Hàng cây xanh trơ trụi chờ di dời để thi công nút giao thông 3.400 tỉ đồng

ANH TÚ - PHƯƠNG NGÂN |

Khoảng 1.100 cây xanh từ 13 đến hơn 20 năm tuổi trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, đang được cắt cành, đào gốc để di dời, đốn hạ, nhường mặt bằng thi công dự án nút giao thông An Phú.

 
Những hàng cây xanh thuộc giống bàng, xà cừ, lim, giáng hương… từ 13 đến hơn 20 năm tuổi, được trồng dọc đường Mai Chí Thọ, nhằm tạo cảnh quan và bóng mát cho tuyến đường.
 
 
Tuy nhiên, những ngày qua, người dân lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, gần nút giao thông An Phú, đã không còn thấy bóng mát của những tán cây, mà thay vào đó là hình ảnh hàng trăm cây xanh bị cưa trơ trụi chỉ còn lại phần thân.
 
 
Cây xanh bị chặt hết cành, lá chỉ còn trơ thân, nằm dưới cái nắng gay gắt.
 
Việc này nhằm bàn giao mặt bằng thi công dự án nút giao thông An Phú. Theo đó, gần 900 cây xanh sẽ được tỉa cành, đào gốc để di dời. Những cây này sẽ được đưa về vườn ươm chăm sóc trước khi trồng lại ở nơi khác và 200 cây già cỗi sẽ bị đốn hạ.
 
Hiện nay, những cây xanh này đang được các công nhân đào gốc lên.
 
Gốc cây sau khi được đào lên sẽ được bó lại để tránh ảnh hưởng đến bộ rễ, đảm bảo khi vận chuyển không làm chết cây.
 
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao thông An Phú), phương án thi công dự án buộc phải di dời cây xanh để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Có mặt bằng mới thi công được các hạng mục, đặc biệt là phần ngầm.
 
Chủ đầu tư cho biết, sau khi dự án hoàn thành sẽ tăng cường mảng xanh, cây xanh để bù đắp lại những cây đã di dời.
 
Nút giao An Phú (TP Thủ Đức) khởi công cuối năm 2022 với tổng vốn hơn 3.400 tỉ đồng nhằm giải quyết ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối tuyến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây với khu vực các tuyến đường Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Lương Định Của, Nguyễn Thị Định. Dự án có phần đường 10-12 làn xe, 3 hầm chui 4 làn xe chạy hai chiều, các cầu vượt mỗi nhánh có 2 làn xe. Sau khi hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30.4.2025, nút giao thông An Phú kỳ vọng trở thành nút giao thông lớn nhất và đẹp nhất tại TP Hồ Chí Minh.

ANH TÚ - PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

TP Hồ Chí Minh di dời, chặt 1.300 cây xanh làm 2 dự án giao thông nghìn tỉ

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Khoảng 1.300 cây xanh sẽ được di dời, đốn hạ trên đường Mai Chí Thọ và khu vực công viên Hoàn Văn Thụ để làm dự án nút giao An Phú và đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

TPHCM xin cơ chế mới làm dự án BOT, BT để tháo điểm nghẽn giao thông

MINH QUÂN |

TPHCM xin cơ chế áp dụng trở lại hình thức BOT trên đường hiện hữu và hình thức BT thanh toán bằng tiền thay vì đổi đất nhằm huy động vốn triển khai các dự án giao thông cấp bách.

TPHCM làm nút giao An Phú hơn 3.400 tỉ đồng, xóa điểm đen ùn tắc phía Đông

MINH QUÂN |

TPHCM - Nút giao An Phú thiết kế 3 tầng, tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng giúp giảm ùn tắc tại giao lộ giữa cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với các tuyến đường khác.

Đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn, bệnh viện Bạch Mai, các nước trên thế giới đã dần coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường. Thời gian qua, dù số ca bật tăng trở lại nhưng nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi thời tiết. Bộ Y tế cũng chưa ghi nhận các biến chủng mới của COVID-19, số ca tử vong thấp, gần như bằng 0. Vì vậy, đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường.

Góc nhìn thể thao 106: Những điểm chú ý trong danh sách U22 Việt Nam

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier vừa công bố danh sách hội quân đợt 1 của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 106 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Tin vui với Nga về dự trữ ngoại hối từng bị EU đóng băng

Khánh Minh |

EU sẽ trả lại dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga, báo Đức Die Welt đưa tin.

Man United bị cầm hoà với 2 pha phản lưới nhà

Văn An |

Rạng sáng ngày 14.4 (giờ Việt Nam), Man United để Sevilla cầm chân 2-2 tại Old Trafford trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Europa League.

Người lao động muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu

Mạnh Cường |

Thay vì mong muốn giảm tuổi nghỉ hưu, nhiều công nhân lao động cho rằng nên tăng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng, hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

TP Hồ Chí Minh di dời, chặt 1.300 cây xanh làm 2 dự án giao thông nghìn tỉ

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Khoảng 1.300 cây xanh sẽ được di dời, đốn hạ trên đường Mai Chí Thọ và khu vực công viên Hoàn Văn Thụ để làm dự án nút giao An Phú và đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

TPHCM xin cơ chế mới làm dự án BOT, BT để tháo điểm nghẽn giao thông

MINH QUÂN |

TPHCM xin cơ chế áp dụng trở lại hình thức BOT trên đường hiện hữu và hình thức BT thanh toán bằng tiền thay vì đổi đất nhằm huy động vốn triển khai các dự án giao thông cấp bách.

TPHCM làm nút giao An Phú hơn 3.400 tỉ đồng, xóa điểm đen ùn tắc phía Đông

MINH QUÂN |

TPHCM - Nút giao An Phú thiết kế 3 tầng, tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng giúp giảm ùn tắc tại giao lộ giữa cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với các tuyến đường khác.