bị dừng hoạt động. Ảnh: Đinh Đại

Đầu tháng 11.2023, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về việc dù đã ra quyết định xử phạt, yêu cầu tháo dỡ, tuy nhiên xưởng gỗ của Công ty Vinh Vân vẫn hoạt động không phép gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc.

Ngay sau đó, chính quyền huyện Lương Sơn đã rốt ráo vào cuộc xử lý và ra "tối hậu thư" đối với Công ty Vinh Vân.

Cụ thể, trong thời hạn 10 ngày (tính đến ngày 18.11.2023), yêu cầu đơn vị chấp hành cam kết dừng ngay mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Chuyển toàn bộ nhà cửa, vật liệu, máy móc, phương tiện và các tài sản có liên quan ra khỏi khu vực.

Nếu Công ty Vinh Vân cố tình không chấp hành, UBND xã Cao Sơn chủ trì tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định của pháp luật.

Máy móc, thiết bị để chế biến gỗ chưa thể di dời đi nơi khác. Ảnh: Đinh Đại
Máy móc, thiết bị để chế biến gỗ bỏ không sau khi bị cắt điện. Ảnh: Đinh Đại

Liên quan đến vấn, trước đó, ông Vũ Đức Thanh - Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho biết, quan điểm của địa phương là phải cưỡng chế đối với Công ty Vinh Vân. Cố gắng trong tháng 11 và đầu tháng 12 sẽ xử lý xong vấn đề này.

Còn ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn khẳng định, địa phương sẽ cương quyết xử lý dứt điểm xưởng gỗ không phép của Công ty Vinh Vân.

Trong một diễn biến khác, Công an huyện Lương Sơn cũng đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của Công ty Vinh Vân. Cụ thể, ngày 2.4.2021, UBND tỉnh Hòa Bình ra quyết định xử phạt Công ty Vinh Vân về hành vi thải khí thải có chứa thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải với số tiền 132 triệu đồng. Đến thời điểm kiểm tra (đầu tháng 11.2023) đơn vị này chưa chấp hành.

Xưởng gỗ không phép của Công ty Vinh Vân ngang nhiên hoạt động nhiều năm. Ảnh: Minh Nguyễn
Xưởng gỗ không phép của Công ty Vinh Vân ngang nhiên hoạt động nhiều năm. Ảnh: Minh Nguyễn

Đến ngày 9.7.2021, UBND huyện Lương Sơn ra quyết định xử phạt Công ty Vinh Vân do vi phạm trật tự xây dựng, số tiền 40 triệu đồng, áp dụng biện pháp khắc phục buộc tháo dỡ. Công ty đã nộp phạt nhưng hiện chưa có giấy phép xây dựng và chưa tháo dỡ.

Tiếp đó, ngày 19.12.2022, Công ty Vinh Vân đã bị Công an huyện Lương Sơn xử phạt 7 triệu đồng do đốt chất thải rắn thông thường trái với quy định bảo vệ môi trường.

Ghi nhận của PV tại xưởng gỗ không phép ngày 8.12.
Minh Nguyễn - Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

Vì sao chưa cưỡng chế xưởng gỗ không phép, gây ô nhiễm nghiêm trọng tại Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Sau loạt bài của Báo Lao Động, chính quyền tại huyện Lương Sơn đã ra "tối hậu thư" yêu cầu xưởng gỗ không phép tự tháo dỡ, nếu không thực hiện sẽ tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên đã một thời gian trôi qua việc này vẫn chưa được thực hiện.

Công an chỉ ra loạt vi phạm của xưởng gỗ không phép, gây ô nhiễm ở Hòa Bình

Minh Chuyên |

Liên quan đến vụ xưởng gỗ không phép gây ô nhiễm môi trường mà Báo Lao Động phản ánh, Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã có báo cáo kết quả kiểm tra, trong đó chỉ ra hàng loạt các sai phạm của doanh nghiệp này.

Xưởng gỗ không phép vẫn tiếp tục hoạt động dù bị đình chỉ, yêu cầu tháo dỡ

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Mặc dù chính quyền địa phương đã có văn bản yêu cầu đình chỉ, yêu cầu tháo dỡ, tuy nhiên xưởng gỗ không phép ở huyện Lương Sơn vẫn ngang nhiên hoạt động.

Dòng tiền trở lại mạnh mẽ, thị trường chứng khoán khởi sắc

Gia Miêu |

Triển vọng vĩ mô khởi sắc hơn khi lạm phát, lãi suất, câu chuyện tỷ giá hạ nhiệt. Nhiều số liệu “chốt sổ” cuối năm có thể là động lực hỗ trợ cho diễn biến giá cổ phiếu cũng như thị trường chứng khoán.

Thái Hòa, Hồng Ánh và câu chuyện về những nghệ sĩ không danh hiệu

Bình An |

Những tranh cãi bất tận vẫn đang diễn ra sau khi có danh sách 119 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

NSƯT Quang Tèo lên tiếng trước tranh cãi về số phiếu bầu không đủ đạt NSND

Anh Trang |

Thông tin NSƯT Quang Tèo trượt danh hiệu NSND vì thiếu 1 phiếu bầu được cho là không đúng.

Hiện trạng tuyến đường 1.200 tỉ đồng ở Long Biên sau 5 năm thi công

HỮU CHÁNH |

Mặt bằng giao chậm khiến tuyến đường dài 1,5km, tổng vốn 1.200 tỉ đồng ở quận Long Biên (Hà Nội) sau 5 năm thi công vẫn chưa xong, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Những đối thủ của ông Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố có kế hoạch tranh cử một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024.

Vì sao chưa cưỡng chế xưởng gỗ không phép, gây ô nhiễm nghiêm trọng tại Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Sau loạt bài của Báo Lao Động, chính quyền tại huyện Lương Sơn đã ra "tối hậu thư" yêu cầu xưởng gỗ không phép tự tháo dỡ, nếu không thực hiện sẽ tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên đã một thời gian trôi qua việc này vẫn chưa được thực hiện.

Công an chỉ ra loạt vi phạm của xưởng gỗ không phép, gây ô nhiễm ở Hòa Bình

Minh Chuyên |

Liên quan đến vụ xưởng gỗ không phép gây ô nhiễm môi trường mà Báo Lao Động phản ánh, Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã có báo cáo kết quả kiểm tra, trong đó chỉ ra hàng loạt các sai phạm của doanh nghiệp này.

Xưởng gỗ không phép vẫn tiếp tục hoạt động dù bị đình chỉ, yêu cầu tháo dỡ

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Mặc dù chính quyền địa phương đã có văn bản yêu cầu đình chỉ, yêu cầu tháo dỡ, tuy nhiên xưởng gỗ không phép ở huyện Lương Sơn vẫn ngang nhiên hoạt động.