Hà Nội: Chua xót nhìn hàng chục cây xà cừ cổ thụ "tản cư" làm đường rồi bị bỏ rơi cho chết khô ở vườn ươm Yên Sở

Văn Thắng - Hà Phương |

Hàng chục cây xà cừ được trồng lại ở điểm tập kết ở nút giao đường 5 – cầu Thanh Trì có dấu hiệu đã chết khô, chỉ còn thân cây trơ trụi. Những cây xà cừ này được đánh chuyển để phục vụ các công trình xây dựng lớn của thành phố.
 
 Tại vườn ươm Yên Sở (nút giao đường 5 - cầu Thanh Trì), hàng trăm cây xà cừ cổ thụ đang được trồng tại đây. 
 
Chúng được cho là những cây xà cừ được trồng trên đường Láng, Nguyễn Trãi, Trần Phú, đường Bưởi đã phải di dời trong các năm 2015 - 2016 để phục vụ thi công các công trình giao thông lớn trước đó. Tại đây có hàng chục cây dù vẫn còn bọc rễ nhưng đã khô héo, bong tróc vỏ, không ra lá. Nhiều cây đường kính lớn 60 - 80  cm thậm chí đã chết khô, được cưa thành các đoạn ngắn nằm chất đống một góc.
 
 Nhiều cây thân vỏ nứt toác, để lộ phần lõi khô quắt.
 
 Sau một thời gian được đưa về vườn ươm, nhiều cây có dấu hiệu sinh trưởng tốt, nhưng không ít cây không còn dấu hiệu của sự sống.
 
 Những cây chết được chất thành đống trong khuôn viên vườn ươm.
 
 Cỏ mọc um tùm xanh tốt bên những đống củi được cắt ra từ những cây đã chết.
 
 Tại đây, số lượng cây có dấu hiệu đã chết chiếm khoảng 40% tổng số cây.
 
 Cành cây khô héo được vứt la liệt xung quanh vườn ươm Yên Sở.
 
 Một số người dân khu vực lân cận cho biết, thời gian trồng những cây xà cừ này đã lâu, nhưng không thấy có người chăm sóc.
 
 Cỏ dại mọc um tùm có nơi cao bằng đầu người, cho thấy khu vực này đã không được quan tâm, chăm sóc đúng mực.
 
 Những gốc cây chết được cắt bỏ nằm la liệt dọc đường vào khu vườn ươm.
Văn Thắng - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ 2 phương án xử lý số tiền “khủng” từ đấu giá gỗ cây sưa trăm tỷ

Thành Trung |

Huyện Chương Mỹ đã tổ chức hội nghị với sự tham gia của lãnh đạo xã Hoà Chính, lãnh đạo thôn và đại diện người dân thôn Phụ Chính về xử lý số tiền khủng từ đấu giá gỗ cây sưa trăm tỷ.

Thêm một cây Xích Tùng cổ chết, dự án cứu rừng Xích Tùng Yên Tử vẫn chưa được phê duyệt

Nguyễn Hùng |

Thêm một “cụ” Xích Tùng cổ, khoảng 700 tuổi”, trên non thiêng Yên Tử vừa chết do tuổi cao và sâu bệnh, thời tiết tấn công. Như vậy, đến nay đã có khoảng 20 cây Xích Tùng cổ chết bởi nguyên nhân tương tự; chưa kể hàng trăm “cụ” khác đang bị trọng bệnh, trong khi suốt 10 năm nay, các cơ quan chức năng vẫn cứ loay hoay với dự án chăm sóc, cứu chữa rừng cây quý hiếm này.

Dân đề nghị được bán cây sưa 100 tỷ sắp thành củi mục, chính quyền nói gì?

Thành Trung |

Cây sưa 100 tỷ ở chùa làng Phụ Chính, xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang chết dần, có nguy cơ thành củi mục. Người dân thôn đã nhiều lần đề đạt nguyện vọng được bán cây sưa này.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tiết lộ 2 phương án xử lý số tiền “khủng” từ đấu giá gỗ cây sưa trăm tỷ

Thành Trung |

Huyện Chương Mỹ đã tổ chức hội nghị với sự tham gia của lãnh đạo xã Hoà Chính, lãnh đạo thôn và đại diện người dân thôn Phụ Chính về xử lý số tiền khủng từ đấu giá gỗ cây sưa trăm tỷ.

Thêm một cây Xích Tùng cổ chết, dự án cứu rừng Xích Tùng Yên Tử vẫn chưa được phê duyệt

Nguyễn Hùng |

Thêm một “cụ” Xích Tùng cổ, khoảng 700 tuổi”, trên non thiêng Yên Tử vừa chết do tuổi cao và sâu bệnh, thời tiết tấn công. Như vậy, đến nay đã có khoảng 20 cây Xích Tùng cổ chết bởi nguyên nhân tương tự; chưa kể hàng trăm “cụ” khác đang bị trọng bệnh, trong khi suốt 10 năm nay, các cơ quan chức năng vẫn cứ loay hoay với dự án chăm sóc, cứu chữa rừng cây quý hiếm này.

Dân đề nghị được bán cây sưa 100 tỷ sắp thành củi mục, chính quyền nói gì?

Thành Trung |

Cây sưa 100 tỷ ở chùa làng Phụ Chính, xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang chết dần, có nguy cơ thành củi mục. Người dân thôn đã nhiều lần đề đạt nguyện vọng được bán cây sưa này.