Chợ đầu mối Hà Nội: Nơi nghiêm túc, chỗ thờ ơ phòng dịch COVID-19

Lan Nhi - Phan Cúc |

Các khu chợ đầu mối TP.Hà Nội đều chủ động siết chặt, thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, một số nơi người dân vẫn thờ ơ, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nơi cảnh giác, chỗ thờ ơ

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động trong ngày 28.4, tại các khu chợ đầu mối của TP. Hà Nội như: Chợ Long Biên, chợ Đồng Xuân, chợ hoa Quảng Bá…, công tác phòng chống dịch COVID-19 được thắt chặt.

Một số chợ đầu mối tại Hà Nội đã siết chặt công tác phòng dịch COVID - 19. Ảnh: Lan Nhi

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tại cổng ra vào khu chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình) và chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) đều đã treo bảng thông báo, yêu cầu người dân ra vào chợ bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Tại đây, đội ngũ bảo vệ được huy động túc trực 24/24h, tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn khi ra vào chợ.

Chợ Long Biên thắt chặt công tác phòng chống dịch tại các cửa ra vào. Ảnh: Lan Nhi

Bà Bùi Thị Nhung (SN 1970, tiểu thương chợ Long Biên) cho biết: “Mỗi khi ra vào chợ, các tiểu thương buôn bán đều phải đeo khẩu trang đầy đủ. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chúng tôi cũng cẩn trọng hơn. Phần lớn người dân ở đây đều tự giác chứ không phải để Ban quản lý chợ nhắc nhở nhiều”.

Bà Bùi Thị Nhung (bên phải) thường xuyên đeo khẩu trang khi làm việc. Ảnh: Lan Nhi

Khu chợ Đồng Xuân cũng chủ động thiết lập công tác phòng chống dịch nghiêm ngặt. Tại các cửa ra vào chính đã được phía Ban quản lý lắp đặt nhiều biển báo, pano tuyên truyền về công tác phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Các cửa ra vào chợ Đồng Xuân được bố trí các thông báo phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ảnh: Lan Nhi

Trong suốt quá trình bán hàng tại chợ Đồng Xuân, các tiểu thương thường xuyên phải đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn theo quy định.

Các điểm dùng dung dịch sát khuẩn nhanh tại chợ Đồng Xuân. Ảnh: Lan Nhi

Tuy nhiên bên cạnh những khu chợ đảm bảo tốt công tác phòng dịch, tại khu chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ), nhiều người dân còn chủ quan không đeo khẩu trang. Một số tiểu thương khi được hỏi còn lấy lí do “quên” khẩu trang, số khác dù có đeo khẩu trang nhưng cũng không đúng theo yêu cầu.

Nhiều tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá vẫn chủ quan không đeo khẩu trang. Ảnh: Lan Nhi
Một số tiểu thương khi được hỏi còn lấy lí do “quên” khẩu trang ở nhà. Ảnh: Lan Nhi

Siết chặt quy định phòng dịch

Được biết, hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 10 chợ đầu mối lớn nhỏ. Nhiều tiểu thương tại các tỉnh thành lân cận như: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình... thường xuyên đổ về đây trao đổi, mua bán nên công tác phòng chống dịch tại đây luôn được chú trọng.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số chợ đầu mối đã được siết chặt. Ảnh: Lan Nhi

Ông Tạ Văn Hậu (SN 1975, Đội trật tự bảo vệ chợ Long Biên) cho biết: “Gần 2 tuần nay, chúng tôi phải thay phiên nhau túc trực, siết chặt công tác quản lý, nhắc nhở người dân ra vào chợ đều phải đeo khẩu trang. Nếu ai không thực hiện quy định, chúng tôi yêu cầu họ không được vào trong khu chợ”.

Ông Tạ Văn Hậu thường xuyên túc trực 24/24 tại chợ. Ảnh: Lan Nhi

Thường xuyên tới nhập một lượng hoa quả lớn từ chợ đầu mối Long Biên, ông Nguyễn Quang Đức (SN 1978, Nam Định) cảm thấy rất yên tâm khi công tác phòng dịch tại đây được kiểm soát chặt chẽ.

Việc chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế khiến người dân an tâm hơn rất nhiều. Ảnh: Lan Nhi

“Thường xuyên ra vào các khu chợ để nhập hàng, chúng tôi thường được phía Ban quản lý chợ nhắc nhở việc đeo khẩu trang, dùng nước rửa tay sát khuẩn khi làm việc" - ông Đức cho hay.

Lan Nhi - Phan Cúc
TIN LIÊN QUAN

Sát nghỉ lễ 30.4-1.5, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ nhập cảnh trái phép

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Chúng ta có quy trình nhập cảnh chặt chẽ nhưng vấn đề phức tạp là những người nhập cảnh trái phép không đi qua đường có chốt kiểm dịch mà lợi dụng những con đường mòn lối mở, và đặc biệt là đường biển. Điều này khiến quá trình kiểm soát dịch COVID-19 khó khăn hơn" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng phân tích.

Thích thú và ấn tượng với căn "biệt thự chống dịch COVID-19"

Huy Hoàng - Hương Mai |

Căn biệt thự thu hút người đi đường bởi những hình ảnh truyền tải thông điệp ý nghĩa về việc cùng chung tay chiến thắng dịch COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị điều tra, xử lý trường hợp mắc COVID-19 tại Yên Bái

Minh An |

Bộ Y tế vừa có công văn hoả tốc gửi UBND tỉnh Yên Bái về trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh này.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Sát nghỉ lễ 30.4-1.5, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ nhập cảnh trái phép

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Chúng ta có quy trình nhập cảnh chặt chẽ nhưng vấn đề phức tạp là những người nhập cảnh trái phép không đi qua đường có chốt kiểm dịch mà lợi dụng những con đường mòn lối mở, và đặc biệt là đường biển. Điều này khiến quá trình kiểm soát dịch COVID-19 khó khăn hơn" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng phân tích.

Thích thú và ấn tượng với căn "biệt thự chống dịch COVID-19"

Huy Hoàng - Hương Mai |

Căn biệt thự thu hút người đi đường bởi những hình ảnh truyền tải thông điệp ý nghĩa về việc cùng chung tay chiến thắng dịch COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị điều tra, xử lý trường hợp mắc COVID-19 tại Yên Bái

Minh An |

Bộ Y tế vừa có công văn hoả tốc gửi UBND tỉnh Yên Bái về trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh này.