Dân TPHCM ùn ùn kéo ra đường bất chấp kéo dài thời gian cách ly xã hội

Hà Phương - Thanh Chân |

TPHCM là 1 trong 12 địa phương thuộc nhóm "nguy cơ cao" về sự lây lan dịch bệnh COVID-19 phải kéo dài thời gian cách ly xã hội thêm ít nhất 7 ngày. Nhưng trong sáng đầu tiên của ngày cách ly xã hội kéo dài, rất đông người dân TPHCM vẫn đổ ra đường.

Chiều 15.4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chấp thuận đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia, cách ly xã hội ít nhất đến hết ngày 22.4 đối với TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và 10 tỉnh thành khác có nguy cơ lây lan cao.
Chiều 15.4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chấp thuận đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia, cách ly xã hội ít nhất đến hết ngày 22.4 đối với TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và 10 tỉnh thành khác có nguy cơ lây lan cao.
Theo ghi nhận của phóng viên, mât độ giao thông trên nhiều tuyến đường ở TPHCM không khác ngày thường. Dòng người đứng đợi đèn đỏ tại tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 3, TPHCM) đông đúc.
Theo ghi nhận của phóng viên, mật độ giao thông trên nhiều tuyến đường ở TPHCM không khác ngày thường. Dòng người đứng đợi đèn đỏ tại tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 3, TPHCM) đông đúc.
Mặc dù các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở nhưng người dân vẫn ra đường bất kể khung giờ nào.
Mặc dù các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở nhưng người dân vẫn ra đường bất kể khung giờ nào.
Lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc hơn.
Lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc hơn.
Dòng xe nối đuôi nhau trên đường 3/2 (Quận 10, TPHCM).
Dòng xe nối đuôi nhau trên đường 3/2 (Quận 10, TPHCM).
Cũng tương tự như các tuyến đường Võ Thị Sáu, Lý Thái Tổ, Nguyễn Thị Minh Khai... mật độ giao thông trên cầu vượt 3/2 - Nguyễn Tri Phương cũng ghi nhận tình trạng đông đúc.
Cũng tương tự như các tuyến đường Võ Thị Sáu, Lý Thái Tổ, Nguyễn Thị Minh Khai... mật độ giao thông trên cầu vượt 3/2 - Nguyễn Tri Phương cũng ghi nhận tình trạng đông đúc.
Tuyến đường Lê Thánh Tôn (Quận 1, TPHCM) không còn cảnh vắng vẻ, yên bình như 10 ngày trước đó.
Tuyến đường Lê Thánh Tôn (Quận 1, TPHCM) không còn cảnh vắng vẻ, yên bình như 10 ngày trước đó.
Những ngày này, người dân TPHCM đã chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Tuy nhiên, việc người dân ra đường đông đúc không đảm bảo được việc giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện như khuyến cáo.
Những ngày này, người dân TPHCM đã chấp hành tốt hơn việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Tuy nhiên, người dân vẫn ra đường đông đúc không đảm bảo việc giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện như khuyến cáo.
Tuy nhiên, một số người đeo khẩu trang không đúng như khuyến cáo của Bộ Y tế.
Tuy nhiên, một số người đeo khẩu trang không đúng như khuyến cáo của Bộ Y tế.
Được biết, nhóm có nguy cơ cao gồm 12 địa phương: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, TP.HCM, Tây Ninh và Hà Tĩnh. 12 địa phương có thể kéo dài hơn nữa nếu tình trạng có lây nhiễm. Cũng có thể 1 số địa phương được bổ sung vào nhóm trên.
Được biết, nhóm có nguy cơ cao gồm 12 địa phương: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, TP.HCM, Tây Ninh và Hà Tĩnh. 12 địa phương này có thể kéo dài hơn nữa nếu tình trạng có lây nhiễm. Cũng có thể 1 số địa phương được bổ sung vào nhóm trên.

Hà Phương - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Kéo dài cách ly xã hội: Xe cộ đông đúc trên nhiều tuyến đường ở 2 TP lớn

Nhóm PV |

Chiều 15.4, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia, cách ly xã hội đến ngày 22.4 đối với TPHCM, Hà Nội và 10 tỉnh thành khác có nguy cơ lây lan cao. Theo ghi nhận của phóng viên, tại Hà Nội và TPHCM, mật độ giao thông đông đúc không khác ngày bình thường trước đây.

Nhìn lại 15 ngày cách ly xã hội chống dịch COVID-19 ở TPHCM

Hà Phương |

Hãy cùng Báo Lao Động nhìn lại 15 ngày cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 ở TPHCM qua ảnh.

Dân Hà Nội, Sài Gòn chen chúc trên đường trong ngày cách ly xã hội thứ 14

Hà Phương - Hoài Anh |

Dù thời gian cách ly xã hội vẫn chưa kết thúc, song người dân tại Hà Nội và Sài Gòn vẫn đổ ra đường khiến một số con phố ùn tắc, không đảm bảo an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Kéo dài cách ly xã hội: Xe cộ đông đúc trên nhiều tuyến đường ở 2 TP lớn

Nhóm PV |

Chiều 15.4, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia, cách ly xã hội đến ngày 22.4 đối với TPHCM, Hà Nội và 10 tỉnh thành khác có nguy cơ lây lan cao. Theo ghi nhận của phóng viên, tại Hà Nội và TPHCM, mật độ giao thông đông đúc không khác ngày bình thường trước đây.

Nhìn lại 15 ngày cách ly xã hội chống dịch COVID-19 ở TPHCM

Hà Phương |

Hãy cùng Báo Lao Động nhìn lại 15 ngày cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 ở TPHCM qua ảnh.

Dân Hà Nội, Sài Gòn chen chúc trên đường trong ngày cách ly xã hội thứ 14

Hà Phương - Hoài Anh |

Dù thời gian cách ly xã hội vẫn chưa kết thúc, song người dân tại Hà Nội và Sài Gòn vẫn đổ ra đường khiến một số con phố ùn tắc, không đảm bảo an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế.