Xuất hiện nhiều chiêu lừa đảo mới nhắm tới học sinh, phụ huynh ở Hà Nội, TPHCM

Vân Trang |

Thời gian qua, tại Hà Nội và một số địa phương lại xuất hiện phương thức lừa đảo tinh vi nhắm vào đối tượng học sinh và phụ huynh.

Chiêu lừa mới: Gửi link "kiểm tra tiếng Anh" cho phụ huynh

Vừa qua, một số phụ huynh Trường THCS Lê Quý Đôn (TPHCM) nhận được tin nhắn với nội dung: “Kính gửi phụ huynh thông tin kiểm tra tiếng Anh, giúp định hướng tốt hơn cho sự phát triển các kỹ năng tiếng Anh của con”. Kèm theo tin nhắn là một đường link.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Ban giám hiệu nhà trường đã gửi cảnh báo tới phụ huynh, yêu cầu không ấn (click) vào đường dẫn (đường link) lạ có nội dung kiểm tra tiếng Anh. Nhà trường đề nghị các phụ huynh cảnh giác, không bấm vào link của tin nhắn.

Tin nhắn kèm đường link lạ được gửi đến phụ huynh. Ảnh: Chụp màn hình
Tin nhắn kèm đường link lạ được gửi đến phụ huynh. Ảnh: Chụp màn hình

Chiêu lừa đảo "học sinh nợ tiền hàng"

Trước đó, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện “chiêu” lừa đảo mới: Gọi điện thông báo cho phụ huynh việc con em mình “nợ tiền hàng”. Vì nợ tiền mua hàng, học sinh phải để lại thẻ, do đó, đối tượng yêu cầu phụ huynh gửi tiền vào số tiền khoản mà đối tượng cung cấp để thanh toán nợ cho con em mình.

Tuy nhiên, khi phụ huynh này gọi lại vào số điện thoại nhắn tin thì không liên lạc được. Ngay sau đó, phụ huynh đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để xác minh nên không sập bẫy của kẻ lừa đảo.

Phụ huynh, học sinh cần cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo tinh vi. Ảnh: Vân Trang
Phụ huynh, học sinh cần cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo tinh vi. Ảnh: Vân Trang

Chiêu lừa "phụ huynh của lớp"

Theo thông tin trường THCS Phan Chu Trinh (Ba Đình, Hà Nội) gửi cảnh báo phụ huynh, chiều 10.4, một học sinh lớp 6 của trường bị kẻ gian lừa lấy xe đạp điện bằng thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể, đối tượng tự nhận là phụ huynh của một học sinh trong lớp và nhờ học sinh có xe đạp điện chở ra một khu vực trong ngõ. Sau đó, đối tượng giữ học sinh này lại và giả làm hành động mở điện thoại gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm để trao đổi.

Tiếp đến, đối tượng bảo mượn xe đạp điện của học sinh này để đi lấy đồ. Em học sinh đã tin tưởng và đồng ý cho đối tượng mượn xe. Sau khi chờ mãi không thấy người mượn xe quay lại, em học sinh này mới báo cho giáo viên chủ nhiệm và phát hiện mình đã bị lừa vì trên thực tế không ai gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm.

Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GDĐT quận Ba Đình - cho biết, trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ, các trường đã và sẽ tăng cường tuyên truyền giáo dục kiến thức, kỹ năng ứng phó với các tình huống cho học sinh.

Trong đó, các trường khuyến cáo các em không trò chuyện, nhận đồ hay cung cấp thông tin cho người lạ; hướng dẫn cho học sinh, khi có bất kỳ thông tin, tình huống nào xảy ra, cần báo với giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường và cha mẹ.

Cảnh báo lừa đảo "Con đang cấp cứu" 

Thủ đoạn của các đối tượng là tự xưng nhân viên y tế, giáo viên, cán bộ cơ quan để gọi điện cho bố mẹ hoặc người thân của học sinh thông báo học sinh bị tai nạn, cần chuyển tiền gấp để cấp cứu.

Sau đó, đối tượng tiếp tục gọi điện cho người thân học sinh báo tin bác sĩ tại bệnh viện vừa thông báo tình trạng nguy kịch của học sinh, hối thúc người thân chuyển tiền. Tiếp theo, đối tượng đóng giả nhân viên y tế trực tiếp trao đổi với thân nhân học sinh về tình trạng sức khỏe của con em họ, gây tâm lý hoang mang, lo lắng để họ nhanh chóng chuyển tiền.

Nhiều người còn lạ lẫm với chiêu trò này và mất bình tĩnh khi nghe tin con mình gặp nạn nên đã chuyển tiền để cho con được phẫu thuật gấp. Tuy nhiên, đây chỉ là kịch bản mà các đối tượng lừa đảo dựng lên để đánh lừa các bậc phụ huynh nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Trước thủ đoạn nêu trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần bình tĩnh xác minh thông tin nếu nhận được cuộc gọi thông báo từ bệnh viện, nhà trường về việc người thân, học sinh bị tai nạn, đang cấp cứu tại bệnh viện. Khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để thông báo và nhờ hỗ trợ.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội bác bỏ thông tin dạy học trực tuyến khi học sinh mắc COVID-19

Vân Trang |

Trước việc số ca mắc COVID-19 gia tăng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội khẳng định, hiện tại thành phố không có chủ trương dạy học trực tuyến.

Giáo viên đăng hình ảnh học sinh lên TikTok: Phản cảm trong giáo dục?

Vân Trang |

Bất chấp những quy định của pháp luật về việc sử dụng hình ảnh cá nhân của trẻ em, nhiều giáo viên đăng hình ảnh của học sinh lên TikTok hay các nền tảng mạng xã hội để câu like, câu view.

Bài tập về nhà được gửi qua nhóm, phụ huynh sợ con mất tính tự lập

Phan Liên |

Nhiều phụ huynh than phiền khi mỗi ngày đều phải dành ít nhất 30 phút để kiểm tra tin nhắn, rồi lại chạy đi in bài tập về nhà cho con vì giáo viên gửi qua nhóm chat.

Đóng trạm thu mua, chủ rừng keo điêu đứng

Ngọc Viên |

Cho rằng các điểm thu mua gỗ keo hoạt động “bất hợp pháp”, Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương “xử lý dứt điểm” nên hơn 20 trạm phải đóng cửa, khiến hàng nghìn hộ trồng keo bí đường vận chuyển.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cách móc nối, giới thiệu qua lại để nhận hối lộ

Quang Việt |

Từ lời giới thiệu qua lại giữa các cựu quan chức, doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu đã tìm đến đúng "cửa" để hối lộ tiền tỉ cho họ.

Lý do Nga đặt hạm đội Thái Bình Dương trong tình trạng báo động cao

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hạm đội Thái Bình Dương được đặt trong tình trạng báo động cao trong khuôn khổ của cuộc kiểm tra bất ngờ về năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Sông Lam Nghệ An – Hoàng Anh Gia Lai: Áp lực chiến thắng cho đội chủ nhà

MINH PHONG |

Trận đấu với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là cơ hội cuối cùng để huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng có thể cứu lấy "chiếc ghế" của mình.

Không trả tiền chuyển khoản nhầm có thể vào tù

Quý An |

Công nghệ phát triển đã đưa việc chuyển tiền trở nên tiện lợi. Tuy nhiên, người dân vẫn cần lưu ý khi bị chuyển tiền nhầm vào tài khoản bởi có thể bị lừa đảo hoặc thậm chí vướng vào vòng lao lý.

Hà Nội bác bỏ thông tin dạy học trực tuyến khi học sinh mắc COVID-19

Vân Trang |

Trước việc số ca mắc COVID-19 gia tăng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội khẳng định, hiện tại thành phố không có chủ trương dạy học trực tuyến.

Giáo viên đăng hình ảnh học sinh lên TikTok: Phản cảm trong giáo dục?

Vân Trang |

Bất chấp những quy định của pháp luật về việc sử dụng hình ảnh cá nhân của trẻ em, nhiều giáo viên đăng hình ảnh của học sinh lên TikTok hay các nền tảng mạng xã hội để câu like, câu view.

Bài tập về nhà được gửi qua nhóm, phụ huynh sợ con mất tính tự lập

Phan Liên |

Nhiều phụ huynh than phiền khi mỗi ngày đều phải dành ít nhất 30 phút để kiểm tra tin nhắn, rồi lại chạy đi in bài tập về nhà cho con vì giáo viên gửi qua nhóm chat.