Hết giãn cách xã hội, tiệm cắt tóc "từ chối không hết khách"

Linh Chi - Hoài Anh |

"Hết giãn cách xã hội, tôi sẽ đi cắt tóc và ăn phở" là câu nói của nhiều người trong thời gian giãn cách xã hội. Có lẽ đó cũng là lí do khiến ngày hôm nay (23.4), ngay sau khi cơ bản dừng giãn cách xã hội, các tiệm làm tóc đông tấp nập hơn hẳn.
Chiều tối 22.4, Hà Nội quyết định cơ bản dừng cách ly xã hội (trừ một số huyện có nguy cơ cao) và cho một số cửa hàng được hoạt động trở lại. Sau 3 tuần cách ly, nhiều người dân có nhu cầu cắt tóc
Chiều tối 22.4, Hà Nội quyết định cơ bản dừng cách ly xã hội (trừ một số huyện có nguy cơ cao) và cho một số cửa hàng được hoạt động trở lại. Sau 3 tuần cách ly, nhiều người dân có nhu cầu cắt tóc
Chiều tối 22.4, Hà Nội quyết định cơ bản dừng cách ly xã hội (trừ một số huyện có nguy cơ cao) và cho một số cửa hàng được hoạt động trở lại. Trong ngày đầu tiên dừng giãn cách xã hội, nhiều người đã tới các tiệm làm tóc để tân trang lại mái tóc.
Các nhân viên tất bật
Các nhân viên tất bật
Các nhân viên tất bật làm việc trong ngày đầu tiên quay trở lại công việc sau 3 tuần giãn cách xã hội.
Trao đổi với Lao Động, Anh Nguyễn Vũ Hiếu (chủ tiệm Gu Hair Salon) cho biết: “Tôi cũng như các bạn nhân viên đều cảm thấy rất vui mừng vì đã có thể quay trở lại công việc. Ngày đầu tiên trở lại, lượng khách của cửa hàng đã tăng gấp 2 lần so với trước cách ly. Mặc dù vậy, tôi cũng cảm thấy khá tiếc khi phải từ chối khá nhiều khách để đảm bảo giãn cách và không tụ tập đông người. Việc dịch bệnh vẫn chưa kết thúc nên đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên cũng là điều tôi luôn chú ý.
Trao đổi với Lao Động, anh Nguyễn Vũ Hiếu (chủ tiệm Gu Hair Salon) cho biết: “Tôi cũng như các bạn nhân viên đều cảm thấy rất vui mừng vì đã có thể quay trở lại công việc. Ngày đầu tiên trở lại, lượng khách của cửa hàng đã tăng gấp 2 lần so với trước cách ly. Mặc dù vậy, tôi cũng cảm thấy khá tiếc khi phải từ chối khá nhiều khách để đảm bảo giãn cách và không tụ tập đông người. Việc dịch bệnh vẫn chưa kết thúc nên đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên cũng là điều tôi luôn chú ý".
Ngoài ra, anh Hiếu cũng cho biết cửa hàng luôn thực hiện đúng các công tác đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch như phun khử trùng toàn bộ cửa hàng trước khi mở trở lại, chuẩn bị khẩu trang, máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn cho cả nhân viên và khách hàng, duy trì khoảng cách giữa các khách hàng. “Hi vọng những biện pháp và sự quyết tâm của cửa hàng sẽ góp phần vào công tác chống dịch của cả nước“, anh Hiếu nói.
Ngoài ra, anh Hiếu cũng cho biết cửa hàng luôn thực hiện đúng các công tác đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch như phun khử trùng toàn bộ cửa hàng trước khi mở trở lại, chuẩn bị khẩu trang, máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn cho cả nhân viên và khách hàng, duy trì khoảng cách giữa các khách hàng. “Hi vọng những biện pháp và sự quyết tâm của cửa hàng sẽ góp phần vào công tác chống dịch của cả nước“, anh Hiếu nói.
 
Không chỉ các hàng làm tóc nữ, các tiệm cắt tóc nam cũng tấp nập hơn ngày thường.
Anh Trung Đức (quản lý tiệm 30Shinee Cầu Giấy) tiết lộ lượng khách của cửa hàng cũng cao hơn gấp đôi ngày trước cách ly. “Hôm nay mùng 1 mà khách vẫn đông hơn hẳn mọi hôm. Tuy nhiên, cửa hàng vẫn hết sức chú trọng việc giữ khoảng cách và sắp xếp lịch cho khách hợp lý để đảm bảo không tụ tập đông người. Ngoài ra, nhân viên tại cửa hàng cũng trang bị khẩu trang, mũ chống giọt bắn đầy đủ. Chúng tôi cũng kiểm tra thân nhiệt cho khách, nếu ai trên 37 độ, chúng tôi cũng xin khách hàng thứ lỗi“.
Anh Trung Đức (quản lý tiệm 30Shinee Cầu Giấy) tiết lộ lượng khách của cửa hàng cũng cao hơn gấp đôi ngày trước cách ly. “Hôm nay mùng 1 mà khách vẫn đông hơn hẳn. Tuy nhiên, cửa hàng vẫn hết sức chú trọng việc giữ khoảng cách và sắp xếp lịch cho khách hợp lý để đảm bảo không tụ tập đông người. Ngoài ra, nhân viên tại cửa hàng cũng trang bị khẩu trang, mũ chống giọt bắn đầy đủ. Chúng tôi cũng kiểm tra thân nhiệt cho khách, nếu ai trên 37 độ, chúng tôi cũng xin khách hàng thứ lỗi“.
 
 
Không chỉ các salon lớn, các cửa hàng cắt tóc nhỏ cũng tất bật không kém.

Linh Chi - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Học sinh trở lại trường, khó đảm bảo giãn cách 1,5m

Nhóm PV Lao Động |

Cùng với các tỉnh Hải Dương, Gia Lai, Yên Bái, từ sáng 23.4, học sinh các khối lớp 9, 12 trên địa bàn thành phố Hải Phòng bắt đầu trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Anh: Chuyên gia khuyến cáo giãn cách xã hội ít nhất tới cuối năm 2020

Lê Thanh Hà |

Chuyên gia tại Anh khuyến cáo nước này sẽ cần duy trì giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 ít nhất tới cuối năm nay.

“Cho bát phở gà đùi” sau gần 1 tháng giãn cách xã hội

Hải Nguyễn |

Sau gần 1 tháng thực hiện lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, sáng 23.4 một số dịch vụ thiết yếu như ăn uống đã được phép mở cửa bán hàng trở lại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Học sinh trở lại trường, khó đảm bảo giãn cách 1,5m

Nhóm PV Lao Động |

Cùng với các tỉnh Hải Dương, Gia Lai, Yên Bái, từ sáng 23.4, học sinh các khối lớp 9, 12 trên địa bàn thành phố Hải Phòng bắt đầu trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Anh: Chuyên gia khuyến cáo giãn cách xã hội ít nhất tới cuối năm 2020

Lê Thanh Hà |

Chuyên gia tại Anh khuyến cáo nước này sẽ cần duy trì giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 ít nhất tới cuối năm nay.

“Cho bát phở gà đùi” sau gần 1 tháng giãn cách xã hội

Hải Nguyễn |

Sau gần 1 tháng thực hiện lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, sáng 23.4 một số dịch vụ thiết yếu như ăn uống đã được phép mở cửa bán hàng trở lại.