Thủ tướng kiểm tra khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng nay 27.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tại Bình Dương, Thủ tướng và Đoàn công tác của Chính phủ đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Đây là nơi đang điều trị cho 146 bệnh nhân mắc COVID-19.

Báo cáo với Đoàn công tác của Chính phủ, ông Văn Quang Tân – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, hiện tại Bình Dương đang điều trị 228 bệnh nhân COVID-19. Trong đó, số ca điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương là 146 ca. Bệnh viện đã triển khai phác đồ điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cơ sở vật chất trang thiết bị cần thiết phục vụ quá trình điều trị các ca mắc COVID-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương công tác phòng, chống dịch, công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện. Thủ tướng động viên, chia sẻ với đội ngũ cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và đội ngũ y, bác sĩ cả nước nói chung đang ngày đêm chiến đấu bảo vệ sức khỏe người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, rút kinh nghiệm vừa qua, một số bệnh viện chủ quan, lơ là mất cảnh giác để xảy ra dịch tại bệnh viện là “điểm cuối” chống dịch. Vì vậy, Bệnh viện phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt hơn đối với đối tượng điều trị trực tiếp để không để xảy ra lây nhiễm từ trong bệnh viện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ và căn dặn các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ảnh: Mai Xuân
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ và căn dặn các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ảnh: Mai Xuân

Với những người làm nhiệm vụ chữa trị cho bệnh nhân COVID-19, phải đảm bảo một quy trình nghiêm ngặt. Bên cạnh nhiệm vụ đặc biệt điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện cần phải đảm bảo nhiệm vụ thường xuyên. Trong lúc làm nhiệm vụ đặc biệt phải có chế độ, quản lý và đối sách đặc biệt.

Thủ tướng yêu cầu Bệnh viện chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, phân cấp, điều động của tỉnh và các cấp chính quyền; phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa 4 lĩnh vực khoa học là: Khoa học, y học, xã hội học, tâm lý học trong điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sau trao đổi, căn dặn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đến thăm thân nhân, người nhà tại khu nghỉ riêng dành cho người nhà, thân nhân bệnh nhân đang điều trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện.

Cũng trong sáng 27.6, Đoàn công tác của Thủ tướng đến thăm người lao động và kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất và phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Nhà máy sữa Việt Nam, thuộc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Khu công nghiệp Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi công nhân lao động. Ảnh:
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi công nhân lao động. Ảnh: T.Hải

Thủ tướng đánh giá giá cao nỗ lực của lãnh đạo công ty đã khắc phục khó khăn vượt qua dịch COVID-19, chăm lo tốt cho đời sống công nhân viên, người lao động. Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp phòng chống dịch tại nhà máy để đảm bảo an toàn cho công nhân lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong suốt chặng đường hình thành và phát triển của mình, Vinamilk đã đồng hành và thực hiện tốt hai chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là nâng cao sức khỏe và tầm vóc của người Việt.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo Vinamilk đã khắc phục khó khăn vượt qua dịch COVID-19. Ảnh: Mai Xuân

Sau khi đi kiểm tra một số điểm, Đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 còn phức tạp, không chủ quan nhưng có thể lạc quan

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chúng ta đang đi đúng hướng, cơ bản vẫn kiểm soát được tình hình. Thời gian tới, dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp hơn, nhưng phải tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu kép, với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả và sự chủ động, sáng tạo của các địa phương.

Khó phòng dịch trong công nhân, kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương có khoảng gần 1,3 triệu lao động, việc di chuyển phức tạp và không gian sinh hoạt nhỏ hẹp của công nhân lao động khiến việc phòng dịch gặp khó khăn. Số ca lây nhiễm liên tục tăng, Bộ Y tế kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương.

Bộ Y tế kiểm tra thực tế mức độ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến dịch bệnh lây nhiễm trong công nhân lao động tăng nhanh, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có chương trình làm việc tại Bình Dương đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nhà trọ, khu công nghiệp nhằm hướng dẫn giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Dịch COVID-19 còn phức tạp, không chủ quan nhưng có thể lạc quan

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chúng ta đang đi đúng hướng, cơ bản vẫn kiểm soát được tình hình. Thời gian tới, dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp hơn, nhưng phải tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu kép, với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả và sự chủ động, sáng tạo của các địa phương.

Khó phòng dịch trong công nhân, kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương có khoảng gần 1,3 triệu lao động, việc di chuyển phức tạp và không gian sinh hoạt nhỏ hẹp của công nhân lao động khiến việc phòng dịch gặp khó khăn. Số ca lây nhiễm liên tục tăng, Bộ Y tế kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương.

Bộ Y tế kiểm tra thực tế mức độ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến dịch bệnh lây nhiễm trong công nhân lao động tăng nhanh, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có chương trình làm việc tại Bình Dương đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nhà trọ, khu công nghiệp nhằm hướng dẫn giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.