Gần 9km đường làm 4 năm chưa xong, người dân khổ sở vì "nắng bụi, mưa lầy"

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Tuyến ĐH2 (dự án Phát triển bền vững TP.Đà Nẵng) dài 9km, được đầu tư hơn 200 tỉ đồng nhưng thi công gần 4 năm chưa xong khiến người dân “nắng bụi, mưa lầy”. Đặc biệt, nhiều hộ phải tạm nghỉ kinh doanh chờ tuyến đường làm xong mới mở lại gây ảnh hưởng kinh tế.

 
Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến ĐH2, từ xã Hòa Nhơn đi xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) dài 8,9km, thuộc dự án Phát triển bền vững TP.Đà Nẵng được khởi công từ tháng 10.2018, dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2020. Dự án có vốn đầu tư gần hơn 200 tỷ đồng, do Ban Quản lý Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư.
 
Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn còn dang dở, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.
 
Hằng ngày người dân luôn phải đối mặt với bụi, ảnh hưởng đến sức khỏe.
 
Ông Nguyễn Ngọc Cự - (xã Hòa Nhơn) cho hay, tình trạng thi công kéo dài khiến bụi bám đầy nhà ông. Dù có người ở nhà thì vẫn phải đóng cửa.
 
Công trình chậm hoàn thành không những gây bụi mà còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người dân.
 
Bà Nguyễn Thị Thanh - (Hòa Nhơn) cho hay, từ khi làm đường đến nay gần như phải đóng cửa tiệm chè. Việc tưới nước của đơn vị thi công cũng rất ít, có ngày không tưới gây bụi bay mù mịt. Chị Thanh cũng mong muốn thi công nhanh chóng để người dân tiếp tục buôn bán, chứ rất nhiều người phải đứng chờ ổn định đường mới mở cửa được.
 
Đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng cho hay, công trình đã chậm trễ 2 năm. Lý do là khi triển khai thi công công trình gặp nhiều khó khăn do khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công ngắt quãng, không liên tục, chậm so với tiến độ đề ra. Rất nhiều lần Hội đồng giải phóng mặt bằng cam kết giải phóng mặt bằng nhưng không hoàn thành.
 
"Đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, dự kiến công trình này sẽ thông xe vào tháng 6.2022. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện công trình sẽ tăng cường tưới nước hạn chế bụi" - vị này nói.
 
Trước đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 2.2022 do Thường trực HĐND thành phố tổ chức, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch HĐND Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo chủ đầu tư có giải pháp quyết liệt giải quyết tình trạng này, tránh tạo ra tiền lệ xấu đối với các công trình trọng điểm, dự án sau này. Đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cầu vòng sắt vượt hồ Linh Đàm chậm tiến độ

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm (nằm dưới gầm cầu cạn Vành đai 3) hiện nay vẫn dang dở chưa hoàn thành dù công trình này dự kiến “cán đích” trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thái Bình: Đường tỉnh 454 thi công chậm tiến độ do còn vướng mặt bằng

TRUNG DU |

Thái Bình - Tuyến đường dài gần 3km với mức vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng chạy qua phường Tiền Phong và các xã Phú Xuân, Tân Bình (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) thi công chậm do chưa giải phóng mặt bằng (GPMB) xong, khiến người, phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.

Người dân ngán ngẩm di chuyển trên đường thi công chậm ở ngoại thành Hà Nội

KIM ANH |

Việc dự án mở rộng QL1A đoạn đi qua huyện Thường Tín, Hà Nội đang thi công chậm chạp. Tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông nghiêm trọng thường xuyên xảy ra gây bức xúc cho người dân địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Cầu vòng sắt vượt hồ Linh Đàm chậm tiến độ

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm (nằm dưới gầm cầu cạn Vành đai 3) hiện nay vẫn dang dở chưa hoàn thành dù công trình này dự kiến “cán đích” trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thái Bình: Đường tỉnh 454 thi công chậm tiến độ do còn vướng mặt bằng

TRUNG DU |

Thái Bình - Tuyến đường dài gần 3km với mức vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng chạy qua phường Tiền Phong và các xã Phú Xuân, Tân Bình (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) thi công chậm do chưa giải phóng mặt bằng (GPMB) xong, khiến người, phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.

Người dân ngán ngẩm di chuyển trên đường thi công chậm ở ngoại thành Hà Nội

KIM ANH |

Việc dự án mở rộng QL1A đoạn đi qua huyện Thường Tín, Hà Nội đang thi công chậm chạp. Tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông nghiêm trọng thường xuyên xảy ra gây bức xúc cho người dân địa phương.