Hiện trạng siêu dự án thể thao hàng nghìn tỉ ở TPHCM sắp tái khởi động

Thanh Vũ - Anh Tú |

Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (TPHCM) có chủ trương đầu tư từ năm 1994. Theo quy hoạch ban đầu, dự án có quy mô 466ha, gồm các công trình thể thao đạt chuẩn Olympic như sân vận động 50.000 chỗ dành cho bóng đá và điền kinh, nhà thi đấu đa năng... để có thể tổ chức các giải đấu quốc tế lớn.

Tại kỳ kỳ họp thứ 13 HĐND TPHCM khoá X vừa qua, đại biểu HĐND TP HCM thống nhất thông qua nghị quyết ban hành danh mục dự án để kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao và văn hóa. Cùng với đó là một loạt các dự án xây mới tại Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc (thành phố Thủ Đức).
Tại kỳ kỳ họp thứ 13 HĐND TPHCM khoá X, ngày 8.12, đại biểu HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dự án để kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong trong lĩnh vực lĩnh vực y tế, giáo dục-đào tạo, thể thao và văn hóa. Trong 41 dự án được UBND TPHCM lựa chọn, lĩnh vực thể thao chiếm đến 18 dự án. Trong đó có nhiều dự án đầu tư đúng vào những cơ sở vật chất thể thao mà TPHCM đang yếu và thiếu hàng chục năm qua.
 Trong đó, lớn nhất là dự án xây sân vận động có mái che (sức chứa 50.000 chỗ), có bố trí đường chạy điền kinh với mức đầu tư lên đến 7.000 tỉ đồng. Kế đến là dự án nhà đua xe đạp lòng chảo (khán đài 5.000 chỗ) tích hợp đường đua xe mô tô kết hợp sân bóng đá ngoài trời có mức đầu tư 4.000 tỉ đồng...Điều đáng nói, những dự án lớn này đều nằm trong khu dự án liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức.
Trong đó, lớn nhất là dự án xây sân vận động có mái che, có bố trí đường chạy điền kinh với mức đầu tư lên đến 7.000 tỉ đồng. Kế đến là dự án nhà đua xe đạp lòng chảo (khán đài 5.000 chỗ) tích hợp đường đua xe mô tô kết hợp sân bóng đá ngoài trời có mức đầu tư 4.000 tỉ đồng...Điều đáng nói, những dự án lớn này đều nằm trong Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức.
Dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc có chủ trương đầu tư từ năm 1994 với tổng diện tích 466 ha. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, hiện tại chỉ còn khoảng 212 ha. Trong đó, 180 ha được dùng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật.
Theo đó, dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc có chủ trương đầu tư từ năm 1994 với tổng diện tích 466 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 15.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, hiện tại chỉ còn khoảng 212 ha. Trong đó, 180 ha được dùng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật.
Năm 2017, người dân TP.HCM vui mừng nghe tin dự án khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc được tái khởi động nhằm chuẩn bị cho việc đăng cai SEA Games 31 vào năm 2021.  Đây cũng là dự án trọng điểm của TP.HCM đã được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa XI, dự kiến hoàn thành năm 2021. Nhưng sau cùng, TP.HCM đã rút lui không đăng cai SEA Games 31, khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc vì vậy vẫn cứ ở... trên giấy.
Năm 2017, người dân TPHCM vui mừng nghe tin dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được tái khởi động nhằm chuẩn bị cho việc đăng cai SEA Games 31 vào năm 2021. Đây cũng là dự án trọng điểm của TPHCM đã được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI, dự kiến hoàn thành năm 2021. Nhưng sau cùng, TPHCM đã rút lui không đăng cai SEA Games 31, khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc vì vậy vẫn nằm trên giấy.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 9.12, đa số diện tích thuộc dự án vẫn là đất trống, ao hồ, dừa nước, cây dại và rải rác nhà người dân còn bám trụ lại.
Theo ghi nhận của Lao Động, đa số diện tích thuộc dự án vẫn là đất trống, ao hồ, dừa nước, cây dại.
Hiện tại, sân chơi thể dục thể thao duy nhất được xây dựng của dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc là của một doanh nghiệp tư nhân với hơn chục sân cỏ nhân tạo mini nằm cạnh nút giao thông ngã ba Cát Lái.
Một số sân chơi thể dục thể thao tư nhân được xây dựng trong Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc.
Một trong những dự án tiêu biểu nhất của Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc là khu đô thị thể thao phức hợp Saigon Sport City của Keppel Land với diện tích 64 ha cũng trong tình trạng ngưng thi công. Được khởi công từ cuối năm 2019 và dự kiến hoàn thiện năm 2027, nhưng đến nay dự án mới chỉ có khu nhà mẫu được hoàn thành.
Một trong những dự án tiêu biểu nhất của Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc là khu đô thị thể thao phức hợp Saigon Sport City của Keppel Land với diện tích 64 ha cũng trong tình trạng ngưng thi công. Được khởi công từ cuối năm 2019 và dự kiến hoàn thiện năm 2027, nhưng đến nay dự án mới chỉ có khu nhà mẫu được hoàn thành, xung quanh vây kín tôn và chặn đường vào dự án.
Để vào khu vực dự án có một tuyến đường dài gần 1 km nối từ nút giao cầu vượt Cát Lái vào, trong đó có 1 nhánh cầu vượt đã hoàn thành từ lâu vẫn chưa hoạt động.
Để vào khu vực dự án có một tuyến đường dài gần 1 km nối từ nút giao cầu vượt Cát Lái vào, trong đó có 1 nhánh cầu vượt đã hoàn thành từ lâu vẫn chưa hoạt động. Tuyến đường độc đạo này có kinh phí xây dựng khoảng 260 tỉ đồng nhưng vắng bóng người đi lại.
 Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc nằm giữa ba tuyến đường lớn nhất TP Thủ Đức là Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Với vị trí giao thông thuận tiện, dự án này khi hoàn thành sẽ phục vụ tối đa khoảng 100.000 người, gồm vận động viên, khán giả, nhân viên, báo chí, khách vãng lai.
Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc nằm giữa ba tuyến đường lớn nhất TP Thủ Đức là Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Với vị trí giao thông thuận tiện, dự án này khi hoàn thành sẽ phục vụ tối đa khoảng 100.000 người, gồm vận động viên, khán giả, nhân viên, khách vãng lai...
 Trong khi TPHCM vô cùng thiếu cơ sở vật chất thể thao để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố 10 triệu dân thì việc dự án Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc được tái khởi động sẽ giúp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư thể thao.
Trong khi TPHCM rất thiếu cơ sở vật chất thể thao để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố 10 triệu dân thì việc dự án Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc được tái khởi động sẽ giúp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư thể thao.
Thanh Vũ - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Tái khởi công xây dựng dự án Astral City tại Bình Dương

