Hoàn thành việc lắp đặt tàu Metro số 1 lên đường ray depot Long Bình

Anh Tú |

Trưa 10.10, 3 toa tàu metro số 1 thuộc tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên TPHCM đã được đặt lên đường ray tại depot Long Bình (quận 9, TP.HCM) để chuẩn bị cho chạy thử nghiệm trong thời gian tới.


Sáng ngày 10.10, các toa tàu Metro số 1 của tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên TPHCM đã có mặt tại depot Long Bình (quận 9) để tiến hành lắp đặt thử vào đường ray tạm.
Sáng ngày 10.10, các toa tàu Metro số 1 của tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên TPHCM đã có mặt tại depot Long Bình (quận 9) để tiến hành lắp đặt thử vào đường ray tạm.
Sau khi được các kĩ sư kiểm tra cẩn thận, toa tàu được 2 cần cẩu bốc dỡ khỏi xe siêu trường siêu trọng để đặt trực tiếp vào đường ray tạm khoảng 200m.
Đây là đoàn tàu đầu tiên trong tổng số 17 đoàn tàu của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) mới được chuyển từ Nhật Bản về TP.HCM ngày 8.10.
Các kỹ sư Nhật Bản đã theo sát các toa tàu, kiểm tra hệ thống đường ray, bánh lăn, loa tàu.
Sau khi kiểm tra các bước an toàn, nhà thầu bắt đầu nâng hạ và chuyển toa metro vào đường ray T1.
Theo thiết kế, mỗi toa tàu dài 20,75m, rộng 2,95m. Tốc độ tàu chạy theo thiết kế 80 km/h (đoạn hầm) và 110 km/h (đoạn trên cao), khổ đường ray 1,435m.
Theo thiết kế, mỗi toa tàu dài 20,75m, rộng 2,95m. Tốc độ tàu chạy theo thiết kế 80km/h (đoạn hầm) và 110 km/h (đoạn trên cao), khổ đường ray 1,435m.
Quá trình hạ thân tàu xuống đường ray đòi hỏi các kỹ sư phải tính toán từng cm, để đảm bảo khi hạ xuống bánh xe khớp với đường ray
Quá trình nâng hạ thân tàu xuống đường ray đòi hỏi các kỹ sư phải cân chỉnh từng cm để đảm bảo độ chính xác và an toàn
Theo ghi nhận, lúc đến 10h sáng cùng ngày, các đơn vị nhà thầu đã đưa thanh công toa tàu đầu tiên lên đoạn đường ray 200m
Theo ghi nhận, lúc đến 10h sáng cùng ngày, các đơn vị nhà thầu đã đưa thành công toa tàu đầu tiên lên đoạn đường ray 200m.
Các công nhân tháo những giá đỡ cố định tàu.
Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết hôm nay các nhà thầu sẽ cẩu lắp 3 toa tàu lên đường ray số T1 depot Long Bình. Sau đó, các chuyên gia sẽ kiểm tra hệ thống và lắp ráp 3 toa tàu lại thành một đoàn tàu. Thời gian tới, các nhà thầu sẽ thi công lắp điện để chuẩn bị chạy thử nghiệm
Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, hôm nay các nhà thầu sẽ cẩu lắp 3 toa tàu lên đường ray số T1 depot Long Bình. Sau đó, các chuyên gia sẽ kiểm tra hệ thống và kết nối 3 toa tàu lại thành một đoàn tàu. Thời gian tới, các nhà thầu sẽ thi công lắp điện để chuẩn bị chạy thử nghiệm.
(Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM) cho biết hôm nay các nhà thầu sẽ cẩu lắp 3 toa tàu lên đường ray số T1 depot Long Bình. Sau đó, các chuyên gia sẽ kiểm tra hệ thống và lắp ráp 3 toa tàu lại thành một đoàn tàu. Thời gian tới, các nhà thầu sẽ thi công lắp điện để chuẩn bị chạy thử nghiệm.          (Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM) cho biết hôm nay các nhà thầu sẽ cẩu lắp 3 toa tàu lên đường ray số T1 depot Long Bình. Sau đó, các chuyên gia sẽ kiểm tra hệ thống và lắp ráp 3 toa tàu lại thành một đoàn tàu. Thời gian tới, các nhà thầu sẽ thi công lắp điện để chuẩn bị chạy thử nghiệm.
"Về kế hoạch chạy thử, chia làm 3 giai đoạn, trong đó trước mắt là giai đoạn 1 vào khoảng tháng 4 năm 2021 với cự ly từ Bình Thái về tới depot Long Bình", Đại diện ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Xe siêu trường xuyên đêm đưa tàu metro số 1 về depot Long Bình

