Hiện trạng những tuyến đường sẽ được mở rộng tại Long Biên, Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Quận Long Biên sẽ có thêm 5 tuyến đường được mở rộng, kéo dài, từ đó giúp hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Với vị trí đắc địa, khi nằm ở cửa ngõ phía đông bắc Thủ đô, gần nhiều tuyến đường lớn như QL5, Ngô Gia Tự, QL1A, trong tương lai Khu đô thi Việt Hưng sẽ có thêm một số tuyến đường được mở mới, mở rộng bao quanh.
Với vị trí đắc địa, nằm ở cửa ngõ phía đông bắc Thủ đô, gần nhiều tuyến đường lớn như Quốc lộ 5, Quốc lộ 1A, Ngô Gia Tự, trong tương lai Khu đô thị Việt Hưng sẽ có thêm một số tuyến đường được kéo dài, mở rộng bao quanh.
Tuyến số 1 là đường Đoàn Khuê kéo dài, theo quy hoạch phân khu đô thị N10, tầm nhìn đến năm 2030, tuyến đường có mặt cắt ngang 38 - 40 m, dài khoảng 400 m. Tuyến đường sẽ đi qua nhiều địa điểm như trung tâm hành chính quận Long Biên, tổng kho xăng dầu Đức Giang, khu đô thị mới Thượng Thanh...
Theo quy hoạch phân khu đô thị N10, tầm nhìn đến năm 2030, tuyến số 1 (đường Đoàn Khuê kéo dài) sẽ có mặt cắt ngang 38 - 40 m, dài 422,68 m, đi qua trung tâm hành chính quận Long Biên, tổng kho xăng dầu Đức Giang, khu đô thị mới Thượng Thanh. Điểm đầu của tuyến đường giao với đường Ngô Gia Tự tại đoạn sát ngõ số 332 và kết thúc ở đường đê Gia Thượng đoạn gần trường tiểu học Thanh Am.
Tuyến này sẽ giao với đường Ngô Gia Tự tại đoạn sát ngõ số 332 và kết thúc ở đường đê Gia Thượng đoạn gần trường tiểu học Thanh Am.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 21.12, tại đoạn đường Đoàn Khuê kéo dài đến Ngô Gia Tự mới chỉ triển khai thi công được khoảng 10/422,68 m.
Tuyến số 2 có mặt cắt ngay khoảng 30 m là đoạn dài từ đường Vạn Hạnh đến đường đê Vàng. Đoạn đường sẽ được mở này dài gần 600 m, chạy qua Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên, cắt đường đê tại đoạn Công ty giấy Lộc Thành.
Tuyến số 2 (đoạn dài từ đường Vạn Hạnh đến đường đê Vàng) sẽ có mặt cắt ngang khoảng 30 m, dài gần 600 m, chạy qua Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên, cắt đường đê tại đoạn Công ty giấy Lộc Thành.
Với chiều rộng gần 50 m, tuyến số 3 trên thực tế là phố Mai Chí Thọ kéo dài đến đường Ngô Gia Tự. Tuyến đường này hiện còn một đoạn ngắn nối từ Mai Chí Thọ sang Vạn Hạnh và từ cuối ngách 638/1 Ngô Gia Tự đến đường Ngô Gia Tự chưa hoàn thiện.
Tuyến số 3 (phố Mai Chí Thọ kéo dài đến đường Ngô Gia Tự) được quy hoạch với chiều rộng gần 50 m. Hiện tại còn một đoạn ngắn nối từ Mai Chí Thọ sang Vạn Hạnh và từ cuối ngách 638/1 Ngô Gia Tự đến đường Ngô Gia Tự chưa hoàn thiện.
Một số hộ dân
Theo tìm hiểu, tại tuyến số 3 hiện không có mặt bằng thi công do vướng mắc liên quan đến chính sách, chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.
Tuyến số 4 là đường Đào Văn Tập kéo dài qua nút giao Hội Xá - Mai Chí Thọ đến đường đê Vàng. Con đường này có mặt cắt ngang 30 m, hiện còn một đoạn từ Đào Văn Tập đến Phúc Lợi chưa xây dựng.
Tuyến số 4 (đường Đào Văn Tập kéo dài qua nút giao Hội Xá - Mai Chí Thọ đến đường đê Vàng) có mặt cắt ngang 30 m, hiện còn một đoạn từ Đào Văn Tập đến Phúc Lợi chưa xây dựng.
Tuyến số 5 có bề rộng 22 - 25m sẽ giúp kết nối từ phố Nguyễn Cao Luyện đến Vũ Đức Thận. Tuyến này đã xây dựng ở hai điểm đầu, còn đoạn từ ngõ 22 Kim Quan đến Hoa Lâm (Trường Tiểu học Việt Hưng) chưa được triển khai.
Tuyến số 5 có bề rộng 22 - 25m sẽ giúp kết nối từ phố Nguyễn Cao Luyện đến Vũ Đức Thận. Hiện nay, tuyến này đã xây dựng ở hai điểm đầu, còn một đoạn từ ngõ 22 phố Kim Quan đến trường Tiểu học Việt Hưng trên phố Hoa Lâm.

