Hà Nội thông tin về tiến độ cải tạo các dự án công viên, vườn hoa

Phạm Đông - Hoài Anh |

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc cải tạo, nâng cấp Công viên Thống Nhất, Công viên Bách Thảo, Công viên Thủ Lệ rất quan trọng. Các đơn vị chức năng đã lấy xong ý kiến sở, ngành để trình HĐND thành phố vào kỳ họp tháng 9.

Sáng 5.7, tiếp tục kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội tái chất vấn việc thực hiện các cam kết, lời hứa của các thành viên UBND thành phố và lãnh đạo các cơ quan liên quan về một số nội dung, vấn đề đến hạn giải quyết đã được HĐND, Thường trực HĐND thành phố quyết nghị, kết luận tại các phiên chất vấn, giải trình nhưng thực hiện còn chậm, chưa hiệu quả.

Tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; lãnh đạo HĐND thành phố, UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Hoàng Thị Tú Anh (Tổ huyện Phúc Thọ) đặt câu hỏi các dự án công viên, vườn hoa, cây xanh luôn được cử tri và nhân dân quan tâm mong đợi. Tại các buổi tiếp xúc cử tri của HĐND thành phố, cử tri kiến nghị rất nhiều về vấn đề này.

Trong đó có dự án Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông, dự án cải tạo Công viên Thống Nhất, Công viên Thủ Lệ, Công viên Bách Thảo. Các dự án này đã được UBND thành phố giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

"Đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cho biết tiến độ thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố đối với các dự án công viên, vườn hoa, cây xanh. Đến bao giờ có thể trình phê duyệt và triển khai các dự án", đại biểu đề nghị.

Toàn cảnh phiên họp HĐND TP Hà Nội ngày 5.7. Ảnh: Phạm Đông
Phiên họp HĐND TP Hà Nội ngày 5.7. Ảnh: Phạm Đông

Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, hiện nay, Sở đang được giao lập đề xuất chủ trương Công viên Thống Nhất, Công viên Bách Thảo, Công viên Thủ Lệ.

Theo ông Phong, lĩnh vực công viên, vườn hoa, cây xanh được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố rất quan tâm và đã đưa vào các nội dung nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy và thành phố đã xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công viên trên địa bàn trong giai đoạn 2021-2025.

Trong đó có 3 công viên kể trên sẽ được cải tạo, là 3 công viên hết sức quan trọng. Đối với Công viên Thống Nhất, đây là công viên được đầu tư từ những năm 1960, gắn với phong trào lao động của công nhân viên chức Thủ đô. Hiện tại công viên này được kết hợp, nghiên cứu đồng bộ với tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và không gian xung quanh hồ Thiền Quang.

Vừa qua, các đơn vị chức năng đã hạ rào, tạo không gian mở của Công viên Thống Nhất. Trong quá trình triển khai, việc đề xuất chủ trương đầu tư của công viên này cũng thực hiện kết hợp đồng thời với lập quy hoạch 1/500 của công viên này.

Với Công viên Bách Thảo gắn với khu chính trị của quận Ba Đình, Công viên Thủ Lệ lại liên quan đến công viên chuyên đề nên việc nghiên cứu các công viên này cũng phải thực hiện và đặt trong bối cảnh cụ thể.

Tháng 2.2023, Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố giao nhiệm vụ để sở lập đề xuất chủ trương của 3 công viên. Ngày 31.5, Sở Xây dựng đã trình hồ sơ đề xuất chủ trương đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó, Sở Kế hoạch đã lấy xong ý kiến của các sở, ngành để trình HĐND thành phố vào kỳ họp tháng 9.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà cho biết, đối với dự án Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông, ngày 23.9.2021 đã được HĐND thành phố đưa vào danh mục các dự án khởi công mới, cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và bố trí vốn hàng năm theo tiến độ thực tế.

Theo bà Hà, ngày 31.9.2021, UBND quận Hà Đông đã có báo cáo thành phố về tình hình quản lý, khai thác tạo phần diện tích 52,8 ha và đã giải phóng xong mặt bằng, dự kiến xây dựng công viên. Công viên được dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

Ngày 14.4.2022, UBND quận Hà Đông có báo cáo thành phố để xem xét, giao đơn vị thuộc UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu lập tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 và giao UBND quận lập chủ trương đầu tư giai đoạn 1 phần mặt bằng đã giải phóng mặt bằng 52,8 ha.

