Hà Nội: Nhổ bỏ gần 50 cây chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng

Linh Trang - Hải Danh |

Hà Nội - Theo ghi nhận, ngày 3.4, gần 50 cây chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa, Hà Nội) đã được nhà thầu thi công đào gốc, nhổ bỏ để chuẩn bị thay mới.

Sau loạt phản ánh về thực trạng hàng cây trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trơ lá, có dấu hiệu chết khô; nhiều thân cây bong tróc vỏ, trơ trụi; Hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận phối hợp với nhà thầu thi công là liên danh Công ty Đường bộ Phú Thọ và Công ty cổ phần Đầu tư DCC Hà Nội kiểm tra hạng mục cây bóng mát mới trồng trên toàn tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.
Sau loạt phản ánh về thực trạng hàng cây trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trơ lá, có dấu hiệu chết khô, nhiều thân cây bong tróc vỏ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận phối hợp với nhà thầu thi công là liên danh Công ty Đường bộ Phú Thọ và Công ty cổ phần Đầu tư DCC Hà Nội đang tiến hành kiểm tra hạng mục cây bóng mát mới trồng trên toàn tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.
theo ghi nhận, khoảng 48 cây chết khô đã được nhà thầu thi công đào gốc, cưa xẻ để thay mới.
Theo ghi nhận, khoảng 48 cây chết khô đã được nhà thầu thi công đào gốc, cưa xẻ để thay mới.
 
Được biết công nhân được chia làm 2 nhóm, trong đó, một nhóm có nhiệm vụ nhổ, xếp cây trên vỉa hè, nhóm còn lại có nhiệm vụ cưa hạ để thuận tiện cho việc vận chuyển thân cây đi nơi khác.
 
 
 
Hàng cây chết được các công nhân nhổ bỏ, cưa nhỏ và vận chuyển lên xe.
 
 
Hàng loạt cây còn nguyên bọc nilon, rễ không thoát được khỏi bọc đất, chết khô héo. Theo ông Nguyễn Văn Phi (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, “Khi đào lên mới thấy gốc cây còn nguyên bọc nilon, như vậy thì rễ cây rất khó để phát triển. Bên cạnh đó, cây không có ai tưới tiêu, chăm sóc nên mới chết khô. Thời điểm này đã bước vào thời kỳ nắng nóng, nên dù thay mới nhưng cây sẽ khó để phát triển xanh tốt”.
Theo ông Nguyễn Văn Phi (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Khi đào lên mới thấy gốc cây còn nguyên bọc nilon, như vậy thì rễ cây rất khó để phát triển. Bên cạnh đó, cây không có ai tưới tiêu, chăm sóc nên mới chết khô. Thời điểm này đã bước vào thời kỳ nắng nóng, nên dù thay mới nhưng cây sẽ khó để phát triển xanh tốt”.
Số ít cây xanh tốt phát triển bình thường được giữ lại.
Số ít cây xanh tốt phát triển bình thường được giữ lại.
Số ít cây xanh tốt, phát triển bình thường được giữ lại.
Bạn Đàm Thị Mến (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Hàng ngày khi đi học qua khu vực này mình thấy khá oi bức bởi không có bóng cây che chắn. Mình mong muốn khu vực này sẽ nhanh chóng được thay thế bởi những cây xanh mới để đem đến bóng mát cho người dân và làm đẹp cho cảnh quan đô thị”.
Bạn Đàm Thị Mến (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Hàng ngày khi đi học qua khu vực này mình thấy khá oi bức bởi không có bóng cây che chắn. Mình mong muốn khu vực này sẽ nhanh chóng được thay thế bởi những cây xanh mới để đem đến bóng mát cho người dân và làm đẹp cho cảnh quan đô thị”.
Hiện, quận Đống Đa đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận phối hợp với nhà thầu thi công là liên danh Công ty Đường bộ Phú Thọ và Công ty cổ phần Đầu tư DCC Hà Nội kiểm tra hạng mục cây bóng mát mới trồng trên toàn tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. UBND quận Đống Đa cho biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trên địa bàn quận có chiều dài 1,3 km, bề rộng 28,3 - 30m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 342 tỉ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội và giao UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Điểm đầu tuyến tại vị trí nút giao đường Huỳnh Thúc Kháng đến đường Nguyễn Chí Thanh, điểm cuối tuyến tại vị trí nút giao Voi Phục - Giảng Võ.
UBND quận Đống Đa cho biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trên địa bàn quận có chiều dài 1,3 km, bề rộng 28,3 - 30m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 342 tỉ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội và giao UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Điểm đầu tuyến tại vị trí nút giao đường Huỳnh Thúc Kháng đến đường Nguyễn Chí Thanh, điểm cuối tuyến tại vị trí nút giao Voi Phục - Giảng Võ. UBND quận Đống Đa cũng đã yêu cầu nhà thầu thi công tuyến đường trồng thay thế ngay cây nghi bị chết khô. Theo kế hoạch, việc này sẽ được triển khai bắt đầu từ ngày 3.4.2023.
Linh Trang - Hải Danh
TIN LIÊN QUAN

