Hai công viên sở hữu vẻ đẹp hiện đại bậc nhất ở quận Long Biên

Ngọc Thùy - Thiện Nhân |

Công viên Long Biên và Công viên Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) hiện đang trở thành một trong những công trình phục vụ đời sống người dân sở hữu vẻ đẹp và mức độ hiện đại nhất trong khu vực.

Tại Công viên Ngọc Thụy, dự án này được khởi công tháng 12.2022 và hoàn thành đầu tháng 10.2023. Dự án có tổng mức đầu tư là 190 tỉ đồng và được xây dựng trên diện tích khu đất 6,86ha.
Dự án Công viên Ngọc Thuỵ được khởi công tháng 12.2022 và hoàn thành đầu tháng 10.2023. Dự án có tổng mức đầu tư là 190 tỉ đồng và được xây dựng trên diện tích khu đất 6,86ha.
Các hạng mục của dự án được đầu tư đồng bộ gồm: Hồ điều hòa, công viên, vườn hoa kết hợp không gian công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
Các hạng mục của dự án được đầu tư đồng bộ gồm: Hồ điều hòa, công viên, vườn hoa kết hợp không gian công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
Dự án đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục sau 11 tháng thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
Dự án đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục sau 11 tháng thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
Công viên Ngọc Thụy sẽ góp phần tạo điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan đô thị tại khu vực; tạo nên không gian xanh - sạch - đẹp- hiện đại; là điểm vui chơi, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao thường xuyên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần ngày càng cao của nhân dân.
Công viên Ngọc Thụy góp phần tạo điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan đô thị tại khu vực; tạo nên không gian xanh - sạch - đẹp- hiện đại; là điểm vui chơi, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao thường xuyên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần ngày càng cao của nhân dân.
Anh Vũ Ngọc Hà (trú tại phường Ngọc Thụy) chia sẻ, Công viên Ngọc Thụy không chỉ là một không gian thiên nhiên tươi đẹp, mà còn được trang bị nhiều tiện ích và cơ sở hạ tầng hiện đại. Có hệ thống đèn chiếu sáng tinh tế, tạo ra không gian thơ mộng vào ban đêm.
Anh Vũ Ngọc Hà (trú tại phường Ngọc Thụy) chia sẻ, Công viên Ngọc Thụy không chỉ là một không gian thiên nhiên tươi đẹp, mà còn được trang bị nhiều tiện ích và cơ sở hạ tầng hiện đại. Có hệ thống đèn chiếu sáng tinh tế, tạo ra không gian thơ mộng vào ban đêm.
“Người dân Long Biên chúng tôi vô cùng tự hào bởi khu vực sống đã ngày một khang trang, cải thiện hơn trước”, anh Hà nói.
“Người dân Long Biên chúng tôi vô cùng tự hào bởi khu vực sống đã ngày một khang trang, cải thiện hơn trước”, anh Hà nói.
Được biết, sáng nay ngày 10.10, quận Long Biên đã tổ chức Lễ gắn biển công trình cấp thành phố và cấp quận nhằm chào mừng 69 năm ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2023 và kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên (06.11.2003 – 06.11.2023).
Sáng nay ngày 10.10, quận Long Biên đã tổ chức Lễ gắn biển công trình cấp thành phố và cấp quận nhằm chào mừng 69 năm ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2023 và kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên (06.11.2003 – 06.11.2023).
Tại Công viên Long Biên, công viên này nằm trên phố Đoàn Khuê - Vạn Hạnh và trước mặt trụ sở hành chính quận Long Biên. Công viên có tổng diện tích hơn 15,7ha và được phê duyệt hoạt động dưới hình thức là công viên mở với rất nhiều cây xanh cũng như tiện ích phục vụ người dân.
Tại Công viên Long Biên, công viên này nằm trên phố Đoàn Khuê - Vạn Hạnh và trước mặt trụ sở hành chính quận Long Biên. Công viên có tổng diện tích hơn 15,7ha và được phê duyệt hoạt động dưới hình thức là công viên mở với rất nhiều cây xanh cũng như tiện ích phục vụ người dân.
Trước đây, sau nhiều năm công viên được đưa vào sử dụng, do không được tu sửa nên đã xuống cấp, hoang toàn. Tuy nhiên, bằng việc đầu tư, cải tạo trị giá gần 100 tỉ đồng sau nhiều năm trời bị bỏ hoang, công viên Long Biên đã trở thành công trình hiện đại, được gắn biển chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên.
Trước đây, sau nhiều năm công viên được đưa vào sử dụng, do không được tu sửa nên đã xuống cấp, hoang toàn. Tuy nhiên, bằng việc đầu tư, cải tạo trị giá gần 100 tỉ đồng sau nhiều năm trời bị bỏ hoang, công viên Long Biên đã trở thành công trình hiện đại, được gắn biển chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên.

