Xe siêu trường xuyên đêm đưa tàu metro số 1 về depot Long Bình

Anh Tú |

0 giờ ngày 10.10, tổ hợp xe siêu trường chở các toa tàu metro số 1 đã rời cảng Khánh Hội để đến depot Long Bình (quận 9). Quá trình vận chuyển mất khoảng 5 giờ với lộ trình dài 26km.

Mặc dù trời mưa khá nặng hạt, nhưng đúng 0 giờ ngày 10.10,
Mặc dù trời mưa khá nặng hạt, nhưng đúng 0 giờ ngày 10.10, đoàn xe siêu trường, siêu trọng chở tàu metro số 1 đã xuất phát rời cảng Khánh Hội để đến depot Long Bình (quận 9).
Trước khi rời khỏi cảng, đội ngũ hơn 20 chuyên gia người Nhật thuộc nhà thầu chính Hitachi đã họp mặt để lên phương án nhằm đảm bảo các yếu tố an toàn kỹ thuật cho đoàn tàu trước khi cho xuất bến. Trước khi rời khỏi cảng, đội ngũ hơn 20 chuyên gia người Nhật thuộc nhà thầu chính Hitachi đã họp mặt để lên phương án nhằm đảm bảo các yếu tố an toàn kỹ thuật cho đoàn tàu trước khi cho xuất bến.
Trước khi rời khỏi cảng, đội ngũ chuyên gia người Nhật thuộc nhà thầu chính Hitachi đã họp mặt để lên phương án nhằm đảm bảo các yếu tố an toàn kỹ thuật cho đoàn tàu trước khi cho xuất bến.
Làm nhiệm vụ trực tiếp trên các xe chở metro có khoảng 20 người, gồm tài xế và đội ngũ kỹ sư, công nhân phụ trách việc kiểm tra chằng buộc toa tàu.
Làm nhiệm vụ trực tiếp trên các xe chở toa tàu metro có khoảng 20 người, gồm tài xế và đội ngũ kỹ sư, công nhân phụ trách việc kiểm tra chằng buộc toa tàu.
Các toa tàu bắt đầu rời khỏi cảng Khánh Hội.
Theo lộ trình: xe sẽ xuất phát từ đường Nguyễn Tất Thành - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ - xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 - đường số 400 - Hoàng Hữu Nam - đường số 11 - depot Long Bình. Tổng chiều dài lộ trình di chuyển của xe chở tàu metro 1 là 26km và dự kiến tới depot Long Bình khoảng 3h30 sáng 10.10.
Theo lộ trình: xe xuất phát từ đường Nguyễn Tất Thành - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ - xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 - đường số 400 - Hoàng Hữu Nam - đường số 11 - depot Long Bình. Tổng chiều dài lộ trình di chuyển của xe chở tàu metro 1 là 26km và dự kiến tới depot Long Bình khoảng sáng 10.10.
Một nhóm khác được bố trí đi theo dự phòng, quan sát đường dây điện hoặc chướng ngại vật trên đường để chủ động xử lý Trong quá trình di chuyển, luôn có những đội ngũ nhân viên từ phía nhà đầu tư đi theo túc trực quan sát đường dây điện hoặc chướng ngại vật trên đường để chủ động xử lý
Trong quá trình di chuyển, luôn có những đội ngũ công nhân đi theo túc trực quan sát đường dây điện hoặc chướng ngại vật trên đường để chủ động xử lý.
Một công nhân ra đèn hiệu điều khiển cho tài xế chở tàu metro.
Theo hỗ trợ đoàn xe chuyên dụng có lực lượng CSGT Đội Bến Thành thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM và xe PCCC.
Theo hỗ trợ đoàn xe chuyên dụng có lực lượng CSGT Đội Bến Thành thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM và xe PCCC.
Nhiều người dân 2 bên đường đứng thích thú khi lần đầu tiên thấy tàu metro.
Xe di chuyển qua đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Xe di chuyển qua đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Khi tàu di chuyển trong nội thành TPHCM, các công nhân luôn theo sát toa tàu để phân luồng đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Xe vượt qua cầu Thủ Thiêm, Q.2 khá dễ dàng.
Dự kiến tổ hợp xe vận chuyển sẽ di chuyển vận tốc hơn 5 km/h, về tới depot khoảng 3-4h sáng 10.10. Dự kiến tổ hợp xe vận chuyển sẽ di chuyển vận tốc hơn 5 km/h, về tới depot khoảng 5-6h sáng 10.10.
Tổ hợp xe vận chuyển di chuyển vận tốc hơn 5 km/h, về tới depot sáng 10.10, để cẩu lắp đặt lên đường ray.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Tuyến metro số 1 TP. Hồ Chí Minh: Chuẩn bị chạy thử, đưa vào khai thác