Quận Đống Đa lý giải nguyên nhân cây xanh khô héo trên đường trăm tỉ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Qua kiểm tra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa phát hiện một số cây xanh có dấu hiệu khô héo, nghi bị chết khô. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể do thời tiết thời điểm trồng không phù hợp hoặc do kỹ thuật trồng.

Ùn tắc được giảm tải nhờ thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

Thái Mạnh - Việt Dũng |

Hà Nội chính thức thông xe dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sau 3 năm thi công sẽ giảm tải áp lực ùn tắc giao thông cục bộ cho tuyến phố Chùa Láng.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài ở Hà Nội sau 20 năm ì ạch

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Sáng nay (17.1), Hà Nội chính thức thông xe dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sau 3 năm thi công.

Vụ khách tố quán chặt chém: Nha Trang xem xét xử lý người phản ánh

Hữu Long |

Sự việc "3 vị khách Trung Quốc tố quán chặt chém 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản" được một người đăng tải lên mạng xã hội. Đến nay, Nha Trang chỉ đạo xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Một trường cấp 3 kêu gọi đóng góp hơn 2,6 tỉ nhân ngày thành lập trường

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, một trường cấp 3 đã lên kế hoạch kêu gọi thầy, cô giáo và các cựu học sinh tham gia đóng góp, với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Quá lứa, nhỡ thì - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tình yêu và hạnh phúc lứa đôi như hoa như trái. Hái non, bẻ xanh thì không nên. Nhưng khi hoa đã nở, quả đã chín mà ta chần chừ, thì chỉ ngày một ngày hai, hoa sẽ tàn, quả sẽ rụng. Vì lẽ đó mà thời cơ để chúng ta có hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến một cách dễ dàng...

Xuất hiện nhiều chiêu lừa đảo mới nhắm tới học sinh, phụ huynh ở Hà Nội, TPHCM

Vân Trang |

Thời gian qua, tại Hà Nội và một số địa phương lại xuất hiện phương thức lừa đảo tinh vi nhắm vào đối tượng học sinh và phụ huynh.

Bắt giữ nhóm phát tán hàng nghìn tin nhắn phục vụ cho đánh bạc, lừa đảo

Quang Việt |

Bắc Giang - Nhóm đối tượng dùng ô tô chở máy phát sóng để phát tán hàng nghìn tin nhắn quảng cáo phục vụ cho việc đánh bạc, lừa đảo tại các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên...

Quận Đống Đa lý giải nguyên nhân cây xanh khô héo trên đường trăm tỉ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Qua kiểm tra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa phát hiện một số cây xanh có dấu hiệu khô héo, nghi bị chết khô. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể do thời tiết thời điểm trồng không phù hợp hoặc do kỹ thuật trồng.

Ùn tắc được giảm tải nhờ thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

Thái Mạnh - Việt Dũng |

Hà Nội chính thức thông xe dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sau 3 năm thi công sẽ giảm tải áp lực ùn tắc giao thông cục bộ cho tuyến phố Chùa Láng.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài ở Hà Nội sau 20 năm ì ạch

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Sáng nay (17.1), Hà Nội chính thức thông xe dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sau 3 năm thi công.