Công viên được trang bị nhiều hệ thống, thiết bị và máy tập phục vụ người dân.
Công viên được trang bị nhiều hệ thống, thiết bị và máy tập phục vụ người dân.
Theo ông Nguyễn Ngọc Nẫn (trú tại quận Long Biên), Công viên Long Biên trước đây chỉ là một bãi đất ngổn ngang với rác thải, cây cỏ mọc um tùm và nhiều hạng mục đã hư hỏng nghiêm trọng. Việc này khiến người dân tìm đến vui chơi rất ít. Nhưng từ khi công trình được đầu tư tu sửa lại, lượng người đổ về rất lớn, ai cũng cảm thấy tự hào vì địa phương có những dự án hiện đại và mang lại nhiều giá trị như vậy.
Theo ông Nguyễn Ngọc Nẫn (trú tại quận Long Biên), từ một bãi đất ngổn ngang với rác thải, cây cỏ mọc um tùm và nhiều hạng mục đã hư hỏng nghiêm trọng đã khiến người dân không mấy mặn mà để tìm đến vui chơi. Nhưng từ khi công trình được đầu tư tu sửa lại, lượng người đổ về rất lớn, ai cũng cảm thấy tự hào vì địa phương có những dự án hiện đại và mang lại nhiều giá trị như vậy.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, toàn thành phố hiện nay có 63 công viên, vườn hoa, với tổng diện tích khoảng 300 ha, chiến 2% diện tích đất. Trong đó, bốn quận trung tâm (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) có 30 công viên, vườn hoa, chiếm 1,92% tổng diện tích đất, đạt 2,08 m2/người. Tuy nhiên, người dân vẫn rất thiếu không gian xanh. Trên thực tế, Hà Nội với mật độ dân số đông, tình trạng ô nhiễm không khí khiến người dân Thủ đô luôn thấy ngột ngạt. Việc đầu tư cho không gian xanh sẽ góp một phần quan trọng trong việc điều hòa không khí, cải tạo vi khí hậu, bảo vệ môi trường sống và phục vụ đời sống người dân.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, toàn thành phố hiện nay có 63 công viên, vườn hoa, với tổng diện tích khoảng 300 ha, chiến 2% diện tích đất. Trong đó, bốn quận trung tâm (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) có 30 công viên, vườn hoa, chiếm 1,92% tổng diện tích đất, đạt 2,08 m2/người. Tuy nhiên, người dân vẫn rất thiếu không gian xanh. Trên thực tế, Hà Nội với mật độ dân số đông, tình trạng ô nhiễm không khí khiến người dân Thủ đô luôn thấy ngột ngạt. Việc đầu tư cho không gian xanh sẽ góp một phần quan trọng trong việc điều hòa không khí, cải tạo vi khí hậu, bảo vệ môi trường sống và phục vụ đời sống người dân.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, toàn thành phố hiện nay có 63 công viên, vườn hoa, với tổng diện tích khoảng 300 ha, chiến 2% diện tích đất. Trong đó, bốn quận trung tâm (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) có 30 công viên, vườn hoa, chiếm 1,92% tổng diện tích đất, đạt 2,08 m2/người. Tuy nhiên, người dân vẫn rất thiếu không gian xanh. Trên thực tế, Hà Nội với mật độ dân số đông, tình trạng ô nhiễm không khí khiến người dân Thủ đô luôn thấy ngột ngạt. Việc đầu tư cho không gian xanh sẽ góp một phần quan trọng trong việc điều hòa không khí, cải tạo vi khí hậu, bảo vệ môi trường sống và phục vụ đời sống người dân.

