Hà Nội lập các chốt bảo vệ "vùng xanh" đầu tiên, phòng dịch COVID-19

Hà Phương - Tùng Giang |

Phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) là địa bàn không có ca nhiễm COVID-19, đã thiết lập nhiều chốt bảo vệ vùng xanh để đảm bảo an toàn cho người dân tại đây.
Những ngày này, lực lượng tổ COVID cộng đồng, dân quân tự vệ và công an phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) thiết lập hàng loạt các chốt bảo vệ vùng xanh.
Những chiếc biển thông báo được đặt trước các ngõ, ngách và ghi rõ nội dung quy định.
Mỗi tổ dân phố, khu dân cư, người dân tự rào chắn bảo vệ khu phố của mình. Tại các chốt, nội quy phòng chống dịch được đề ra và người dân được tuyên truyền tuân thủ nghiêm ngặt, không có ngoại lệ.
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai cho biết, trên địa bàn quận có rất nhiều khu dân cư an toàn do chính người dân tại các chung cư, con phố đã tự thiết lập các chốt bảo vệ "vùng xanh" để bảo vệ dân cư trước sự dịch bệnh COVID-19.
Lực lượng túc trực tại các chốt vùng xanh chia làm 3 ca trực mỗi ngày gồm: từ 5h đến 12h, 12-19h và 19-23h.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Ngô Viết Giới (Chi hội trưởng Chi hội khuyến học khu 2 phường Mai Động) cho hay: "Vùng xanh an toàn là các khu vực dân cư không có dịch do các tổ dân phố, khu dân cư tự rào chắn bảo vệ người dân của mình. Tại các chốt, nội quy phòng chống dịch được đề ra và người dân được tuyên truyền tuân thủ nghiêm ngặt".
Người dân muốn ra khỏi khu vực phải có giấy đi đường, giấy công tác, phiếu đi chợ, ông Giới cho biết thêm.
Tại đây, các tổ chốt trực sẽ lên danh sách người ra - vào và thời gian cụ thể để kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người dân.
Đối với những người giao hàng sẽ phải gọi khách ra lấy đồ, tuyệt đối không vào trong.
Để chủ động phòng dịch COVID-19, đến nay, quận Hoàng Mai đã có 2 phường Mai Động và Đại Kim thành lập gần 50 “vùng xanh” an toàn tại nhiều khu dân cư và tòa chung cư.

Hà Phương - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân là bảo vệ “vùng xanh” để sản xuất

Hoàng Lâm |

Một thông tin đáng lo ngại từ Sở Y tế Đồng Nai ngày hôm qua: Qua xét nghiệm sàng lọc phát hiện điểm dịch trong Công ty TNHH Action Composites Hightech Industries (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch) với 57 ca dương tính. Đây là công ty đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” với 400 lao động trong tổng số 740 lao động được bố trí sản xuất, ăn và nghỉ ngơi tại công ty.

Hàng loạt chốt bảo vệ vùng xanh được lập ở TPHCM, hạn chế người lạ ra vào

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Nhiều khu phố tại các quận, huyện ở TPHCM không có ca nhiễm COVID-19, đã thiết lập nhiều chốt bảo vệ vùng xanh để đảm bảo an toàn cho người dân tại đây.

Lập "chốt bảo vệ vùng xanh" kiểm soát người ra vào ở TPHCM

NGỌC LÊ |

Để bảo vệ người dân tại những khu vực chưa có dịch, một số địa phương tại TPHCM đã lập chốt chặn tại các khu dân cư, hẻm nhằm kiểm soát người ra vào.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân là bảo vệ “vùng xanh” để sản xuất

Hoàng Lâm |

Một thông tin đáng lo ngại từ Sở Y tế Đồng Nai ngày hôm qua: Qua xét nghiệm sàng lọc phát hiện điểm dịch trong Công ty TNHH Action Composites Hightech Industries (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch) với 57 ca dương tính. Đây là công ty đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” với 400 lao động trong tổng số 740 lao động được bố trí sản xuất, ăn và nghỉ ngơi tại công ty.

Hàng loạt chốt bảo vệ vùng xanh được lập ở TPHCM, hạn chế người lạ ra vào

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Nhiều khu phố tại các quận, huyện ở TPHCM không có ca nhiễm COVID-19, đã thiết lập nhiều chốt bảo vệ vùng xanh để đảm bảo an toàn cho người dân tại đây.

Lập "chốt bảo vệ vùng xanh" kiểm soát người ra vào ở TPHCM

NGỌC LÊ |

Để bảo vệ người dân tại những khu vực chưa có dịch, một số địa phương tại TPHCM đã lập chốt chặn tại các khu dân cư, hẻm nhằm kiểm soát người ra vào.