"Với phần diện tích này, UBND quận Hà Đông đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quận quản lý để tránh tái lấn chiếm", bà Hà nói và cho biết, đã báo cáo thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho phép quận chuẩn bị đầu tư giai đoạn 1.

Phạm Đông - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Gỡ hàng rào khuôn viên công viên, dân lo mất an ninh trật tự

Thái Mạnh |

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa trả lời kiến nghị của cử tri về việc sớm dỡ bỏ các hàng rào bao quanh khuôn viên công viên nhằm tạo sự thuận tiện, thân thiện hơn cho người dân tiếp cận. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tỏ ra lo lắng khi việc gỡ bỏ hàng rào sẽ có nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại các khuôn viên xanh của Thủ Đô.

Công viên trăm tỉ ở Hà Nội đang hồi sinh sau nhiều năm bỏ hoang

Bích Lộc |

Hà Nội - Các công nhân tại Khu đô thị mới Việt Hưng những ngày này đang hối hả thi công để đưa dự án công viên Việt Hưng (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) về đích vào tháng 8 sắp tới.

Hà Nội kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng mới, cải tạo công viên, vườn hoa

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn được phân công làm trưởng Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Bi hài hàng nghìn cán bộ dân số trên cả nước bị phân công sai nhiệm vụ

Nhóm PV |

Không nề hà, không từ chối bất cứ nhiệm vụ gì cấp trên giao phó, thế nhưng kể từ khi trở thành một phần của các Trung tâm y tế, các Trạm Y tế trên cả nước, hàng nghìn cán bộ dân số đã và đang bị phân công công việc không đúng theo quy định.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sẽ cố gắng hỗ trợ, cung cấp các chế phẩm máu cho Cần Thơ

TẠ QUANG - MỸ LY |

TS.BS.Vũ Đức Bình - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, viện và các trung tâm truyền máu khác sẽ cố gắng hỗ trợ, cung cấp các chế phẩm máu đến Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ để cấp cứu và điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế trong khu vực.

Hành trình bị mua đi bán lại nhiều lần của cô gái 18 tuổi từ món nợ 9 triệu đồng

An Long |

Gần đây, lực lượng chức năng kịp thời giải cứu một cô gái 18 tuổi đang bị các đối tượng đưa sang Campuchia bán. Qua vụ việc này, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án và bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi mua, bán người.

8 ngôi sao vắng mặt đáng tiếc tại World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ không có cơ hội chứng kiến nhiều ngôi sao bóng đá nữ thi đấu tại World Cup 2023, bởi họ dính chấn thương trước thềm giải đấu. Dưới đây là 8 trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất.

Lời kêu cứu từ làng chài cổ Cửa Vạn giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hầu hết các công trình phục vụ du khách ở làng chài Cửa Vạn – một trong những làng chài cổ trên vịnh Hạ Long – đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc này không chỉ gây mất mỹ quan, mà còn ảnh hưởng tới sự an toàn của du khách, trong khi đây là một trong những điểm dừng chân ưa thích của du khách quốc tế.

Gỡ hàng rào khuôn viên công viên, dân lo mất an ninh trật tự

Thái Mạnh |

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa trả lời kiến nghị của cử tri về việc sớm dỡ bỏ các hàng rào bao quanh khuôn viên công viên nhằm tạo sự thuận tiện, thân thiện hơn cho người dân tiếp cận. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tỏ ra lo lắng khi việc gỡ bỏ hàng rào sẽ có nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại các khuôn viên xanh của Thủ Đô.

Công viên trăm tỉ ở Hà Nội đang hồi sinh sau nhiều năm bỏ hoang

Bích Lộc |

Hà Nội - Các công nhân tại Khu đô thị mới Việt Hưng những ngày này đang hối hả thi công để đưa dự án công viên Việt Hưng (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) về đích vào tháng 8 sắp tới.

Hà Nội kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng mới, cải tạo công viên, vườn hoa

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn được phân công làm trưởng Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.