Hà Nội: Cầu vòng sắt vượt hồ Linh Đàm chậm tiến độ

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm (nằm dưới gầm cầu cạn Vành đai 3) hiện nay vẫn dang dở chưa hoàn thành dù công trình này dự kiến “cán đích” trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Để bổ sung cho dự án cầu cạn Vành đai 3 đi thấp vượt hồ Linh Đàm, sau khi dự án thông xe, UBND thành phố Hà Nội đã điều chỉnh bổ sung thêm hạng mục cầu cạn vòm sắt đi dưới đường vành đai 3 dành cho xe máy. Đây là cầu vượt nằm dưới gầm cầu cạn Vành đai 3, có thiết kế khá đặc biệt.
Để bổ sung cho dự án cầu cạn Vành đai 3 đi thấp vượt hồ Linh Đàm, sau khi dự án thông xe, UBND thành phố Hà Nội đã điều chỉnh bổ sung thêm hạng mục cầu cạn vòm sắt đi dưới đường vành đai 3 dành cho xe máy. Đây là cầu vượt nằm dưới gầm cầu cạn Vành đai 3, có thiết kế khá đặc biệt.
Công trình dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, nhiều hạng mục của dự án này vẫn dang dở, đơn vị thi công đang tập trung xây dựng cột trụ bê tông và hợp long 2 đốt cuối cùng của cây cầu chạy dưới gầm cầu cạn Vành đai 3.
Công trình dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, nhiều hạng mục của dự án này vẫn dang dở, đơn vị thi công đang tập trung xây dựng cột trụ bê tông và hợp long 2 đốt cuối cùng của cây cầu chạy dưới gầm cầu cạn Vành đai 3.
Chỉ huy trưởng công trường xây dựng cầu vòm sắt - Doãn Trọng Lực - thông tin: Các đơn vị liên danh nhà thầu đã thi công hoàn thiện cọc khoan nhồi, mố trụ cầu. Hiện tại, các công nhân đang thi công lao lắp 2 nhịp dầm còn lại và hoàn thiện phần mặt cầu.
Chỉ huy trưởng công trường xây dựng cầu vòm sắt - Doãn Trọng Lực - thông tin: Các đơn vị liên danh nhà thầu đã thi công hoàn thiện cọc khoan nhồi, mố trụ cầu. Hiện tại, các công nhân đang thi công lao lắp 2 nhịp dầm còn lại và hoàn thiện phần mặt cầu.
Tiến độ theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành dự án trước Tết 2022. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nhiều trường hợp công nhân bị F0, F1 phải cách ly y tế đã làm khó khăn trong công tác huy động nhân lực thi công. Cùng với đó là nhập khẩu nguyên vật liệu trong bối cảnh dịch bệnh vô cùng khó khăn”, ông Lực giải thích về việc chậm tiến độ dự án.
Tiến độ theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành dự án trước Tết 2022. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nhiều trường hợp công nhân bị F0, F1 phải cách ly y tế đã làm khó khăn trong công tác huy động nhân lực thi công. Cùng với đó là nhập khẩu nguyên vật liệu trong bối cảnh dịch bệnh vô cùng khó khăn”, ông Lực giải thích về việc chậm tiến độ dự án.
Cũng theo các công nhân tại công trường, do mặt bằng thi công chật hẹp, khó khăn trong việc triển khai các thiết bị thi công công trình, đặc biệt là thi công hạng mục cọc khoan nhồi cũng dẫn đến công trình chưa thể cán đích so với dự kiến.
Cũng theo các công nhân tại công trường, do mặt bằng thi công chật hẹp, khó khăn trong việc triển khai các thiết bị thi công công trình, đặc biệt là thi công hạng mục cọc khoan nhồi cũng dẫn đến công trình chưa thể cán đích so với dự kiến.
Cũng theo các công nhân tại công trường, do mặt bằng thi công chật hẹp, khó khăn trong việc triển khai các thiết bị thi công công trình, đặc biệt là thi công hạng mục cọc khoan nhồi cũng dẫn đến công trình chưa thể cán đích so với dự kiến.
Được biết, cầu vòm sắt dành riêng cho xe máy đi dưới gầm đường Vành đai 3 trên cao có mặt cắt ngang cầu rộng 7,5 m, bề rộng phần xe chạy 6 m. Kết cấu nhịp dầm vòm dạng ống thép, tổng chiều dài cầu 297,2 m.
Được biết, cầu vòm sắt dành riêng cho xe máy đi dưới gầm đường Vành đai 3 trên cao có mặt cắt ngang cầu rộng 7,5 m, bề rộng phần xe chạy 6m. Kết cấu nhịp dầm vòm dạng ống thép, tổng chiều dài cầu 297,2m.
 
