Người dân ngán ngẩm di chuyển trên đường thi công chậm ở ngoại thành Hà Nội

KIM ANH |

Việc dự án mở rộng QL1A đoạn đi qua huyện Thường Tín, Hà Nội đang thi công chậm chạp. Tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông nghiêm trọng thường xuyên xảy ra gây bức xúc cho người dân địa phương.
Video: Người dân ngán ngẩm di chuyển trên cung đường ngoại thành ở Hà Nội.
Dự án mở rộng QL1A đoạn qua huyện Thường Tín (giai đoạn 1 với 5km đi qua 5 xã, thị trấn) có tổng mức đầu tư xây dựng 247 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại việc thi công ì ạch khiến đoạn đường này trở thành “cơn ác mộng” đối với người dân sinh sống và thường xuyên phải di chuyển qua khu vực này.
Dự án mở rộng QL1A đoạn qua huyện Thường Tín (giai đoạn 1 với 5km đi qua 5 xã, thị trấn) có tổng mức đầu tư xây dựng 247 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại việc thi công ì ạch khiến đoạn đường này trở thành “cơn ác mộng” đối với người dân sinh sống và thường xuyên phải di chuyển qua khu vực này.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 15.7, tại nhiều khu vực thuộc dự án, rất nhiều đoạn đường mới chỉ hoàn thành được một nửa, phần còn lại vẫn đang trong giai đoạn thi công lớp móng. Điều này khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn khi chuyển làn cũng như gây ra tình trạng bụi mù mịt mỗi khi có xe tải hoặc các xe trọng tải nặng đi qua.
Nhiều đoạn đường chỉ được đổ đá dăm khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển qua. Đặc biệt, một số đoạn qua 2 xã Văn Bình và Nhị Khê, huyện Thường Tín vẫn đang trong tình trạng thi công cầm chừng, một số đoạn đường chưa được giải phóng mặt bằng khiến đường nhỏ hẹp, tạo thành nút thắt cổ chai ngay tại đoạn đường khuất tầm nhìn, gây cản trở giao thông.
Cũng theo ghi nhận, một số vị trí mặt đường được đào bới, vật liệu xây dựng được nhà thầu đổ đống ngay trên lòng đường nhưng không được rào chắn, cắm đầy đủ biển báo, đèn chiếu sáng, cảnh báo, hướng dẫn giao thông gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, dưới lòng đường xuất hiện nhiều hố ga chỉ được quây tôn sơ sài và không có biển cảnh báo cho người tham gia giao thông. Theo kế hoạch, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội được triển khai từ cuối năm 2019 và hoàn thành trong quý 1 năm 2021. Tuy nhiên, việc thi công dự án mở rộng đường quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Thường Tín mới chỉ hoàn thành được 2/3 trên tổng tiến độ dự án.
Bà Nguyễn Thị Hương (Thường Tín, Hà Nội) cho biết: “Dự án này đã thi công từ khá lâu nhưng đến nay vẫn chưa được hoàn thành nên đoạn đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc và bụi bặm. Người dân ở đây buôn bán ế ẩm và thường xuyên phải dùng nước tưới để hạn chế bụi. Tôi mong sau địa phương cố gắng làm cho xong theo đúng tiến độ để người dân còn buôn bán, sinh hoạt tốt hơn“.
Bà Nguyễn Thị Hương (Thường Tín, Hà Nội) cho biết: “Dự án này đã thi công từ khá lâu nhưng đến nay vẫn chưa được hoàn thành nên đoạn đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc và bụi bặm. Người dân ở đây buôn bán ế ẩm và thường xuyên phải dùng nước tưới để hạn chế bụi. Tôi mong sau địa phương cố gắng làm cho xong theo đúng tiến độ để người dân còn buôn bán, sinh hoạt tốt hơn“.
Người tham gia giao thông ngao ngán chờ đợi đi qua đoạn đường ùn tắc trong thời tiết nắng nóng.
Người tham gia giao thông ngao ngán chờ đợi đi qua đoạn đường ùn tắc trong thời tiết nắng nóng.
Trên vỉa hè tồn tại rất nhiều công trình đường dây ngầm không được che chắn cẩn thận tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi đường.
Ông Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết theo kế hoạch, đến nay dự án đã phải hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng do thời gian qua khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên bị chậm tiến độ. Để dự án thi công đảm bảo tiến độ, huyện quyết liệt chỉ đạo đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cùng 5 xã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng theo quy định. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu gấp rút triển khai các hạng mục để kịp thời giải ngân nguồn vốn. Đến nay dự án đã hoàn thành thi công hơn 3km đường đi qua 3/5 xã, thị trấn.
Ông Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết theo kế hoạch, đến nay dự án đã phải hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng do thời gian qua khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên bị chậm tiến độ. Để dự án thi công đảm bảo tiến độ, huyện quyết liệt chỉ đạo đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cùng 5 xã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng theo quy định. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu gấp rút triển khai các hạng mục để kịp thời giải ngân nguồn vốn. Đến nay dự án đã hoàn thành thi công hơn 3km đường đi qua 3/5 xã, thị trấn.
KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

52 phương tiện muốn vào Hà Nội phải quay đầu khi tới chốt kiểm soát

Việt Dũng |

Ngày đầu triển khai 22 chốt kiểm soát phòng chống COVID-19, các lực lượng chức năng của Hà Nội kiểm tra gần 9.341 phương tiện, yêu cầu 52 xe quay đầu.

Kết quả ngày đầu tiên chạy thử qua 8 nhà ga của tàu Nhổn - ga Hà Nội

Tô Thế |

Ngày 1.7, các chuyên gia của dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã hoàn thành việc kiểm tra các đoàn tàu của dự án và cho chạy thử lần đầu tiên dọc tuyến trên cao 8,5km, từ depot Nhổn đến ga S8 (Cầu Giấy) và ngược lại.

Trạm thu phí BOT xa lộ Hà Nội đề xuất giảm giá vé

MINH QUÂN |

Đơn vị thu phí BOT xa lộ Hà Nội đề xuất UBND TPHCM giảm giá vé lượt và gia hạn thời gian sử dụng vé tháng, quý nhằm hỗ trợ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải và người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

52 phương tiện muốn vào Hà Nội phải quay đầu khi tới chốt kiểm soát

Việt Dũng |

Ngày đầu triển khai 22 chốt kiểm soát phòng chống COVID-19, các lực lượng chức năng của Hà Nội kiểm tra gần 9.341 phương tiện, yêu cầu 52 xe quay đầu.

Kết quả ngày đầu tiên chạy thử qua 8 nhà ga của tàu Nhổn - ga Hà Nội

Tô Thế |

Ngày 1.7, các chuyên gia của dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã hoàn thành việc kiểm tra các đoàn tàu của dự án và cho chạy thử lần đầu tiên dọc tuyến trên cao 8,5km, từ depot Nhổn đến ga S8 (Cầu Giấy) và ngược lại.

Trạm thu phí BOT xa lộ Hà Nội đề xuất giảm giá vé

MINH QUÂN |

Đơn vị thu phí BOT xa lộ Hà Nội đề xuất UBND TPHCM giảm giá vé lượt và gia hạn thời gian sử dụng vé tháng, quý nhằm hỗ trợ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải và người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19.