Dự án xây dựng tuyến đường 40 m (đường Đoàn Khuê kéo dài) và 48 m (phố Mai Chí Thọ kéo dài) nối từ Khu đô thị Việt Hưng ra đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên) được thực hiện theo Quyết định phê duyệt số 6121/QĐ-UBND ngày 31.10.2014 của UBND TP Hà Nội.

Dự án được bắt đầu nghiên cứu lập quy hoạch và triển khai từ năm 2003. Năm 2010, dự án đã được TP Hà Nội phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công khai trong toàn dân.

Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy xử lý nước thải bất động hơn nửa thập kỉ trên đất vàng ở Long Biên

Vĩnh Hoàng |

Trong khi tỉ lệ nước thải ở Hà Nội được xử lý chưa đến 30% thì nhà máy xử lý nước thải của Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên lại bị bỏ hoang và gây lãng phí lớn.

Đường 1,5 km vốn 1.200 tỉ thi công 5 năm chưa xong, chuyện lạ ở Long Biên

Lê Thanh Phong |

Tuyến đường 1,5 km, tổng vốn 1.200 tỉ đồng ở quận Long Biên (Hà Nội) sau 5 năm thi công vẫn chưa xong.

Hiện trạng tuyến đường 1.200 tỉ đồng ở Long Biên sau 5 năm thi công

HỮU CHÁNH |

Mặt bằng giao chậm khiến tuyến đường dài 1,5km, tổng vốn 1.200 tỉ đồng ở quận Long Biên (Hà Nội) sau 5 năm thi công vẫn chưa xong, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Hiệu trưởng trường bán trú vụ "11 cháu 2 gói mì tôm chan cơm" ở Lào Cai xin từ chức

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Lào Cai - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 có đơn xin từ chức với lý do tự nhận trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dẫn đến dư luận không tốt.

Một nửa số chuột túi xuất hiện ở Cao Bằng đã chết vì bệnh và stress

Tân Văn |

Thông tin từ Vườn quốc gia Hoàng Liên, 2 trong số 4 con chuột túi phát hiện ở tỉnh Cao Bằng, được bàn giao cho đơn vị đã chết vì bệnh.

Kiểm điểm cựu Giám đốc Sở Y tế Gia Lai liên quan gói thầu AIC

THANH TUẤN |

Ngày 22.12, tin từ Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đã yêu cầu ông Mai Xuân Hải - cựu Giám đốc Sở Y tế và ông Đặng Toàn Thắng - cựu Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành Y tế kiểm điểm trách nhiệm trong việc tham mưu để xảy ra vi phạm, khuyết điểm của Sở Y tế trong việc mua sắm các gói thầu do Công ty AIC cung cấp.

Nữ sinh trong sự cố sập trần gỗ ở trường học Hermann vẫn bị liệt hoàn toàn vận động

Lệ Hà |

Chiều 21.12, khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.M, 16 tuổi, nữ, đa chấn thương sau sự cố sập trần gỗ ở trường Hermann (TP Vinh, Nghệ An).

Vừa cào vừa bóc sửa chữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai trước ngày tăng phí

Nguyễn Tùng |

Theo dự kiến, mức phí trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ được điều chỉnh tăng vào đầu năm 2024, hiện tại nhiều vị trí mặt đường hư hỏng, hằn lún tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đang được chủ đầu tư gấp rút sửa chữa.

Nhà máy xử lý nước thải bất động hơn nửa thập kỉ trên đất vàng ở Long Biên

Vĩnh Hoàng |

Trong khi tỉ lệ nước thải ở Hà Nội được xử lý chưa đến 30% thì nhà máy xử lý nước thải của Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên lại bị bỏ hoang và gây lãng phí lớn.

Đường 1,5 km vốn 1.200 tỉ thi công 5 năm chưa xong, chuyện lạ ở Long Biên

Lê Thanh Phong |

Tuyến đường 1,5 km, tổng vốn 1.200 tỉ đồng ở quận Long Biên (Hà Nội) sau 5 năm thi công vẫn chưa xong.

Hiện trạng tuyến đường 1.200 tỉ đồng ở Long Biên sau 5 năm thi công

HỮU CHÁNH |

Mặt bằng giao chậm khiến tuyến đường dài 1,5km, tổng vốn 1.200 tỉ đồng ở quận Long Biên (Hà Nội) sau 5 năm thi công vẫn chưa xong, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.