Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc Shen Hongbing chia sẻ trong cuộc họp báo rằng, WHO không nên chính trị hóa nguồn gốc của virus hoặc trở thành công cụ của một quốc gia khác.

“Là quốc gia có trách nhiệm đồng thời là nhà khoa học, chúng tôi luôn tích cực chia sẻ kết quả nghiên cứu với các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới" - ông Shen nói.

Ông Shen cho biết, các nhà khoa học Trung Quốc đã điều tra khả năng rò rỉ phòng thí nghiệm và "chia sẻ đầy đủ nghiên cứu và dữ liệu của chúng tôi mà không có bất kỳ sự che giấu hay bảo lưu nào".

Ông Shen nhấn mạnh, nguồn gốc của COVID-19 vẫn chưa được tìm ra. Lãnh đạo CDC Trung Quốc cũng lưu ý, từng cần rất nhiều năm để xác định được virus AIDS và nguồn gốc của căn bệnh này vẫn chưa rõ ràng.

Trước đó, ngày 17.3, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng, vật liệu di truyền được thu thập tại Vũ Hán ở miền Trung Trung Quốc "đáng lẽ phải được chia sẻ 3 năm trước".

Vật liệu di truyền mà ông Tedros đề cập được tải lên cơ sở dữ liệu toàn cầu trong thời gian gần đây nhưng đã được thu thập tại chợ buôn bán động vật hoang dã ở Vũ Hán từ năm 2020.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO hé lộ thời điểm dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự kiến tổ chức này sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về COVID-19 trong năm 2023 nhưng không đưa ra khung thời gian cụ thể hơn.

Nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi sau đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Thủ tướng Lý Cường cho biết, nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi sau đại dịch COVID-19, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò là “mỏ neo cho hòa bình và phát triển toàn cầu”.

WHO thay đổi khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thay đổi các khuyến nghị vaccine COVID-19 ngày 28.3.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

WHO hé lộ thời điểm dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự kiến tổ chức này sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về COVID-19 trong năm 2023 nhưng không đưa ra khung thời gian cụ thể hơn.

Nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi sau đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Thủ tướng Lý Cường cho biết, nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi sau đại dịch COVID-19, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò là “mỏ neo cho hòa bình và phát triển toàn cầu”.

WHO thay đổi khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thay đổi các khuyến nghị vaccine COVID-19 ngày 28.3.