Nhà máy xử lý nước thải bất động hơn nửa thập kỉ trên đất vàng ở Long Biên

Vĩnh Hoàng |

Trong khi tỉ lệ nước thải ở Hà Nội được xử lý chưa đến 30% thì nhà máy xử lý nước thải của Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên lại bị bỏ hoang và gây lãng phí lớn.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 14.12, tại nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Việt Hưng, nhiều hạng mục, hệ thống máy móc xuống cấp nghiêm trọng.

"Nhà máy xử lý nước thải thì bỏ hoang, trong khi nước thải của người dân quanh khu vực này lại xả thẳng ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng" - ông Nguyễn Hoàng Anh (56 tuổi, Việt Hưng, Long Biên) nói.

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Một số hệ thống máy móc bên trong nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cách nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Việt Hưng vài cây số, sông Cầu Bây đang ô nhiễm nghiêm trọng do lượng lớn nước thải sinh hoạt xả thẳng ra đây. Trong khi đó, người dân phường Sài Đồng đang hằng ngày phải chịu cảnh ô nhiễm từ tình trạng xả thải trực tiếp ra con sông này.

"Sông Cầu Bây luôn trong tình trạng hôi thối ô nhiễm, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng tôi" - chị Đỗ Thu Hiền (34 tuổi, Sài Đồng, Long Biên) bức xúc.

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sông Cầu Bây (phường Sài Đồng, quận Long Biên) ô nhiễm. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự án nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Việt Hưng được Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD xây dựng từ năm 2017, với mục tiêu xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt cho hơn 20.000 người dân trong khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên.

Tuy nhiên, từ khi hoàn thành cho đến nay, nhà máy này chưa một lần đi vào hoạt động. 6 năm trôi qua, nước thải của toàn bộ khu đô thị chưa qua xử lý vẫn xả thẳng ra sông Cầu Bây.

Hạng mục trong nhà máy xử lý nước thải xuống cấp sau nhiều năm không sử dụng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Hạng mục trong nhà máy xử lý nước thải xuống cấp sau nhiều năm không sử dụng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trước đó, vào cuối năm 2022, sau buổi thị sát nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Việt Hưng, lãnh đạo TP Hà Nội đã đưa ra những chỉ đạo cụ thể.

UBND quận Long Biên khi đó đã đề xuất có cơ chế thu hút xã hội hóa thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải.

Đồng thời, đưa trạm xử lý nước thải đô thị Việt Hưng vào vận hành, cũng như áp dụng công nghệ vào quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

Tuy nhiên đến nay, sau 1 năm, công trình này vẫn nằm im đắp chiếu.

Theo quy hoạch, quận Long Biên có 5 nhà máy xử lý nước thải gồm cả nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Việt Hưng, nhưng đến nay cả 5 nhà máy đều chưa hoàn thành và đi vào sử dụng.

Hiện nay, hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thành phố mới có 6 nhà máy, trạm xử lý được đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành với tổng công suất xử lý hơn 276 nghìn m3/ngày - đêm, chiếm khoảng 28,8% khối lượng nước thải cần xử lý.

Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Đường 1,5 km vốn 1.200 tỉ thi công 5 năm chưa xong, chuyện lạ ở Long Biên

Lê Thanh Phong |

Tuyến đường 1,5 km, tổng vốn 1.200 tỉ đồng ở quận Long Biên (Hà Nội) sau 5 năm thi công vẫn chưa xong.

Dự án bỏ hoang, người dân mòn mỏi chờ ngày chuyển đổi công năng

Vĩnh Hoàng |

Dự án khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dù được đầu tư gần 2.000 tỉ đồng nhưng nhiều toà nhà vẫn đang bị bỏ hoang, không sử dụng hết công năng.

Nhà ở cán bộ rộng hàng nghìn m2 trên khu đất vàng bị bỏ hoang ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dù nằm trên đất vàng, sát Hồ Ba Mẫu nhưng công trình Văn phòng giao dịch và nhà ở cho cán bộ công nhân viên chỉ được xây dựng phần thô và bỏ hoang hơn 4 năm nay.

Petrovietnam và hành trình hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

Nhóm PV |

Hôm nay (16.12), Báo Lao Động phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức tọa đàm trực tuyến “Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng”.

Bên trong phòng môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Nổi lên như một xu hướng sau COVID-19, lọc máu ngừa đột quỵ dù là dịch vụ không được cấp phép nhưng vẫn được nhiều cơ sở y tế quảng cáo rầm rộ và lách luật để thực hiện. Tiếp tục hành trình tìm hiểu về các gói tầm soát đột quỵ, việc môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu được PV ghi nhận.

Nghi vấn nhiều bác sĩ bị lừa khám sức khỏe online rồi ghép clip nóng, tống tiền

Hương Giang |

Thời gian qua, nhiều bác sĩ rơi vào khủng hoảng tâm lý vì bị các đối tượng lừa đảo, tống tiền qua mạng dưới hình thức là bệnh nhân khám bệnh online.

Bến cóc xuất hiện ở đầu cầu Thăng Long, Hà Nội

Tô Thế |

Đầu cầu Thăng Long (thuộc địa phận quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang tồn tại "bến cóc" để đón/trả khách, hàng hóa của nhiều nhà xe, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Đắk Lắk từng tiếp nhận 2 văn bản từ ông Lưu Bình Nhưỡng

BẢO TRUNG |

Ngày 15.12, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có văn bản gửi Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng.

Đường 1,5 km vốn 1.200 tỉ thi công 5 năm chưa xong, chuyện lạ ở Long Biên

Lê Thanh Phong |

Tuyến đường 1,5 km, tổng vốn 1.200 tỉ đồng ở quận Long Biên (Hà Nội) sau 5 năm thi công vẫn chưa xong.

Dự án bỏ hoang, người dân mòn mỏi chờ ngày chuyển đổi công năng

Vĩnh Hoàng |

Dự án khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dù được đầu tư gần 2.000 tỉ đồng nhưng nhiều toà nhà vẫn đang bị bỏ hoang, không sử dụng hết công năng.

Nhà ở cán bộ rộng hàng nghìn m2 trên khu đất vàng bị bỏ hoang ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dù nằm trên đất vàng, sát Hồ Ba Mẫu nhưng công trình Văn phòng giao dịch và nhà ở cho cán bộ công nhân viên chỉ được xây dựng phần thô và bỏ hoang hơn 4 năm nay.