Học sinh trở lại trường, khó đảm bảo giãn cách 1,5m

Nhóm PV Lao Động |

Cùng với các tỉnh Hải Dương, Gia Lai, Yên Bái, từ sáng 23.4, học sinh các khối lớp 9, 12 trên địa bàn thành phố Hải Phòng bắt đầu trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Gia Lai: Đảm bảo không quá 20 học sinh mỗi lớp

Theo ghi nhận của Lao Động tại Gia Lai, sáng 23.4, gần 33.500 học sinh ở 2 khối lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đến trường sau thời gian nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh COVID-19.

Tất cả học sinh khi đến trường đều được đo thân nhiệt, đặc biệt phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập.

Các lớp học được bố trí lại theo nguyên tắc đảm bảo khoảng cách và không quá 20 học sinh mỗi lớp theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào  tạo.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các trường, quy định này sẽ gây nhiều khó khăn khi học sinh tại tất cả các khối học đồng loạt trở lại trường.

Thanh Hóa: Cơ sở vật chất không đủ để chia đôi lớp

Hơn 280.000 học sinh THCS, THPT ở Thanh Hóa cũng đã đi học trở lại. Tuy nhiên, trong ngày đầu học sinh đi học, một số trường ở địa phương này khó đảm bảo giãn cách. Lý do là cơ sở vật chất các trường không đủ để thực hiện chia đôi lớp học.

 
 
 
Học sinh ở một số trường ở Thanh Hóa vẫn ngồi sát, do không đủ cơ sở vật chất để thực hiện chia nhỏ lớp, giãn cách 1,5m. Ảnh: Quách Du

Hải Phòng: Khó khăn trong thực hiện giãn cách lớp học

Còn tại Hải Phòng, theo ghi nhận của Lao Động, sáng 23.4, hơn 24.000 học sinh khối 9, 21.000 học sinh khối 12 đã trở lại trường. Phần lớn thầy cô giáo, học sinh các trường đều phấn khởi vì được đi học sau thời gian dài phải nghỉ học do dịch bệnh COVID-19.

Học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong phấn khởi quay lại trường học sau kì nghỉ. Ảnh Mai Dung
Học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong phấn khởi quay lại trường học sau kì nghỉ. Ảnh Mai Dung

Tại Trường THPT Lê Hồng Phong (quận Hồng Bàng), từ hơn 6h sáng, cán bộ, giáo viên nhà trường có mặt để chuẩn bị đón học sinh lớp 12 đi học trở lại.

Học sinh rửa tay sát khuẩn từ cổng trường. Ảnh Mai Dung
Học sinh rửa tay sát khuẩn từ cổng trường. Ảnh Mai Dung

Trường THPT Lê Hồng Phong áp dụng chia nhỏ sĩ số lớp để bảo đảm giãn cách trong lớp học. Ảnh Mai Dung
Trường THPT Lê Hồng Phong áp dụng chia nhỏ sĩ số lớp để bảo đảm giãn cách trong lớp học. Ảnh Mai Dung


Cũng từ sáng 23.4, học sinh lớp 9 các trường trên địa bàn Hải Phòng đi học trở lại. (Trong ảnh: Học sinh Trường THCS Trần Phú - quận Lê Chân) Ảnh Mai Dung
Học sinh Trường THCS Trần Phú - quận Lê Chân trở lại trường. Ảnh Mai Dung
Giãn cách lớp học tại Trường THCS Ngô Quyền - Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Giãn cách lớp học tại Trường THCS Ngô Quyền - Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Để bảo đảm phòng dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo, THPT Lê Hồng Phong bố trí mỗi lớp học không quá 20 học sinh. Ảnh Mai Dung
Ảnh Mai Dung

Dù các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt chương trình dạy học, cơ sở vật chất, các biện pháp cần thiết để phòng dịch COVID-19, tuy nhiên nhiều trường học tại Hải Phòng đang gặp khó khăn trước yêu cầu giãn cách lớp học, chia nhỏ sĩ số lớp.

Theo cô Nguyễn Thị Hương – Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền, mỗi lớp nhà trường sẽ tách ra làm hai nhóm, một nhóm học theo thời khóa biểu còn một nhóm các cô giáo bộ môn Văn, Toán, tiếng Anh hỗ trợ ôn luyện kiến thức cũ học trực tuyến và ngày hôm sau thì ngược lại.

Các trường kiểm tra, giám sát thực hiện giãn cách lớp học qua hệ thống camera. Ảnh Đặng Luân
Các trường kiểm tra, giám sát thực hiện giãn cách lớp học qua hệ thống camera. Ảnh Đặng Luân

“Đây chỉ là phương án tạm thời do thời gian chuẩn bị gấp gáp. Nhà trường khá lo lắng, khi khối 6, 7, 8 quay trở lại học, việc tách lớp khiến số lượng phòng học không đủ đáp ứng, số tiết giảng dạy thầy, cô giáo cũng tăng gấp đôi sẽ không đảm bảo được sức khỏe” – cô Hương cho biết.

Sau 2 khối 9 và 12, từ 27.4, học sinh các khối lớp còn lại sẽ quay trở lại trường học. Nhiều trường học lo ngại việc giãn cách lớp học không thể thực hiện do thiếu nhân lực, cơ sở vật chất. Ảnh tại Trường THCS Ngô Quyền (Ảnh: Đặng Luân)
Sau 2 khối 9 và 12, từ 27.4, học sinh các khối lớp còn lại sẽ quay trở lại trường học. Ảnh tại Trường THCS Ngô Quyền. Ảnh: Đặng Luân
Nhóm PV Lao Động
TIN LIÊN QUAN

Hành trình "luyện công" giành 10 suất học bổng Mỹ của nữ sinh Hải Phòng

Mai Dung |

Trúng tuyển 12 trường đại học của Mỹ, trong đó 10 trường cấp học bổng là thành tích mà em Nguyễn Thị Thùy Dương, học sinh lớp 12A4 Trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng) đạt được sau một thời gian dài nỗ lực.

Công an Hải Phòng thông tin vụ nổ súng do mâu thuẫn nợ nần

Đặng Luân |

Do mâu thuẫn nợ nần cá độ bóng đá, nhóm đối tượng kéo đến nhà người dân, nổ súng thị uy.

207 suất quà, trợ cấp tặng công nhân, lao động khuyết tật

Mai Dung |

207 lao động khuyết tật đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp được nhận quà từ Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, mỗi suất trị giá từ 700.000 đến 5.000.000 đồng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hành trình "luyện công" giành 10 suất học bổng Mỹ của nữ sinh Hải Phòng

Mai Dung |

Trúng tuyển 12 trường đại học của Mỹ, trong đó 10 trường cấp học bổng là thành tích mà em Nguyễn Thị Thùy Dương, học sinh lớp 12A4 Trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng) đạt được sau một thời gian dài nỗ lực.

Công an Hải Phòng thông tin vụ nổ súng do mâu thuẫn nợ nần

Đặng Luân |

Do mâu thuẫn nợ nần cá độ bóng đá, nhóm đối tượng kéo đến nhà người dân, nổ súng thị uy.

207 suất quà, trợ cấp tặng công nhân, lao động khuyết tật

Mai Dung |

207 lao động khuyết tật đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp được nhận quà từ Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, mỗi suất trị giá từ 700.000 đến 5.000.000 đồng.