Công viên ở Hà Nội nơi xuống cấp nghiêm trọng, nơi xé vé thu tiền

TRÀ MY - ĐINH THIỆN |

Với việc 3 công viên lớn tại Hà Nội gồm Thống Nhất, Thủ Lệ và Bách Thảo đang có dấu hiệu xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu của người dân, mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp những công viên này với tổng mức vốn đầu tư 886 tỉ đồng.

Công viên nơi xuống cấp, chỗ xé vé thu tiền người đi thể dục

Ngày 6.10, theo ghi nhận của Lao Động, tại công viên Thống Nhất (diện tích 50 ha), thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, khu vực vui chơi dành cho trẻ em nhiều hạng mục đã có dấu hiệu hoen rỉ, xuống cấp gây ảnh hưởng đến trải nghiệm cũng như an toàn của người dân.

Khu vực vui chơi dành cho trẻ em xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thiện Nhân
Nhiều hạng mục dành trong khu vui chơi trẻ em không còn sử dụng được. Ảnh: Trà My

Trong khi đó, các tuyến đường ven hồ Bảy Mẫu gạch đã bị bong tróc, lồi lõm như “bẫy” người đi tập thể dục.

Anh Dương Đình Vương (phường Khâm Thiên) cho biết, khu vui chơi dành cho trẻ em tại công viên Thống Nhất lâu nay ít được người dân sử dụng vì đa số thiết bị đã xuống cấp, không an toàn và mất mỹ quan.

Còn chị Nguyễn Thị Vinh (phường Phương Mai) chia sẻ, vào những ngày hè nóng bức, mùi hôi tanh từ hồ nước trong công viên bốc lên nồng nặc, khiến người dân khó chịu.

Tại công viên Bách Thảo có diện tích rộng khoảng 20 ha (quận Ba Đình), hạng mục cầu nối ra đảo tròn đã bị mục nát, xuống cấp nghiêm trọng. Hiện tại, đơn vị quản lý đã khóa chặt lối vào, tránh nguy hiểm cho người dân vào tham quan.

Nối ra đảo tròn đã bị khóa chặt để tránh gây nguy hiểm cho người dân. Ảnh: Thiện Nhân
Cây cầu mục nát nối ra đảo tròn được khóa kín phòng người dân ra vào. Ảnh: Trà My

Ngoài ra, một số hạng mục công trình và các tác phẩm điêu khắc mang giá trị nghệ thuật cũng bị hoen rỉ, không còn nguyên vẹn.

Công viên Thủ Lệ (diện tích 29 ha) nằm tại trung tâm trạm trung chuyển Cầu Giấy, nút giao giữa 4 con đường Kim Mã, Đào Tấn, Cầu Giấy và Bưởi. Hiện nhiều khu vực tại đây cũng đã lộ ra dấu vết xuống cấp theo thời gian. Tại một số chuồng thú, các khung sắt bảo vệ đã hoen rỉ, đường đi lồi lõm ổ gà và hệ thống lan can rỉ sét.

Nhiều công trình ở Thủ Lệ cũng trong tình trạng xuống cấp. Ảnh: Thiện Nhân
Rào sắt vườn thu hoen rỉ. Ảnh: Trà My

Theo nhiều người dân thường xuyên đi tập thể dục cho biết, họ mong muốn xoá bỏ việc thu vé vào cửa là 40.000 đồng một lượt, vì công viên là nơi công cộng nên để mọi người có thể tự do ra vào.

“Tôi sống ở đường Láng, nhiều khi muốn đi tập thể dục tại công viên này, tuy nhiên phải mua vé vào cửa. Trong bán kính gần 2 km, xung quanh khu vực này chỉ có hai công viên là công viên Cầu Giấy, công viên Thủ Lệ và một đường đi bộ dọc sông Tô Lịch. Nhưng một nơi thì thu vé, một nơi hiện trạng xuống cấp còn đường đi bộ lại vô cùng nhếch nhác, mùi nước sông ô nhiễm”, anh Nguyễn Minh Nam (trú tại đường Láng, Đống Đa) chia sẻ.

Hà Nội chi gần 900 tỉ đồng cải tạo lại công viên

Trước đó, với việc HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư hơn 886 tỉ đồng cải tạo, nâng cấp lại 3 công viên này đã nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân Thủ đô. Theo đó, thành phố sẽ dành hơn 408 tỉ đồng để cải tạo Công viên Thống Nhất, gần 330 tỉ đồng để cải tạo Công viên Thủ Lệ và gần 149 tỉ đồng để cải tạo Công viên Bách Thảo.