 
Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu vòm sắt được kỳ vọng sẽ giảm tải lưu lượng giao thông cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, khu vực bán đảo Linh Đàm.
Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu vòm sắt được kỳ vọng sẽ giảm tải lưu lượng giao thông cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, khu vực bán đảo Linh Đàm.
Hoàng Vũ - Thiện Nhân
TIN LIÊN QUAN

Lấp hồ tự nhiên làm bất động sản: "Phải hạn chế đến cùng việc chôn lấp"

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Những ngày này, dư luận xôn xao về việc gần 100 hộ dân tổ 11, 12 (phường Ngọc Thụy) phản đối, xin giữ lại hai hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy sắp bị san lấp lấy mặt bằng để phân lô bán nền. Chủ trương quy hoạch của quận Long Biên đã vấp phải phản ứng của rất nhiều người. Vấn đề ao hồ tại Hà Nội lại một lần nữa được nhắc đến nhiều hơn.

Vụ lấp hồ bán đất ở Long Biên: "Không cần kinh doanh, chỉ mong giữ lại hồ"

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội – Đó là lời bộc bạch của đa số các hộ dân đang sống và làm dịch vụ kinh doanh hồ câu tại 2 hồ nước tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy (phường Ngọc Thụy) trước nguy cơ bị “xóa sổ” để làm đất ở, phục vụ dự án quy hoạch theo chủ trương của quận Long Biên.

Công nhân gấp rút thi công cầu vòng sắt vượt hồ Linh Đàm tại Hà Nội

ĐỨC THIỆN - TÙNG GIANG |

Hà Nội - Sau thời gian thi công khẩn trương, cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm trong lòng gầm cầu cạn Vành đai 3 đã dần hoàn thiện kịp tiến độ đề ra.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lấp hồ tự nhiên làm bất động sản: "Phải hạn chế đến cùng việc chôn lấp"

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Những ngày này, dư luận xôn xao về việc gần 100 hộ dân tổ 11, 12 (phường Ngọc Thụy) phản đối, xin giữ lại hai hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy sắp bị san lấp lấy mặt bằng để phân lô bán nền. Chủ trương quy hoạch của quận Long Biên đã vấp phải phản ứng của rất nhiều người. Vấn đề ao hồ tại Hà Nội lại một lần nữa được nhắc đến nhiều hơn.

Vụ lấp hồ bán đất ở Long Biên: "Không cần kinh doanh, chỉ mong giữ lại hồ"

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội – Đó là lời bộc bạch của đa số các hộ dân đang sống và làm dịch vụ kinh doanh hồ câu tại 2 hồ nước tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy (phường Ngọc Thụy) trước nguy cơ bị “xóa sổ” để làm đất ở, phục vụ dự án quy hoạch theo chủ trương của quận Long Biên.

Công nhân gấp rút thi công cầu vòng sắt vượt hồ Linh Đàm tại Hà Nội

ĐỨC THIỆN - TÙNG GIANG |

Hà Nội - Sau thời gian thi công khẩn trương, cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm trong lòng gầm cầu cạn Vành đai 3 đã dần hoàn thiện kịp tiến độ đề ra.