Anh Tú |

0 giờ ngày 10.10, tổ hợp xe siêu trường chở các toa tàu metro số 1 đã rời cảng Khánh Hội để đến depot Long Bình (quận 9). Quá trình vận chuyển mất khoảng 5 giờ với lộ trình dài 26km.

Tuyến metro số 1 TP. Hồ Chí Minh: Chuẩn bị chạy thử, đưa vào khai thác

MINH QUÂN |

Sau một thời gian gián đoạn do dịch COVID-19, đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã cập cảng tại TPHCM sáng 8.10, đánh dấu cột mốc quan trọng cho toàn dự án, chuyển từ giai đoạn thi công sang chuẩn chạy thử nghiệm, để hoàn thành và đưa vào khai thác năm cuối 2021.

Chuẩn bị nguồn nhân lực vận hành tuyến metro đầu tiên tại TPHCM: Đảm bảo khai thác hiệu quả vào cuối năm 2021

Huyền Trân thực hiện |

Ngày 8.10, đoàn tàu metro đầu tiên của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) về đến TPHCM để chuẩn bị cho việc chạy thử nghiệm sắp tới. Toàn bộ dự án metro số 1 đã thi công đạt 76% khối lượng, hiện đang được tăng tốc để có thể đưa vào khai thác từ cuối năm 2021. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM (Công ty HURC1) Văn Thị Hữu Tâm xung quanh vấn đề chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc vận hành, khai thác tuyến metro đầu tiên của TPHCM cũng như những tuyến sau đó.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xe siêu trường xuyên đêm đưa tàu metro số 1 về depot Long Bình

Anh Tú |

0 giờ ngày 10.10, tổ hợp xe siêu trường chở các toa tàu metro số 1 đã rời cảng Khánh Hội để đến depot Long Bình (quận 9). Quá trình vận chuyển mất khoảng 5 giờ với lộ trình dài 26km.

Tuyến metro số 1 TP. Hồ Chí Minh: Chuẩn bị chạy thử, đưa vào khai thác

MINH QUÂN |

Sau một thời gian gián đoạn do dịch COVID-19, đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã cập cảng tại TPHCM sáng 8.10, đánh dấu cột mốc quan trọng cho toàn dự án, chuyển từ giai đoạn thi công sang chuẩn chạy thử nghiệm, để hoàn thành và đưa vào khai thác năm cuối 2021.

Chuẩn bị nguồn nhân lực vận hành tuyến metro đầu tiên tại TPHCM: Đảm bảo khai thác hiệu quả vào cuối năm 2021

Huyền Trân thực hiện |

Ngày 8.10, đoàn tàu metro đầu tiên của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) về đến TPHCM để chuẩn bị cho việc chạy thử nghiệm sắp tới. Toàn bộ dự án metro số 1 đã thi công đạt 76% khối lượng, hiện đang được tăng tốc để có thể đưa vào khai thác từ cuối năm 2021. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM (Công ty HURC1) Văn Thị Hữu Tâm xung quanh vấn đề chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc vận hành, khai thác tuyến metro đầu tiên của TPHCM cũng như những tuyến sau đó.