Gần trưa, nhiều tòa nhà ở TPHCM vẫn chìm trong lớp sương mù

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Đến 11h ngày 8.12, nhiều tòa nhà ở thành phố vẫn bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. 

 
Những ngày gần đây, thời tiết tại TPHCM bắt đầu se lạnh, nhiệt độ giảm sâu. Vào sáng sớm, sương mù thường dày đặc bao quanh các tòa nhà cao tầng, dòng sông và đường phố.
 
Tòa nhà Landmark 81 xuất hiện mờ ảo trong sương mù, hướng nhìn từ cầu Khánh Hội (Quận 4). 
 
 Do ảnh hưởng của sương mù, khi di chuyển trên các tuyến đường, người dân bị hạn chế tầm nhìn. 
 
 
Ghi nhận của phóng viên, đến 11h ngày 8.12, nhiều tòa nhà cao tầng ở  một số nơi như Quận 1, Bình Thạnh, TP.Thủ Đức,... vẫn chìm trong sương mù. 
 
 
"Những ngày này, khi đi làm vào buổi sáng, tôi thấy thời tiết se lạnh, đường phố có sương mù giăng làm liên tưởng đến không khí ở Đà Lạt" - bà Nguyễn Hương Liên (Quận 7) chia sẻ. 
 
 Phương tiện khi lưu thông qua tuyến đường Đồng Khởi (Quận 1) chỉ thấy các toà nhà cao tầng mờ ảo dưới lớp mù trắng.
 
Theo Air Visual, chất lượng không khí ở TPHCM trong ngày ở ngưỡng không tốt. Chỉ số AQI trung bình toàn thành phố là 116 đơn vị.
 
Nhiều tòa nhà ở TP.Thủ Đức chìm trong lớp sương mù.
 
Thông tin từ Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam Bộ, sáng ngày 8.12, thời tiết TPHCM se lạnh. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ tăng dần vào trưa và chiều. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 23-31 độ C.

Ngọc Lê - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM có bệnh viện 4.000 giường tiếp nhận những ca nghi ngờ nhiễm Omicron

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Với việc đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến số 12 với công suất 4.000 giường, những người nhiễm COVID-19 nghi ngờ biến chủng Omicron sẽ được điều trị tại đây. 

Nghệ sĩ "hô biến" bức tường cũ thành tác phẩm nghệ thuật: Vẽ vì cộng đồng

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Với những bức tranh khổ lớn được vẽ tại chung cư 1A, 1B và biệt thự số 48 (đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1) mang ý nghĩa vì cộng đồng, các nghệ sĩ vẽ tranh tường mong muốn giới thiệu nét đẹp của nghệ thuật đường phố tới người dân thành phố cũng như tăng vẻ đẹp cảnh quan đô thị.

TPHCM lạnh 19 độ, người dân diện áo ấm xuống phố cuối tuần

Thanh Vũ - Ngọc Lê |

TPHCM - Gần đây, người dân TPHCM đang trải qua thời gian có nhiệt độ giảm sâu nhất tính từ đầu năm đến nay. Tranh thủ thời tiết này, nhiều người cũng xuống phố vui chơi, hoạt động ngoài trời. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

TPHCM có bệnh viện 4.000 giường tiếp nhận những ca nghi ngờ nhiễm Omicron

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Với việc đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến số 12 với công suất 4.000 giường, những người nhiễm COVID-19 nghi ngờ biến chủng Omicron sẽ được điều trị tại đây. 

Nghệ sĩ "hô biến" bức tường cũ thành tác phẩm nghệ thuật: Vẽ vì cộng đồng

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Với những bức tranh khổ lớn được vẽ tại chung cư 1A, 1B và biệt thự số 48 (đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1) mang ý nghĩa vì cộng đồng, các nghệ sĩ vẽ tranh tường mong muốn giới thiệu nét đẹp của nghệ thuật đường phố tới người dân thành phố cũng như tăng vẻ đẹp cảnh quan đô thị.

TPHCM lạnh 19 độ, người dân diện áo ấm xuống phố cuối tuần

Thanh Vũ - Ngọc Lê |

TPHCM - Gần đây, người dân TPHCM đang trải qua thời gian có nhiệt độ giảm sâu nhất tính từ đầu năm đến nay. Tranh thủ thời tiết này, nhiều người cũng xuống phố vui chơi, hoạt động ngoài trời.