Hà Nội rào chắn dải phân cách để thi công mở rộng lòng đường Liễu Giai

KIM ANH |

Do lượng giao thông trên đường Liễu Giai ngày càng lớn, nhu cầu chống ùn tắc ở khu vực này tăng lên. Chính vì vậy, Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo phương án rào chắn, tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công điều chỉnh kích thước dải phân cách để mở rộng mặt đường.
Từ tháng 7 đến ngày 9.10, đơn vị thi công sẽ điều chỉnh kích thước dải phân cách mở rộng mặt đường Liễu Giai với kích thước chiều dài 390m, chiều rộng trung bình mỗi bên 6m.
Quá trình thi công, nhà thầu sẽ rào chắn bằng hàng rào tôn với kích thước chiều dài 400m, chiều cao 2m, chiều rộng (chân rào chắn cách mép vỉa dải phân cách hiện trạng) 0,5m. Chiều rộng mặt đường còn lại cho các phương tiện lưu thông mỗi bên đường Liễu Giai trung bình (9,5m).
Quá trình thi công, nhà thầu sẽ rào chắn bằng hàng rào tôn với kích thước chiều dài 400m, chiều cao 2m, chiều rộng (chân rào chắn cách mép vỉa dải phân cách hiện trạng) 0,5m. Chiều rộng mặt đường còn lại cho các phương tiện lưu thông mỗi bên đường Liễu Giai trung bình (9,5m).
Ghi nhận của PV Lao Động ngày 14.7, đoạn đầu phố Liễu Giai, nơi giao cắt với đường Đội Cấn và nối với đường Văn Cao đang được tiến hành hoàn thiện rào chắn.
Ghi nhận của PV Lao Động ngày 14.7, đoạn đầu phố Liễu Giai, nơi giao cắt với đường Đội Cấn và nối với đường Văn Cao đang được tiến hành hoàn thiện rào chắn.
Ghi nhận của PV Lao Động ngày 14.7, đoạn đầu phố Liễu Giai, nơi giao cắt với đường Đội Cấn và nối với đường Văn Cao đang được tiến hành hoàn thiện rào chắn.
Ngoài việc cố định chân rào chắn xuống lòng đường, đơn vị thi công cũng tiến hành cố định rào bằng nhiều đoạn dây thép để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.
Ngoài việc cố định chân rào chắn xuống lòng đường, đơn vị thi công cũng tiến hành cố định rào bằng nhiều đoạn dây thép để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.
Đường Liễu Giai được mệnh danh là “con đường đẹp nhất của Thủ đô” với hàng cây xanh mướt đang phát triển tươi tốt, nơi đây thường xuyên thu hút người dân cùng vật nuôi tới đi dạo đặc biệt vào thời điểm chiều và tối. Mặc dù vậy để phục vụ thi công những cây xanh trên đường sẽ được di dời nhường cho dự án mở rộng lòng đường.
Đường Liễu Giai được mệnh danh là “con đường đẹp nhất của Thủ đô” với hàng cây xanh mướt đang phát triển tươi tốt, nơi đây thường xuyên thu hút người dân cùng vật nuôi tới đi dạo đặc biệt vào thời điểm chiều và tối. Mặc dù vậy để phục vụ thi công những cây xanh trên đường sẽ được di dời nhường cho dự án mở rộng lòng đường.
Sở GTVT Hà Nội yêu cầu nhà thầu chỉ được phép thi công vào ban đêm (từ 22h00 đến 05h00), đơn vị thi công phải bố trí biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo ban đêm. Đồng thời, chỉ thi công từng đoạn để đảm bảo ATGT và tránh gây ùn tắc giao thông.
Sở GTVT Hà Nội yêu cầu nhà thầu chỉ được phép thi công vào ban đêm (từ 22h00 đến 05h00), đơn vị thi công phải bố trí biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo ban đêm. Đồng thời, chỉ thi công từng đoạn để đảm bảo ATGT và tránh gây ùn tắc giao thông.
Bên cạnh đó, trong thời gian thi công, cấm ô tô dừng, đỗ trên đường Liễu Giai cả hai chiều. Các phương tiện giao thông đường bộ lưu thông bình thường trên hai chiều đường Liễu Giai.
Bên cạnh đó, trong thời gian thi công, cấm ô tô dừng, đỗ trên đường Liễu Giai cả hai chiều. Các phương tiện giao thông đường bộ lưu thông bình thường trên hai chiều đường Liễu Giai.
Đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra độ vững chắc của rào chắn.
Đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra độ vững chắc của rào chắn.
Đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra độ vững chắc của rào chắn.
Thời gian thi công mở rộng lòng đường Liễu Giai dự kiến là 3 tháng. Việc mở rộng lòng đường được kì vọng sẽ làm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực này, đặc biệt trong giờ cao điểm.
Thời gian thi công mở rộng lòng đường Liễu Giai dự kiến là 3 tháng. Việc mở rộng lòng đường được kì vọng sẽ làm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực này, đặc biệt trong giờ cao điểm.
KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh ngày đầu Hà Nội lập 22 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ

Tùng Giang |

Từ 6h sáng 14.7, 22 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ lớn ra vào Thành phố Hà Nội chính thức được triển khai. Nhiều điểm chốt tiến hành test nhanh COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội: Ngăn chặn mầm bệnh nhưng không "ngăn sông cấm chợ"

Nguyễn Hà |

Trao đổi với báo chí về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch mà thành phố đang triển khai, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của thành phố hiện nay là ngăn chặn các ca nhiễm SARS-CoV-2 xâm nhập, nhưng đồng thời không để xảy ra “ngăn sông cấm chợ”.

Khai mạc triển lãm "Thảm họa da cam/dioxin - 60 năm nhìn lại" tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vừa tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Thảm họa da cam/dioxin - 60 năm nhìn lại” tại Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hình ảnh ngày đầu Hà Nội lập 22 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ

Tùng Giang |

Từ 6h sáng 14.7, 22 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ lớn ra vào Thành phố Hà Nội chính thức được triển khai. Nhiều điểm chốt tiến hành test nhanh COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội: Ngăn chặn mầm bệnh nhưng không "ngăn sông cấm chợ"

Nguyễn Hà |

Trao đổi với báo chí về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch mà thành phố đang triển khai, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của thành phố hiện nay là ngăn chặn các ca nhiễm SARS-CoV-2 xâm nhập, nhưng đồng thời không để xảy ra “ngăn sông cấm chợ”.

Khai mạc triển lãm "Thảm họa da cam/dioxin - 60 năm nhìn lại" tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vừa tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Thảm họa da cam/dioxin - 60 năm nhìn lại” tại Hà Nội.