Hàng nghìn người chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở TPHCM

Như Thuỳ |

TPHCM đang bắt đầu triển khai chiến dịch lấy mẫu tầm soát COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay, với khoảng 5 triệu mẫu trong 10 ngày (mỗi ngày 500.000 mẫu).

Song song với chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, TPHCM đang tiến hành lấy 500.000 mẫu xét nghiệm mỗi ngày. Ghi nhận ngày 27.6, tại điểm lấy mẫu trường tiểu học Bình Hưng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), việc lấy mẫu xét nghiệm cho từng ấp được chia theo từng khung giờ khác nhau. Tuy nhiên, đa số người dân vẫn lựa chọn đi lấy mẫu xét nghiệm vào đầu giờ khiến cổng trường khá đông đúc.
Lãnh đạo địa phương chỉ cho phép từng nhóm di chuyển vào phạm vi lấy mẫu bên trong khuôn viên trường. Những người đến sau xếp hàng bên ngoài. Lực lượng chức năng liên tục yêu cầu người dân giữ khoảng cách.
Ghi nhận tại lấy mẫu trên đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), hàng nghìn người xếp hàng chờ đến lượt lấy mẫu. Việc quá nhiều người cùng xếp hàng khiến việc giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 m không được đảm  bảo.
Ghi nhận tại lấy mẫu trên đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), hàng nghìn người xếp hàng chờ đến lượt lấy mẫu. Việc quá nhiều người cùng xếp hàng khiến việc giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 m không được đảm  bảo.
Tối 27.6, ghi nhận tại lấy mẫu trên đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), hàng nghìn người xếp hàng chờ đến lượt lấy mẫu. Việc quá nhiều người cùng xếp hàng khiến việc giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 m không được đảm bảo.

Trước khi lấy mẫu xét nghiệm, người dân phải điền đầy đủ thông tin cá nhân cũng như địa chỉ nơi sinh sống.
Chị Nguyễn Thị Thuỳ Dung (giữa) cùng 2 người bạn mặc áo mưa đến địa điểm lấy mẫu. Chị cho biết: “Giữa tình hình dịch căng thẳng thì tôi cũng khá lo lắng khi đi đến những nơi đông người. Do không có đồ bảo hộ nên tôi cùng 2 người bạn chọn áo mưa để hạn chế rủi ro nguy cơ lây nhiễm COVID-19 khi đến nơi đông người“.
Chị Nguyễn Thị Thuỳ Dung (giữa) cùng 2 người bạn mặc áo mưa đến địa điểm lấy mẫu. Chị Dung cho biết: “Giữa tình hình dịch căng thẳng thì tôi cũng khá lo lắng khi đi đến những nơi đông người. Do không có đồ bảo hộ nên tôi cùng 2 người bạn chọn áo mưa để hạn chế rủi ro nguy cơ lây nhiễm COVID-19“.
Đội ngũ y tế thuộc bệnh viện huyện Bình Chánh và bệnh viện Nhi Đồng TPHCM lấy mẫu xét nghiệm ở trường tiểu học Bình Hưng.
Đội ngũ y tế thuộc bệnh viện huyện Bình Chánh và bệnh viện Nhi Đồng TPHCM lấy mẫu xét nghiệm ở trường tiểu học Bình Hưng.
Dự kiến, trong ngày 27.7, điểm trường tiểu học Bình Hưng sẽ tiến hành lấy mẫu cho 37.000 người.
Dự kiến, trong ngày 27.6, điểm trường tiểu học Bình Hưng sẽ tiến hành lấy mẫu cho 37.000 người.
Người lớn tuổi được ưu tiên và hướng dẫn đến vị trí lấy mẫu nhanh nhất.
Người lớn tuổi được ưu tiên và hướng dẫn đến vị trí lấy mẫu nhanh nhất.
Để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, TPHCM thực hiện theo phương pháp lấy mẫu gộp 10 hoặc gộp 15, mỗi ngày lấy 500.000 mẫu, sau 10 ngày đạt 5 triệu mẫu
Để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, TPHCM thực hiện theo phương pháp lấy mẫu gộp 10 hoặc gộp 15, mỗi ngày lấy 500.000 mẫu, sau 10 ngày đạt 5 triệu mẫu.
TP.HCM sẽ tập trung lấy mẫu toàn bộ người dân ở 5 quận, huyện đang có nhiều ca dương tính với COVID-19 như quận 8, Bình Tân, Tân Phú, huyện Hóc Môn và Bình Chánh. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cần phải chấn chỉnh việc sắp xếp thời gian lấy mẫu để tránh tình trạng tập trung đông đúc không đảm bảo khoảng cách.
TP.HCM sẽ tập trung lấy mẫu toàn bộ người dân ở 5 quận, huyện đang có nhiều ca dương tính với COVID-19 như Quận 8, Bình Tân, Tân Phú, huyện Hóc Môn và Bình Chánh. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, chính quyền địa phương cần có những biện pháp sắp xếp thời gian để hạn chế việc người dân tập trung quá đông khi đến lấy mẫu.
Xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở TPHCM.
Như Thuỳ
TIN LIÊN QUAN

Chợ truyền thống ở TPHCM: Nhiều nơi đóng cửa, nơi phát phiếu chẵn lẻ

Hoài Anh - Anh Tú |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM đã quyết định đóng cửa, một số khác mở cửa nhưng hoạt động cầm chừng và phát phiếu chẵn - lẻ để thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

"Chảy máu" đất công tại TPHCM: Đại biểu Quốc hội Khóa XIV đề nghị thanh tra

Vương Trần |

Liên quan đến loạt bài "Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM", Đại biểu Quốc hội Khóa XIV đề nghị Thanh tra TPHCM, thậm chí Thanh tra Chính phủ cần vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

TPHCM đề nghị phát phiếu đi chợ, tiểu thương bán luân phiên

MINH QUÂN |

Sở Công thương TPHCM đề nghị Ban quản lý các chợ truyền thống nghiên cứu thực hiện phát phiếu đi chợ để hạn chế người dân vào chợ và tổ chức cho thương nhân kinh doanh theo hình thức luân phiên, xen kẽ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chợ truyền thống ở TPHCM: Nhiều nơi đóng cửa, nơi phát phiếu chẵn lẻ

Hoài Anh - Anh Tú |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM đã quyết định đóng cửa, một số khác mở cửa nhưng hoạt động cầm chừng và phát phiếu chẵn - lẻ để thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

"Chảy máu" đất công tại TPHCM: Đại biểu Quốc hội Khóa XIV đề nghị thanh tra

Vương Trần |

Liên quan đến loạt bài "Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM", Đại biểu Quốc hội Khóa XIV đề nghị Thanh tra TPHCM, thậm chí Thanh tra Chính phủ cần vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

TPHCM đề nghị phát phiếu đi chợ, tiểu thương bán luân phiên

MINH QUÂN |

Sở Công thương TPHCM đề nghị Ban quản lý các chợ truyền thống nghiên cứu thực hiện phát phiếu đi chợ để hạn chế người dân vào chợ và tổ chức cho thương nhân kinh doanh theo hình thức luân phiên, xen kẽ.