MINH QUÂN |

Sau một thời gian gián đoạn do dịch COVID-19, đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã cập cảng tại TPHCM sáng 8.10, đánh dấu cột mốc quan trọng cho toàn dự án, chuyển từ giai đoạn thi công sang chuẩn chạy thử nghiệm, để hoàn thành và đưa vào khai thác năm cuối 2021.

Chuẩn bị nguồn nhân lực vận hành tuyến metro đầu tiên tại TPHCM: Đảm bảo khai thác hiệu quả vào cuối năm 2021

Huyền Trân thực hiện |

Ngày 8.10, đoàn tàu metro đầu tiên của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) về đến TPHCM để chuẩn bị cho việc chạy thử nghiệm sắp tới. Toàn bộ dự án metro số 1 đã thi công đạt 76% khối lượng, hiện đang được tăng tốc để có thể đưa vào khai thác từ cuối năm 2021. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM (Công ty HURC1) Văn Thị Hữu Tâm xung quanh vấn đề chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc vận hành, khai thác tuyến metro đầu tiên của TPHCM cũng như những tuyến sau đó.

Ba toa tàu Metro số 1 sẽ về depot Long Bình vào tối 9.10

Anh Tú - Minh Quân |

Sau một thời gian gián đoạn do dịch COVID-19, đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã về đến TPHCM sáng ngày 8.10. Đoàn tàu sẽ được chạy thử nghiệm trực tiếp ở depot Long Bình từ nay đến cuối năm 2020, sau đó chạy thử đoạn trên cao và đoạn ngầm giữa các ga trong năm 2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tuyến metro số 1 TP. Hồ Chí Minh: Chuẩn bị chạy thử, đưa vào khai thác

MINH QUÂN |

Sau một thời gian gián đoạn do dịch COVID-19, đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã cập cảng tại TPHCM sáng 8.10, đánh dấu cột mốc quan trọng cho toàn dự án, chuyển từ giai đoạn thi công sang chuẩn chạy thử nghiệm, để hoàn thành và đưa vào khai thác năm cuối 2021.

Chuẩn bị nguồn nhân lực vận hành tuyến metro đầu tiên tại TPHCM: Đảm bảo khai thác hiệu quả vào cuối năm 2021

Huyền Trân thực hiện |

Ngày 8.10, đoàn tàu metro đầu tiên của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) về đến TPHCM để chuẩn bị cho việc chạy thử nghiệm sắp tới. Toàn bộ dự án metro số 1 đã thi công đạt 76% khối lượng, hiện đang được tăng tốc để có thể đưa vào khai thác từ cuối năm 2021. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM (Công ty HURC1) Văn Thị Hữu Tâm xung quanh vấn đề chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc vận hành, khai thác tuyến metro đầu tiên của TPHCM cũng như những tuyến sau đó.

Ba toa tàu Metro số 1 sẽ về depot Long Bình vào tối 9.10

Anh Tú - Minh Quân |

Sau một thời gian gián đoạn do dịch COVID-19, đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã về đến TPHCM sáng ngày 8.10. Đoàn tàu sẽ được chạy thử nghiệm trực tiếp ở depot Long Bình từ nay đến cuối năm 2020, sau đó chạy thử đoạn trên cao và đoạn ngầm giữa các ga trong năm 2021.