Hà Nội, Sài Gòn tấp nập trước ngày hết hạn cách ly xã hội

Hà Phương - Tuấn Anh |

Hôm nay ngày 21.4, trước ngày hết thời hạn cách ly xã hội 1 ngày, các tuyến đường tại Hà Nội và TPHCM tấp nập trở lại, người dân bắt đầu đổ ra các ngả đường.

TPHCM là 1 trong 12 địa phương thuộc nhóm “nguy cơ cao” về sự lây lan dịch bệnh COVID-19 phải kéo dài thời gian cách ly xã hội. Tuy nhiên, rất đông người dân TPHCM vẫn đổ ra đường. Hình ảnh ghi nhận trưa 21.4 trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (Phương Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM). Ảnh: Hà Phương.
TPHCM là 1 trong 12 địa phương thuộc nhóm “nguy cơ cao” về sự lây lan dịch bệnh COVID-19 phải kéo dài thời gian cách ly xã hội. Tuy nhiên, rất đông người dân TPHCM vẫn đổ ra đường. Hình ảnh ghi nhận trưa 21.4 trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (Phương Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM). Ảnh: Hà Phương.
Xe đạp, xe máy, xe ô tô chen chúc di chuyển trên đường 3/2 (Quận 10, TPHCM). Ảnh: Hà Phương.
Xe đạp, xe máy, xe ô tô chen chúc di chuyển trên đường 3/2 (Quận 10, TPHCM). Ảnh: Hà Phương.
Dòng xe nối đuôi nhau trên cầu vượt  đường 3/2 - Nguyễn Tri Phương (Quận 10, TPHCM). Ảnh: Hà Phương.
Dòng xe nối đuôi nhau trên cầu vượt đường 3/2 - Nguyễn Tri Phương (Quận 10, TPHCM). Ảnh: Hà Phương.
Mọi người ra đường đã có ý thưc đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: Hà Phương.
Mọi người đã có ý thức đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: Hà Phương.
Trong khi đó tại Hà Nội, nhiều tuyến phố cũng bắt đầu trở nên đông đúc hơn. Ảnh: Phan Anh
Tại Hà Nội, nhiều tuyến phố cũng bắt đầu trở nên đông đúc hơn. Ảnh: Phan Anh
Hình ảnh ghi nhận tại đường Láng lúc 16h. Ảnh: Tuấn Anh
Hình ảnh ghi nhận tại đường Láng lúc 16h. Ảnh: Tuấn Anh
Nhiều công viên chưa mở cửa, người dân tập thể dục tại các vỉa hè.
Nhiều công viên chưa mở cửa, người dân đi bộ tập thể dục tại các vỉa hè.
Một số nơi cơ quan chức năng phải bố trí lực lượng nhắc nhở người dân hạn chế tụ tập, tuân thủ các biện pháp cách ly. Ảnh: Tuấn Anh
Một số nơi cơ quan chức năng phải bố trí lực lượng nhắc nhở người dân hạn chế tụ tập, tuân thủ các biện pháp cách ly. Ảnh: Tuấn Anh
Chợ dân sinh đông đúc không khác gì ngày thường. Ảnh: Tuấn Anh
Chợ dân sinh đông đúc không khác gì ngày thường. Ảnh: Tuấn Anh
Khuôn viên nhiều khu chung cư bắt đầu nhộn nhịp do người dân đổ xuống tập thể dục. Ảnh: Phan Anh
Khuôn viên nhiều khu chung cư bắt đầu nhộn nhịp do người dân đổ xuống tập thể dục. Ảnh: Phan Anh
Hà Phương - Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Dân TPHCM ùn ùn kéo ra đường bất chấp kéo dài thời gian cách ly xã hội

Hà Phương - Thanh Chân |

TPHCM là 1 trong 12 địa phương thuộc nhóm "nguy cơ cao" về sự lây lan dịch bệnh COVID-19 phải kéo dài thời gian cách ly xã hội thêm ít nhất 7 ngày. Nhưng trong sáng đầu tiên của ngày cách ly xã hội kéo dài, rất đông người dân TPHCM vẫn đổ ra đường.

Kéo dài cách ly xã hội: Xe cộ đông đúc trên nhiều tuyến đường ở 2 TP lớn

Nhóm PV |

Chiều 15.4, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia, cách ly xã hội đến ngày 22.4 đối với TPHCM, Hà Nội và 10 tỉnh thành khác có nguy cơ lây lan cao. Theo ghi nhận của phóng viên, tại Hà Nội và TPHCM, mật độ giao thông đông đúc không khác ngày bình thường trước đây.

Dân Hà Nội, Sài Gòn chen chúc trên đường trong ngày cách ly xã hội thứ 14

Hà Phương - Hoài Anh |

Dù thời gian cách ly xã hội vẫn chưa kết thúc, song người dân tại Hà Nội và Sài Gòn vẫn đổ ra đường khiến một số con phố ùn tắc, không đảm bảo an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dân TPHCM ùn ùn kéo ra đường bất chấp kéo dài thời gian cách ly xã hội

Hà Phương - Thanh Chân |

TPHCM là 1 trong 12 địa phương thuộc nhóm "nguy cơ cao" về sự lây lan dịch bệnh COVID-19 phải kéo dài thời gian cách ly xã hội thêm ít nhất 7 ngày. Nhưng trong sáng đầu tiên của ngày cách ly xã hội kéo dài, rất đông người dân TPHCM vẫn đổ ra đường.

Kéo dài cách ly xã hội: Xe cộ đông đúc trên nhiều tuyến đường ở 2 TP lớn

Nhóm PV |

Chiều 15.4, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia, cách ly xã hội đến ngày 22.4 đối với TPHCM, Hà Nội và 10 tỉnh thành khác có nguy cơ lây lan cao. Theo ghi nhận của phóng viên, tại Hà Nội và TPHCM, mật độ giao thông đông đúc không khác ngày bình thường trước đây.

Dân Hà Nội, Sài Gòn chen chúc trên đường trong ngày cách ly xã hội thứ 14

Hà Phương - Hoài Anh |

Dù thời gian cách ly xã hội vẫn chưa kết thúc, song người dân tại Hà Nội và Sài Gòn vẫn đổ ra đường khiến một số con phố ùn tắc, không đảm bảo an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế.