Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội cần đáp ứng nguyện vọng của người lao động

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Câu chuyện nhiều người lao động chầu chực, nằm ngủ trước cổng các cơ quan bảo hiểm xã hội để chờ làm thủ tục nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội xảy ra thời gian gần đây đã không còn là chuyện mới, chuyện hiếm nữa.

Thực tế cho thấy, nhiều người lao động nghỉ việc, sau đó làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một phần là do cuộc sống quá khó khăn, không còn cách lựa chọn nào khác hơn. Việc họ rút tiền đã tham gia bảo hiểm xã hội trong nhiều năm tham gia là việc chẳng đặng đừng nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt sau một năm lâm vào tình cảnh thất nghiệp.

Ngoài ra, rất nhiều trường hợp người lao động quyết định "gặt lúa non", rút tiền bảo hiểm xã hội một lần là do tâm lý bất an, lo lắng có sự thay đổi lớn về chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách lao động, làm ảnh hưởng đến quyền thụ hưởng về sau.

Gần đây nhất, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, bổ sung đang lấy ý kiến đóng góp theo hướng không cho rút bảo hiểm xã hội một lần hoặc tiến tới hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội một lần, người lao động chỉ được rút 50% thời gian tham gia đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội, 50% còn lại bảo lưu, chờ tới khi đủ tuổi nghỉ hưu trí để được hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Ngoài ra, cũng cần thấy rằng, hiện nay nguyện vọng của đa số người lao động là mong được giảm độ tuổi nghỉ hưu, nhất là đối với người lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Thế nhưng, qua các lần tiến hành sửa đổi, bổ sung các luật như Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu của người lao động không kéo giảm mà ngược lại tăng thêm. Điều đó đã phần nào khiến nhiều người lao động, nhất là đối tượng lao động trực tiếp lao động sản xuất thất vọng. Nhiều người phải kéo dài thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, kéo dài độ tuổi nghỉ hưu trong khi sức khỏe không còn hoặc không thể đảm bảo tiếp tục công việc.

Thiết nghĩ, để giữ chân người lao động, nhất là đối tượng người lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trụ lại với hệ thống an sinh xã hội, trụ lại với chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, việc sửa đổi, bổ sung những chính sách pháp luật liên quan đến người lao động như Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ luật Lao động cần phải được nghiên cứu toàn diện, thấu đáo, đáp ứng đầy đủ nguyện vọng cũng như mong muốn của người lao động.

Thực tế đã cho thấy, bất cứ một chính sách pháp luật nào, nhất là Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội khi tiến hành sửa đổi, bổ sung cần phải đáp ứng đầy đủ nguyện vọng của đại đa số người lao động, nguyện vọng của người tham gia bảo hiểm xã hội. Khi chính sách đi ngược lại với nguyện vọng, quyền lợi số đông của người lao động, người tham gia chắc chắn sẽ phát sinh những bất cập, thậm chí đó là những bất an của người tham gia bảo hiểm xã hội và nhận những phản ứng không như mong muốn.

Ngoài ra, việc nhanh chóng, nghiên cứu, đánh giá và kéo giảm độ tuổi nghỉ hưu, độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội để về hưu của người lao động cũng là cách, là mong muốn của hầu hết người lao động hiện nay.

Một khi nguyện vọng, mong muốn của đa số người lao động được tiếp thu, được lắng nghe và được sửa đổi, bổ sung, được điều chỉnh bằng những quy định của pháp luật có liên quan, chắc chắn họ sẽ trụ lại, tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội.

Bạn đọc Nguyễn Đước
TIN LIÊN QUAN

Khi nào được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

HOÀNG QUANG |

Bạn đọc hỏi: Khi nào người lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?


Ủng hộ đề xuất bỏ điều kiện chờ 1 năm được rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Phương Minh - Bảo Hân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội đề xuất bỏ điều kiện lao động sau nghỉ việc 12 tháng mới được rút bảo hiểm xã hội 1 lần. Công nhân lao động đã đưa ra quan điểm với đề xuất này.

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần: Đề nghị giảm xuống mức 3 tháng

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu nhận định, hưởng bảo hiểm xã hội một lần là quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Dự báo diễn biến nắng nóng và hoạt động của bão trong 3 tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng từ giữa tháng 6 có khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới bắt đầu xuất hiện trên khu vực Biển Đông.

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Công viên động vật hoang dã tại Ninh Bình: 10 năm vẫn dở dang do thiếu vốn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dở dang do thiếu vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Khi nào được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

HOÀNG QUANG |

Bạn đọc hỏi: Khi nào người lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?


Ủng hộ đề xuất bỏ điều kiện chờ 1 năm được rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Phương Minh - Bảo Hân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội đề xuất bỏ điều kiện lao động sau nghỉ việc 12 tháng mới được rút bảo hiểm xã hội 1 lần. Công nhân lao động đã đưa ra quan điểm với đề xuất này.

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần: Đề nghị giảm xuống mức 3 tháng

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu nhận định, hưởng bảo hiểm xã hội một lần là quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).