Bình Dương đề nghị cẩn trọng khi giải phóng mặt bằng làm dự án bất động sản

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Từ khi có chủ trương đầu tư xây dựng đến nay đã gần 20 năm, tuy nhiên dự án Khu đô thị Sinh thái Chánh Mỹ vẫn chưa thể hoàn thành. Nhiều lần dự án thay đổi quy hoạch, tiến độ chậm trễ, và còn nhiều vướng mắc trong pháp lý.

Ngày 28.6, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cùng đại diện các sở ngành và UBND thành phố Thủ Dầu Một đã có buổi làm việc với Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD, trực thuộc Bộ Xây dựng) là chủ đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ.

Tinh thần của chương trình làm việc là để nghe báo cáo về tiến độ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện dự án.

Theo báo cáo, dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư từ năm 2004. Sau nhiều lần điều chỉnh, hiện dự án giai đoạn 1 có diện tích là 114ha (đã bồi thường giải phóng mặt bằng được 108ha).

Đại diện phía nhà đầu tư báo cáo quá trình thực hiện dự án. Ảnh: Đình Trọng
Đại diện phía nhà đầu tư báo cáo quá trình thực hiện dự án. Ảnh: Đình Trọng

Do nhiều vấn đề về của phía công ty, chính quyền và quy định pháp luật thay đổi, hiện dự án mới đầu tư hạ tầng kỹ thuật của phần đất được giải tỏa 108ha như: làm đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, cấp điện, cấp thoát nước... và đang thực hiện Dự án Nhà ở An sinh xã hội 1.000 căn. Hầu hết đất đai tại đây còn bỏ trống, chưa có dân sinh sống.

Trong chương trình làm việc, Tổng công ty HUD kiến nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 1; Đề nghị UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định thu hồi đất tái định cư đã cấp cho Tổng công ty giao về UBND TP Thủ Dầu Một thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng kiến nghị địa phương hỗ trợ khẩn trương tiến hành thực hiện giải phóng mặt bằng phần đất còn lại của 24 hộ dân với diện tích khoảng 6,4ha.

 
Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương điều hành chương trình làm việc. Ảnh: Đình Trọng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc,  ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các sở ngành liên quan thông tin quá trình giải quyết và biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án.

Về giải phóng mặt bằng, ông Mai Hùng Dũng đề nghị phải hết sức cẩn thận khi thực hiện biện pháp cưỡng chế; Tập Trung vận động và đền bù thỏa đáng, tìm hướng hỗ trợ thêm cho người dân. Theo ông Mai Hùng Dũng, đây là dự án nhà ở thương mại chứ không phải dự án xây dựng công trình giao thông có tính cấp thiết của xã hội.

Về đất kênh rạch, đất công, ông Mai Hùng Dũng yêu cầu giữ hiện trạng, không san lấp các kênh rạch.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch Thuận An cần bảo tồn vườn trái cây, bố trí đất cho hạ tầng xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương đề nghị việc thực hiện Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thuận An đến năm 2040 cần lưu ý việc bảo tồn các vườn cây ăn trái và bố trí đất cho hạ tầng xã hội.

Phối cảnh nút giao quan trọng của tuyến Vành đai 3 TPHCM qua Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Các đơn vị liên quan của tỉnh Bình Dương đang khẩn trương thực hiện thủ tục và chuẩn bị mặt bằng để khởi công xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua Bình Dương dài 26,6 km vào ngày 29.6 tới.

Dự kiến khởi công đường Vành đai 3 TPHCM qua Bình Dương vào cuối tháng 6

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dự kiến cuối tháng 6.2023, tỉnh Bình Dương sẽ khởi công dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Bình Dương.

Nam sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023 tử nạn trên đường về nhà

Hoàng Bin |

Quảng Nam - 3 xe máy tông nhau liên tiếp trên đường ĐT 615, đoạn qua UBND xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh làm 2 người chết, trong đó có 1 nam sinh trên đường về nhà sau kì thi tốt nghiệp THPT 2023.

Chủ đầu tư bỏ mặc hạ tầng, dân có đất không thể xây nhà

VIỆT BẮC |

Thái Nguyên - Trong khi hạ tầng tại Khu đô thị số 5, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình vẫn còn ngổn ngang, chưa hoàn thiện thì chủ đầu tư đã cho phép bán đấu giá các lô đất, thậm chí có người mua còn được cấp sổ đỏ.

Ngân hàng Nhà nước cấm ngân hàng cho vay để mua vàng, đảo nợ, gửi tiết kiệm

Lan Hương |

Các quy định cho vay tại ngân hàng vừa bị Ngân hàng Nhà nước siết chặt hơn. Đáng chú ý Ngân hàng Nhà nước cấm các ngân hàng cho vay khách hàng để mua vàng miếng, gửi tiết kiệm, thanh toán tiền góp vốn...

Công bố nhân sự lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Chí Long |

Ngày 28.6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, trao Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và các nhân sự lãnh đạo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Bộ Công an thông tin việc xem xét xử lý 2 thí sinh làm lộ đề thi Toán, Văn

Vân Trang |

Đại diện Bộ Công an cho biết theo các quy định hiện nay, việc đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn, Toán bị tuồn ra ngoài phòng thi được gọi là "lộ" đề.

Quy hoạch Thuận An cần bảo tồn vườn trái cây, bố trí đất cho hạ tầng xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương đề nghị việc thực hiện Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thuận An đến năm 2040 cần lưu ý việc bảo tồn các vườn cây ăn trái và bố trí đất cho hạ tầng xã hội.

Phối cảnh nút giao quan trọng của tuyến Vành đai 3 TPHCM qua Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Các đơn vị liên quan của tỉnh Bình Dương đang khẩn trương thực hiện thủ tục và chuẩn bị mặt bằng để khởi công xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua Bình Dương dài 26,6 km vào ngày 29.6 tới.

Dự kiến khởi công đường Vành đai 3 TPHCM qua Bình Dương vào cuối tháng 6

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dự kiến cuối tháng 6.2023, tỉnh Bình Dương sẽ khởi công dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Bình Dương.