Ngọc Thùy - Thiện Nhân
TIN LIÊN QUAN

Người dân thoả cơn “khát” công viên sau thời gian dài chờ đợi

Hoài Luân - Phương Thảo |

Không còn khung cảnh nhếch nhác, công viên Long Biên nay đã mang một diện mạo mới sau khi được chi hơn 95 tỉ đồng để cải tạo nâng cấp. Mặc dù chưa chính thức đưa vào sử dụng, thế nhưng hiện nay, công viên Long Biên luôn trong tình trạng đông đúc, đặc biệt là những ngày cuối tuần.

Công viên ở Hà Nội nơi xuống cấp nghiêm trọng, nơi xé vé thu tiền

TRÀ MY - ĐINH THIỆN |

Với việc 3 công viên lớn tại Hà Nội gồm Thống Nhất, Thủ Lệ và Bách Thảo đang có dấu hiệu xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu của người dân, mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp những công viên này với tổng mức vốn đầu tư 886 tỉ đồng.

Xây dựng Công viên rừng rộng 400ha trên những quả đồi lớn nhất Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dự án Khu công viên rừng Hạ Long được triển khai thực hiện tại 2 phường Việt Hưng và Hà Khẩu với diện tích dự kiến trên 400ha. Dự án nằm ở vị trí chiến lược, mở rộng hệ du lịch sinh thái cho khu cửa ngõ của thành phố cùng với việc phát triển hỗn hợp và du lịch.

Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục: Lương bằng nửa giáo viên, sao sống được bằng nghề?

NHÓM PV |

Những viên chức, lao động hợp đồng là kế toán trong các trường học rất cần sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ của lãnh đạo các cấp, để họ có thể sống bằng nghề, cống hiến cho ngành giáo dục.

Chốt thời điểm đấu giá lại biển số 51K-888.88 từng được trả hơn 32 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Theo thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, 6 biển số "siêu đẹp" từng được đấu giá vào ngày 15.9 sẽ được đấu giá lại trong tháng 10.

Tin 20h: Lý giải cơn sốt đất nền ở huyện Gia Lâm khi có thông tin lên quận

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Lý giải cơn sốt đất nền tại huyện Gia Lâm khi có thông tin lên quận; Nhân viên ngành giáo dục lương thấp sao sống được bằng nghề?; Phụ huynh tiếp tục đến Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đòi học phí...

Công khai chủ tịch, bộ trưởng không tiếp công dân để có chế tài xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị bổ sung rõ địa chỉ cụ thể cá nhân, cơ quan, đơn vị chưa trực tiếp tiếp công dân để xác định trách nhiệm, có chế tài xử lý thích hợp.

Thái Bình và Nghệ An lần đầu gia nhập nhóm tỉ đô về thu hút vốn FDI

Đức Mạnh |

Nghệ An và Thái Bình là địa phương lần đầu tiên thu hút vốn FDI vượt mốc 1 tỉ USD/năm. Đây là kết quả của nỗ lực chuẩn bị tốt điều kiện về hạ tầng và môi trường đầu tư thông thoáng.

Người dân thoả cơn “khát” công viên sau thời gian dài chờ đợi

Hoài Luân - Phương Thảo |

Không còn khung cảnh nhếch nhác, công viên Long Biên nay đã mang một diện mạo mới sau khi được chi hơn 95 tỉ đồng để cải tạo nâng cấp. Mặc dù chưa chính thức đưa vào sử dụng, thế nhưng hiện nay, công viên Long Biên luôn trong tình trạng đông đúc, đặc biệt là những ngày cuối tuần.

Công viên ở Hà Nội nơi xuống cấp nghiêm trọng, nơi xé vé thu tiền

TRÀ MY - ĐINH THIỆN |

Với việc 3 công viên lớn tại Hà Nội gồm Thống Nhất, Thủ Lệ và Bách Thảo đang có dấu hiệu xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu của người dân, mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp những công viên này với tổng mức vốn đầu tư 886 tỉ đồng.

Xây dựng Công viên rừng rộng 400ha trên những quả đồi lớn nhất Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dự án Khu công viên rừng Hạ Long được triển khai thực hiện tại 2 phường Việt Hưng và Hà Khẩu với diện tích dự kiến trên 400ha. Dự án nằm ở vị trí chiến lược, mở rộng hệ du lịch sinh thái cho khu cửa ngõ của thành phố cùng với việc phát triển hỗn hợp và du lịch.