MINH PHONG |

Dự án Astral City tại Bình Dương đã được tái khởi công xây dựng sau thời gian tạm ngưng vì dịch bệnh và khó khăn chung của thị trường bất động sản.

Dự án Vành đai 3 qua TPHCM gặp khó khăn do thiếu đất cát đắp nền đường

Huyền Trân |

Dự án đường Vành đai 3 qua TPHCM đang gặp vấn đề khó khăn về nguồn cung cấp đất, cát đắp nền, nếu không sớm được giải quyết sẽ ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và hoàn thành của dự án.

Đủ kiểu "vượt ải" ùn tắc giờ cao điểm đoạn qua cầu Rạch Chiếc, TPHCM

HỮU CHÁNH |

Cứ vào khung giờ cao điểm, xe máy bất chấp nguy hiểm lấn làn, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ... khiến giao thông khu vực cầu Rạch Chiếc (TP Thủ Đức) hỗn loạn.

Phân chia tài sản chung của vợ chồng trong vụ án tham nhũng, kinh tế để thi hành án

Vương Trần |

Bộ Tư pháp đề xuất, đối với các vụ án tham nhũng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tài sản chung của vợ chồng sẽ được xác định mỗi người 1/2 giá trị, nếu không đồng ý thì khởi kiện để phân chia tài sản chung.

Ô nhiễm không khí ở mức độ cao, người dân vẫn ra đường tập thể dục từ sớm

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Hà Nội liên tiếp đứng ở vị trí thứ 2 trên thế giới về mức độ ô nhiễm không khí (theo IQAir). Thời điểm sáng sớm và chiều tối là lúc không khí ô nhiễm nhất, thế nhưng người dân vẫn đi ra ngoài từ rất sớm để tập thể dục.

Công nhân lo lắng giá vé tàu xe tăng cao dịp Tết

MỸ LY |

Thu nhập bấp bênh, số tiền dành dụm ít ỏi sau 1 năm làm việc khiến nhiều công nhân xa quê lo lắng chi phí đi lại cũng như các khoản chi tiêu khác tăng cao vào dịp Tết.

Người dân sống khổ vì dự án thu gom nước thải Hà Nội dừng triển khai

THU GIANG - LÊ TÂM |

Sau hơn 3 năm khởi công, Dự án Xây dựng công trình thu gom nước thải sông Lừ đến nay vẫn án binh bất động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân ở 3 quận Hoàng Mai, Đống Đa và Thanh Xuân (Hà Nội).

Thua Bayern, Man United bị loại khỏi Champions League

Thanh Vũ |

Thất bại 0-1 trước Bayern Munich khiến Man United chính thức bị loại khỏi UEFA Champions League 2023-2024.

Tái khởi công xây dựng dự án Astral City tại Bình Dương

MINH PHONG |

Dự án Astral City tại Bình Dương đã được tái khởi công xây dựng sau thời gian tạm ngưng vì dịch bệnh và khó khăn chung của thị trường bất động sản.

Dự án Vành đai 3 qua TPHCM gặp khó khăn do thiếu đất cát đắp nền đường

Huyền Trân |

Dự án đường Vành đai 3 qua TPHCM đang gặp vấn đề khó khăn về nguồn cung cấp đất, cát đắp nền, nếu không sớm được giải quyết sẽ ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và hoàn thành của dự án.

Đủ kiểu "vượt ải" ùn tắc giờ cao điểm đoạn qua cầu Rạch Chiếc, TPHCM

HỮU CHÁNH |

Cứ vào khung giờ cao điểm, xe máy bất chấp nguy hiểm lấn làn, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ... khiến giao thông khu vực cầu Rạch Chiếc (TP Thủ Đức) hỗn loạn.