Người dân tập thể dục ở công viên Thống Nhất. Ảnh: Trà My.
Người dân tập thể dục ở công viên Thống Nhất. Ảnh: Trà My

Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2024-2026. Để đảm bảo an ninh, trật tự, các công viên sẽ được tăng cường, bổ sung biện pháp quản lý như lắp hệ thống camera an ninh, đèn chiếu sáng. Ngoài ra, đầu tư thêm một số hạng mục như chòi nghỉ chân, làm nơi nghỉ ngơi cho người dân.

TRÀ MY - ĐINH THIỆN
TIN LIÊN QUAN

Công viên hiện đại bậc nhất Thủ đô đang dần bị lãng quên

Hoài Luân - Phương Thảo |

Đã 13 năm từ ngày khánh thành mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, công viên Hoà Bình được xem là nơi có không gian hiện đại bậc nhất Thủ đô. Tuy nhiên thời gian gần đây, nơi này thường xuyên rơi vào tình trạng bị lãng quên, vắng bóng người dân.

Duyệt gần 900 tỉ đồng cải tạo công viên, người dân hào hứng chờ trải nghiệm

Phương Thảo - Hoài Luân |

Sau khi HĐND TP Hà Nội có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư gần 886,4 tỉ đồng để cải tạo 3 công viên, gồm: Thống Nhất, Thủ Lệ và Bách Thảo, người dân Thủ đô tỏ ra hào hứng, kỳ vọng chủ trương này sẽ sớm đi vào thực tiễn để họ được trải nghiệm.

Hà Nội kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng mới, cải tạo công viên, vườn hoa

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn được phân công làm trưởng Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 3 huy chương tại ASIAD 19 ngày 7.10

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 1 huy chương bạc (cầu mây) và 2 huy chương đồng (karate, cờ vua) trong ngày 7.10, ngày thi đấu áp chót tại ASIAD 19.

Hàn Quốc giành huy chương vàng bóng đá nam ASIAD 19

Thanh Vũ |

Chiến thắng ngược dòng trước Olympic Nhật Bản giúp Olympic Hàn Quốc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ở ASIAD 19.

Tin 20h: Hé lộ chiêu trò để học sinh đạt điểm cao khi theo lớp học thêm

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 7.10.2023: Giáo viên dùng nhiều chiêu trò kéo học sinh học thêm; Nhận lương hưu 3 triệu đồng, người cao tuổi xoay xở như thế nào?; Hàng trăm y bác sĩ ở Quảng Ngãi bất ngờ bị cắt hỗ trợ phụ cấp nghề; Xé rào, trộm dây điện tại tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hơn 6.350 tỉ đồng; Dừng thu tiền khách đi vệ sinh trên trạm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Hiện trường vụ container tông hàng loạt ki-ốt tại TP HCM;...

Phải xem lại kỹ năng quản lý và đạo đức của Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân

Khánh Linh |

Hà Nội - Đó là đánh giá của TS Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) - liên quan đến vụ việc THPT Lạc Long Quân (Sóc Sơn) doạ đuổi học sinh vì phụ huynh có ý kiến về các khoản thu.

Du khách vượt nghìn kilomet đến Mù Cang Chải mùa lúa chín

Vân Hi |

“Mù Cang Chải mùa lúa chín rất đẹp, rất bình yên, không phí công tôi vượt nghìn km để đến được đây”, một du khách từ TP Hồ Chí Minh cho biết.

Công viên hiện đại bậc nhất Thủ đô đang dần bị lãng quên

Hoài Luân - Phương Thảo |

Đã 13 năm từ ngày khánh thành mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, công viên Hoà Bình được xem là nơi có không gian hiện đại bậc nhất Thủ đô. Tuy nhiên thời gian gần đây, nơi này thường xuyên rơi vào tình trạng bị lãng quên, vắng bóng người dân.

Duyệt gần 900 tỉ đồng cải tạo công viên, người dân hào hứng chờ trải nghiệm

Phương Thảo - Hoài Luân |

Sau khi HĐND TP Hà Nội có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư gần 886,4 tỉ đồng để cải tạo 3 công viên, gồm: Thống Nhất, Thủ Lệ và Bách Thảo, người dân Thủ đô tỏ ra hào hứng, kỳ vọng chủ trương này sẽ sớm đi vào thực tiễn để họ được trải nghiệm.

Hà Nội kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng mới, cải tạo công viên, vườn hoa

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn được phân công làm trưởng Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.