Hà Nội: Tạm ngừng kinh doanh chợ Long Biên vì có ca mắc COVID-19

Phạm Đông |

Ban quản lý chợ Long Biên đã cho lập hàng rào, cách ly và tạm ngừng kinh doanh chợ để tiến hành công tác phòng chống dịch sau khi có bệnh nhân mắc COVID-19 thường xuyên đến lấy hàng tôm cá ở đây.

Ngày 3.8, Ban Quản lý chợ Long Biên (Ba Đình, Hà Nội) đã ban hành thông báo số 39/TB-BQL về việc tạm ngừng kinh doanh trên địa bàn chợ Long Biên. Ban Quản lý chợ Long Biên thông báo tạm ngừng kinh doanh thời gian từ 12h ngày 3.8 cho đến khi có thông báo mới.

Việc áp dụng các biện pháp phong toả, cách ly tế đối với chợ Long Biên được đưa ra là do phát hiện có 1 ca F0 kinh doanh đá cây cung cấp cho các hộ kinh doanh thuỷ hải sản chợ Long Biên.

Cụ thể, sau khi ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2, đêm 1.8, quận Ba Đình đã phong tỏa toàn bộ khu bán cá trong chợ Long Biên và cho xét nghiệm hàng trăm tiểu thương ngay trong đêm.

Nữ bệnh nhân N.T.C (xét nghiệm sàng lọc tại Trạm Y tế Ngọc Hồi cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2) đã đến lấy hàng tại khu vực kinh doanh hải sản (chợ Long Biên).

Bệnh nhân có tiếp xúc với 3 người, được xác định là các trường hợp F1 gồm 1 người bán hàng cá, 1 người thu phí và 1 người trông giữ xe máy. Ba người này chỉ có 1 người tạm trú trên địa bàn quận Ba Đình, còn lại 2 người ở quận Long Biên và huyện Gia Lâm.

Ngay trong ngày 1.8, quận Ba Đình đã khử khuẩn khu vực kinh doanh hải sản và toàn bộ chợ, lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người có liên quan tại chợ Long Biên gồm 260 mẫu.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội triển khai điểm bán hàng lưu động trong thời gian giãn cách xã hội

PHẠM ĐÔNG |

UBND các quận tại Hà Nội đã khẩn trương triển khai tổ chức điểm bán hàng lưu động, chỉ đạo các phường thông báo để người dân trên địa bàn được biết mua các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Hà Nội tạm thời phong toả ngõ 651 Minh Khai do phát hiện 20 ca nghi nhiễm

Hà Phương |

UBND phường Thanh Lương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra thông báo cách ly y tế tạm thời toàn bộ khu vực ngõ 651 Minh Khai, ngách 651/82 Minh Khai và các hẻm liên quan đến ngã ba tiếp giáp ngõ 184 đê Trần Khát Chân sau khi phát hiện 20 trường hợp nghi mắc COVID-19.

Sở Công Thương Hà Nội lên tiếng vụ chợ đầu mối phía Nam phong toả vì ca F0

Anh Tuấn |

Bà Trần Thị Phương Lan - quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, trường hợp chợ đầu mối, chợ truyền thống phát hiện ca nhiễm, sẽ phải đóng cửa tạm thời và thực hiện ngay việc xử lý dịch tễ, khoanh vùng dập dịch. Đến khi chợ đảm bảo an toàn thì cho mở lại.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hà Nội triển khai điểm bán hàng lưu động trong thời gian giãn cách xã hội

PHẠM ĐÔNG |

UBND các quận tại Hà Nội đã khẩn trương triển khai tổ chức điểm bán hàng lưu động, chỉ đạo các phường thông báo để người dân trên địa bàn được biết mua các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Hà Nội tạm thời phong toả ngõ 651 Minh Khai do phát hiện 20 ca nghi nhiễm

Hà Phương |

UBND phường Thanh Lương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra thông báo cách ly y tế tạm thời toàn bộ khu vực ngõ 651 Minh Khai, ngách 651/82 Minh Khai và các hẻm liên quan đến ngã ba tiếp giáp ngõ 184 đê Trần Khát Chân sau khi phát hiện 20 trường hợp nghi mắc COVID-19.

Sở Công Thương Hà Nội lên tiếng vụ chợ đầu mối phía Nam phong toả vì ca F0

Anh Tuấn |

Bà Trần Thị Phương Lan - quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, trường hợp chợ đầu mối, chợ truyền thống phát hiện ca nhiễm, sẽ phải đóng cửa tạm thời và thực hiện ngay việc xử lý dịch tễ, khoanh vùng dập dịch. Đến khi chợ đảm bảo an toàn thì cho mở lại.