Tài xế đâm liên hoàn hàng loạt xe máy: Không nhớ đạp chân ga hay chân phanh

Quang Việt |

Tài xế 63 tuổi gây tai nạn liên hoàn ở Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội cho hay, lúc đó luống cuống, nên không nhớ đã đạp chân ga hay chân phanh.

Ngày 6.4, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự ông Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, ngụ quận Long Biên) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông".

Ông Vĩnh là tài xế ôtô gây ra vụ tai nạn liên hoàn tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (quận Tây Hồ) chiều 5.4, khiến 18 người bị thương.

Tại trụ sở công an, ông Vĩnh cho biết mình chở vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Sau khi lên ôtô, di chuyển đến gần ngã tư, chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát về tốc độ.

Ông này cho hay, lúc đó vận tốc 50-60km/h. Bản thân ông đã cố gắng hết sức xử lí sao cho ít gây tổn thương cho những người xung quanh.

"Tôi dùng hết sức để đạp phanh chân. Thấy phanh chân không được, tôi kéo phanh tay nhưng cũng không hiệu quả. Sau đó, tôi đẩy cần số về số 0", ông Vĩnh nói.

Ông Vĩnh miêu tả thời điểm xảy ra tai nạn như có gì đó khiến ông luống cuống, thậm chí không nhớ chính xác đã đạp chân ga hay chân phanh. Trong xe, ông nghe tiếng vợ hét "ối trời ơi chết mất".

Khi cách ngã tư khoảng mấy chục mét, ông còn cố gắng lách được. Nhưng đến ngã tư, tôi lách không được và chỉ còn biết nhắm mắt.

Tài xế 63 tuổi cho biết, nếu lúc đó có một ôtô hay vật gì đó ở phía trước, ông sẽ chọn tông vào, thay vì tông người đi đường.

"Khi xuống xe, tôi đã khóc. Tôi thấy một người nằm ở bên phải đang chảy máu, một người ở bên trái, một người khác đang nằm kẹt dưới bánh xe", ông Vĩnh nhớ lại.

Lúc đó, ông Vĩnh cùng mọi người nhấc chiếc xế để kéo người bị mắc kẹt ra ngoài. "Có người bảo tôi phải rời khỏi hiện trường, nhưng tôi vẫn chọn ở lại cứu người", ông Vĩnh cho biết.

Kể về hoàn cảnh, ông Vĩnh cho biết, cả ông và vợ đều có nhiều bệnh, mỗi tháng, ông và vợ phải đến Bệnh viện Tim khám một lần.

"Tôi đã lái xe ô tô mười mấy năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp sự cố như vậy", người đàn ông 63 tuổi nói.

Trước đó, khoảng 16h30' ngày 5.4.2023, tại ngã tư đường Võ Chí Công - Xuân La, quận Tây Hồ đã xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa xe ôtô với hàng loạt xe máy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp lực lượng Cảnh sát 113, Công an phường Xuân La và lực lượng y tế khẩn trương đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định xe ôtô khi đang lưu thông trên đường Võ Chí Công về trung tâm thành phố đã va chạm với 13 xe môtô, 3 xe máy điện tại ngã tư đường Võ Chí Công – Xuân La.

Các nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu và chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Lí do tài xế ôtô bước ra từ cửa phụ

Tô Thế |

Hà Nội - Liên quan vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương xảy ra trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ), nhiều người sau khi xem đoạn clip hiện trường đã thắc mắc vì sao người đàn ông được xác định là tài xế lại bước ra từ cửa phụ?

Tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Một nạn nhân chảy máu não nặng, tiên lượng xấu

Tô Thế |

Hà Nội - Liên quan vụ tai nạn liên hoàn trên đường Võ Chí Công, trong số 2 bệnh nhân nặng được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu, có 1 ca chấn thương não nặng, hiện vẫn đang phải thở máy, tiên lượng xấu.

Tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội có thể bị khởi tố, bồi thường

Việt Dũng |

Dưới góc độ pháp lí, 2 chuyên gia luật cho rằng, tài xế gây tai nạn liên hoàn ở quận Tây Hồ có thể bị khởi tố và chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ cho các nạn nhân.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Bác đề xuất gia hạn báo cáo tài chính của Novaland, Hải Phát, Louis Capital

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 11.4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã bác đề nghị gia hạn công bố báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát; Louis Capital và Novaland.

Góc độ pháp lý việc giáo viên đăng ảnh học sinh lên TikTok

KHÁNH AN |

Nhiều giáo viên tự ý đăng tải hình ảnh học sinh lên TikTok nhằm mục đích câu view, câu like. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, những hành vi này vi phạm vào quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ, có thể bị phạt tiền và buộc gỡ toàn bộ các hình ảnh khỏi mạng xã hội.

Vụ bị trừ lương do hàng lỗi: Công ty hoàn trả tiền lương cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Vụ hàng trăm công nhân Công ty TNHH Saitex International (Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hoà) ngừng việc tập thể do bị công ty trừ tiền lương với lý do hàng bị lỗi, chiều 11.4, Công ty đã ra thông báo thu hồi yêu cầu bồi thường hàng lỗi từ 15-25% và sẽ hoàn lại tiền đã trừ trước đó cho người lao động.

Tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Lí do tài xế ôtô bước ra từ cửa phụ

Tô Thế |

Hà Nội - Liên quan vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương xảy ra trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ), nhiều người sau khi xem đoạn clip hiện trường đã thắc mắc vì sao người đàn ông được xác định là tài xế lại bước ra từ cửa phụ?

Tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Một nạn nhân chảy máu não nặng, tiên lượng xấu

Tô Thế |

Hà Nội - Liên quan vụ tai nạn liên hoàn trên đường Võ Chí Công, trong số 2 bệnh nhân nặng được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu, có 1 ca chấn thương não nặng, hiện vẫn đang phải thở máy, tiên lượng xấu.

Tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội có thể bị khởi tố, bồi thường

Việt Dũng |

Dưới góc độ pháp lí, 2 chuyên gia luật cho rằng, tài xế gây tai nạn liên hoàn ở quận Tây Hồ có thể bị khởi tố và chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ cho các nạn nhân.