"Chảy máu" đất công tại Khu công nghệ cao TPHCM: Thanh tra cần vào cuộc

Huân Cao |

Liên quan đến loạt bài điều tra "Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM", lãnh đạo UBND TPHCM đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Ý kiến của luật sư cho rằng, sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, thì Thanh tra thành phố cần vào cuộc để làm rõ vụ việc.

Video: Toàn cảnh "chảy máu" 62 đất công tại Khu công nghệ cao TPHCM.

Báo Lao Động vừa đăng loạt bài điều tra "Chảy máu đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM", qua đó phản ánh hơn 62 hecta đất công được giao cho tư nhân trên danh nghĩa là xây nhà phục vụ cho chuyên gia thuê ở, nhằm thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao đến làm việc. Thế nhưng, khu đất đã bị biến tướng sang xây biệt thự thương mại với giá bán lên đến cả chục tỉ đồng/căn, dẫn đến 62 hecta đất công đang có nguy cơ bị chảy máu, để cho tư nhân trục lợi.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, lãnh đạo Thành phố đã đọc loạt bài điều tra "Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM" trên báo Lao Động. Hiện UBND TPHCM đang yêu cầu Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cùng các sở ngành liên quan vào cuộc xác minh và xử lý những vấn đề báo nêu.

Luật sư Lê Trung Phát - Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát (TPHCM) cho biết, bản thân ông đã đọc loạt bài điều tra trên báo Lao Động và biết được thông tin UBND TPHCM đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Do vậy, căn cứ theo các quy định của pháp luật, thì Thanh tra TPHCM là đơn vị đầu tiên cần vào cuộc thanh tra toàn diện dự án nhà chuyên gia, trong đó làm rõ quá trình quản lý và sử dụng đất công tại Khu Công nghệ cao.

Những căn biệt thự "đội lốt" nhà chuyên gia thuê có giá bán lên đến cả chục tỉ đồng/căn. Ảnh: Huân Cao

Theo luật sư Lê Trung Phát, khi thực hiện việc thu hồi đất dự án Khu Công nghệ cao, Nhà nước là chủ thể đứng ra thu hồi đất với lý do thu hồi là phát triển kinh tế xã hội. Ban Quản lý Khu công nghệ cao là đơn vị đại diện quản lý, ký kết các hợp đồng thuê đất với các nhà đầu tư phát triển trong các lĩnh vực đáp ứng được điều kiện của Khu Công nghệ cao. Như vậy, việc các nhà đầu tư sử dụng đất cho lĩnh vực gì, đều phải chịu sự ràng buộc từ phía đại diện của ban quản lý, phù hợp với các quy định trước đó của UBND TPHCM giao.

"Việc xây nhà chỉ phục vụ cho các chuyên gia bằng hình thức cho thuê, nhưng chủ đầu tư lại ký hợp đồng cho thuê với người không phải là chuyên gia trong khu công nghệ, ký hợp đồng mua bán nhà cho người khác, là việc làm trái với quy định. Cụ thể nó không đúng với mục đích sử dụng đất (dù đều làm nhà ở, nhưng sai đối tượng thụ hưởng, sai hình thức và bản chất của mối quan hệ)" - luật sư Phát nói.

Nhiều người dân bức xúc khi đất của họ bị thu hồi không vì phục vụ lợi ích chung, mà lại để cho doanh nghiệp trục lợi tư túi cá nhân. Ảnh: Huân Cao

Luật sư Phát phân tích thêm thông tin, hành vi này không chỉ đơn thuần là hợp đồng vô hiệu do đối tượng ký hợp đồng không được phép ký, mà đây là hành vi có dấu hiệu của việc sử dụng đất sai mục đích. Việc sử dụng này không chỉ liên quan đến mục đích sử dụng đất, mà còn có thể liên quan đến việc thu ngân sách khi thực hiện dự án xây nhà này.

"Nếu dự án có những vi phạm, thì đơn vị quản lý, người quản lý nhà nước có thể phải đối mặt với sai phạm “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, bản thân chủ đầu tư sẽ đối mặt với vi phạm “vi phạm các quy định về sử dụng đất”. Như vậy theo tôi, để làm rõ vấn đề này, UBND TPHCM sớm ban hành quyết định giao cho Thanh tra TPHCM tiến hành thanh tra toàn bộ dự án này.

Việc thanh tra sẽ giúp cho Nhà nước quản lý tốt trong lĩnh vực đất đai, tránh thất thoát ngân sách. Đồng thời, giúp cho các chuyên gia sớm tiếp cận được dự án này như là một phần ưu đãi cho chính họ để yên tâm làm việc tại đây" - luật sư Phát nói.

Video: Nỗi đau của người dân bị thu hồi đất tại Khu Công nghệ cao TPHCM
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

"Chảy máu" đất công tại Khu công nghệ cao TPHCM: UBND TPHCM yêu cầu xử lý

Huân Cao |

Liên quan đến loạt bài điều tra "Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM", lãnh đạo UBND TPHCM đã yêu cầu Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý thông tin báo nêu.

"Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM: Nhà đầu tư lộ diện

Huân Cao |

Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước do ông Nguyễn Thành Lập, Chủ tịch HĐQT công ty là nhà đầu tư chính của Dự án "Khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia" tại khu công nghệ cao TPHCM.

"Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM: Mua bán gắn mác "thuê"

Nhóm Phóng viên |

Khu "biệt thự chuyên gia" tại Khu Công nghệ cao TPHCM được xây dựng trên đất công, nhưng đang bị tư nhân trục lợi. Mặc dù bỏ ra cả chục tỉ đồng để mua biệt thự, nhưng người mua phải chấp nhận ký “Hợp đồng thuê nhà ở dài hạn”, vì đây là quy định của chủ đầu tư.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

"Chảy máu" đất công tại Khu công nghệ cao TPHCM: UBND TPHCM yêu cầu xử lý

Huân Cao |

Liên quan đến loạt bài điều tra "Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM", lãnh đạo UBND TPHCM đã yêu cầu Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý thông tin báo nêu.

"Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM: Nhà đầu tư lộ diện

Huân Cao |

Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước do ông Nguyễn Thành Lập, Chủ tịch HĐQT công ty là nhà đầu tư chính của Dự án "Khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia" tại khu công nghệ cao TPHCM.

"Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM: Mua bán gắn mác "thuê"

Nhóm Phóng viên |

Khu "biệt thự chuyên gia" tại Khu Công nghệ cao TPHCM được xây dựng trên đất công, nhưng đang bị tư nhân trục lợi. Mặc dù bỏ ra cả chục tỉ đồng để mua biệt thự, nhưng người mua phải chấp nhận ký “Hợp đồng thuê nhà ở dài hạn”, vì đây là quy định của chủ đầu tư.