Nhà máy mía đường duy nhất của Hòa Bình bị dừng hoạt động do nợ nần

Minh Chuyên |

Tỉnh Hòa Bình vừa cho dừng toàn bộ hoạt động nhà máy mía đường tại huyện Lạc Sơn. Đây là nhà máy mía đường duy nhất ở địa phương này.

Ngày 2.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình xác nhận, đơn vị vừa ban hành Quyết định số 99 về việc ngừng hoạt động toàn bộ dự án Nhà máy mía đường Hòa Bình tại xã Tân Mỹ (huyện Lạc Sơn). Toàn bộ dự án sẽ ngừng hoạt động trong thời gian 3 tháng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình, nguyên nhân dẫn đến việc ngừng toàn bộ dự án là do trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình làm ăn không hiệu quả, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, tại cuộc kiểm tra tình hình triển khai dự án ngày 12.9, nhà máy sản xuất đường của công ty tại xã Tân Mỹ đang trong tình trạng đóng cửa, không hoạt động, cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Theo phản ánh từ cấp ủy, chính quyền địa phương, trong quá trình hoạt động, công ty còn nợ tiền thu mua mía nguyên liệu của người dân khoảng 1,2 tỉ đồng. Từ năm 2018 đến nay, nhà máy sản xuất mía đường của công ty không còn người làm việc.

Nhà máy mía đường không một bóng người. Ảnh: Minh Nguyễn
Nhà máy mía đường không một bóng người. Ảnh: Minh Nguyễn

Nhà máy mía đường trước đây đóng tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, sau đó được di dời đến xã Tân Mỹ (Lạc Sơn). Dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2015. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 140 tỉ đồng và người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Khắc Truyện - chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Theo ghi nhận thực tế của PV Báo Lao Động tại Nhà máy mía đường là khung cảnh hoang tàn, nhếc nhác, không một bóng người. Các căn phòng của nhà máy cửa đóng then cài, nhiều máy móc, trang thiết bị đang trong quá trình xuống cấp, cỏ dại mọc ùm tùm xung quanh nhà máy.

Máy móc tại nhà máy mía đường bỏ không. Ảnh: Minh Nguyễn.
Máy móc tại nhà máy mía đường bỏ không. Ảnh: Minh Nguyễn

Anh Bùi Văn Quý - (40 tuổi, trú huyện Lạc Sơn) cho biết, nhà máy mía đường Hòa Bình về xã Tân Mỹ để xây dựng từ khoảng năm 2015, sau đó hoạt động được vài năm thì ngừng và để không như bây giờ. Ban đầu ai cũng kỳ vọng khi nhà máy về đây sẽ tạo ra nhiều việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế, nhiều gia đình đã trồng mía để bán cho nhà máy nhưng được 1 thời gian nhà máy dừng hoạt động.

Trao đổi với PV, ông Bùi Đức Toàn - Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cho biết: "Công ty Cổ phần mía đường Hòa Bình chuyển từ TP Hòa Bình về đặt tại địa phương và bắt đầu đi vào hoạt động năm 2017. Đến niên vụ mía năm 2018-2019 thì công ty bắt đầu nợ dân".

Theo ông Toàn, nguyên nhân nợ tiền mía được cho là nhà máy hoạt động không hiệu quả, kinh doanh thua lỗ. Cho đến nay, nhiều hộ dân bị nợ tiền với tổng số tiền gần 900 triệu đồng, tập trung ở các xóm Song Khảnh, Bùi Ngheo, xóm Nạch, xóm Câu.

"Ngoài nợ tiền của người dân địa phương trong xã, nhà máy mía đường còn nợ ở nhiều xã khác lân cận" - ông Toàn thông tin thêm.

Video PV ghi nhận tại nhà máy mía đường.

Liên quan đến khoản tiền mà nhà máy mía đường nợ người dân, lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn cho biết, hiện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đang tiến hành các thủ tục để thanh lý tài sản. Địa phương cũng đã đề nghị ngân hàng ưu tiên về khoản tiền mà nhà máy đang nợ người dân sau khi nhà máy được thanh lý.

Theo Cục Thuế tỉnh Hòa Bình, Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình đang nợ 7,4 tỉ đồng tiền thuế. Đơn vị này đã được khoanh nợ vào năm 2020 do doanh nghiệp không còn khả năng trả nợ và đã dừng hoạt động.

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Chuyển hồ sơ công an điều tra sai phạm tại Công ty Cổ phần mía đường La Ngà

HÀ ANH CHIẾN |

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận thanh tra đối với Công ty cổ phần mía đường La Ngà và chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý đất đai.

Xóa bỏ những bất cập để đưa ngành mía đường "thoát hiểm"

Vũ Long |

Cần đưa ngành mía đường thoát khỏi tình trạng hoạt động thiếu hiệu quả bởi những yếu kém nội tại và sự bất cập trong chia sẻ lợi ích giữa các bên.

Đường nhập lậu khiến ngành mía đường trong nước khốn đốn,"teo tóp"

Vũ Long |

Trước sức cạnh tranh ồ ạt của đường nhập ngoại, đặc biệt là đường nhập  lậu, ngành mía đường trong nước đang có nguy cơ chết yểu nếu không sớm có các giải pháp ứng cứu.

Huấn luyện viên đội bóng bàn trẻ quốc gia giải trình việc "thu tiền của vận động viên"

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Bùi Xuân Hà đã giải trình với lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao về việc các vận động viên tuyển bóng bàn trẻ quốc gia nộp tiền cho ông từ 1-5 triệu đồng mỗi tháng.

Bão Koinu gần Biển Đông vẫn giật cấp 17

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, hồi 1h ngày 4.10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Koinu mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, khoảng 10 km/h.

Man United thua ngược Galatasaray

Thanh Vũ |

Man United vừa có trận thua đáng trách trước Galatasaray ở vòng bảng UEFA Champions League 2023-2024.

Việt Nam có sức hút FDI mạnh bậc nhất Đông Nam Á

Khánh Minh |

Việt Nam trở thành một trong những thỏi nam châm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ nhất Đông Nam Á nhờ có nhiều đặc điểm thân thiện với các nhà đầu tư.

“Vịnh Hạ Long trên núi” mùa nước đầy

Thanh Miền |

Yên Bái - Tháng 10, mùa nước đầy, du khách sẽ được di chuyển bằng tàu ngắm hơn 1.300 đảo lớn nhỏ nối tiếp nhau ở nơi được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi”.

Chuyển hồ sơ công an điều tra sai phạm tại Công ty Cổ phần mía đường La Ngà

HÀ ANH CHIẾN |

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận thanh tra đối với Công ty cổ phần mía đường La Ngà và chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý đất đai.

Xóa bỏ những bất cập để đưa ngành mía đường "thoát hiểm"

Vũ Long |

Cần đưa ngành mía đường thoát khỏi tình trạng hoạt động thiếu hiệu quả bởi những yếu kém nội tại và sự bất cập trong chia sẻ lợi ích giữa các bên.

Đường nhập lậu khiến ngành mía đường trong nước khốn đốn,"teo tóp"

Vũ Long |

Trước sức cạnh tranh ồ ạt của đường nhập ngoại, đặc biệt là đường nhập  lậu, ngành mía đường trong nước đang có nguy cơ chết yểu nếu không sớm có các giải pháp ứng cứu.