Theo UBND TP Hạ Long, đơn vị đầu tư - là một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn và đơn vị tư vấn vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, đề xuất rõ ý tưởng đầu tư, giải pháp thực hiện, hình thức đầu tư, hình thức giao đất, thuê đất, sử dụng đất…đối với Dự án Khu công viên rừng Hạ Long.
Theo dự án, Khu công viên rừng Hạ Long rộng trên 400ha nằm trải dài trên các khu đồi nằm ở cửa ngõ phía Tây thành phố Hạ Long, trên trục đường 10 làn, thuộc địa phận 2 phường Hà Khẩu và Việt Hưng.
Đơn vị đầu tư và tư vấn đã đưa ra 2 phương án xây dựng Khu công viên rừng Hạ Long. Phương án 1 có tên là “Nơi rồng cư ngụ và kho báu thiên nhiên”, gồm các phần: cấu trúc không gian và vùng; khu cửa ngõ du lịch, 3 tiểu vùng; khu du lịch sinh thái; khu du lịch địa chất; ý tưởng cảnh quan; khung quy hoạch cảnh quan tổng thể; phục hồi hệ thống tự nhiên - chiến lược trồng rừng và mạng lưới xanh…
Phương án 2 mang tên “Lối đi của núi rừng” với các phần: ý tưởng cấu trúc không gian; phân khu và ma trận trải nghiệm tổng thể; cửa ngõ du lịch mang tính biểu tượng; trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng; khu vui chơi (thể thao mạo hiểm); khu tìm hiểu (trung tâm học tập sinh thái dựa vào cộng đồng); khám phá (công viên làm vườn)…
TP Hạ Long yêu cầu phải có nhiều cây bóng mát, cây cảnh phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng địa phương, đặc biệt là giữ nguyên diện tích, không tác động vào rừng hiện trạng vì yếu tố sinh thái.
Đơn vị đầu tư và đơn vị tư vấn cần tiếp tục nghiên cứu, định hướng cho ý tưởng của mình, tạo ra sản phẩm du lịch sinh thái phục vụ cho cộng đồng, thương hiệu phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh; hạn chế thay đổi địa hình và tác động thô bạo môi trường tự nhiên; tuân thủ quy chuẩn xây dựng; tìm ra các giá trị khác biệt thông qua cách phân bổ công năng, tạo các công trình điểm nhấn, khác biệt.
Đặc biệt, trong quá trình nghiên cứu, đơn vị tư vấn phải chú ý đến các yếu tố như: Phát triển các loại cây thích nghi với thời tiết và thổ nhưỡng, thiết kế, đầu tư, kết nối phù hợp, giảm chi phí đầu tư, tránh lãng phí. Các yếu tố văn hóa phải được đề cao, tạo ra cái hồn riêng có. Trong các khu công năng cố gắng tìm các kiến trúc mang yếu tố văn hóa của lịch sử truyền thống của vùng bản địa, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, tạo ra công năng sử dụng đa dụng.
Trước đó, tập đoàn kinh tế trên từng đề xuất làm Công viên rừng Hạ Long tại khu vực phía Bắc Quốc lộ 18A, thuộc phường Hà Khẩu và phường Đại Yên, TP Hạ Long. Tổng diện tích nghiên cứu là khoảng 650ha. Tập đoàn này đề xuất khởi công thực hiện dự án vào năm 2022 và hoàn thành trong năm 2023.