Đường phố Cần Thơ đông đúc trong ngày đầu nới lỏng giãn cách

Tạ Quang - Trần Lưu |

Bắt đầu từ 12 giờ ngày 30.9, toàn TP.Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15 trên toàn địa bàn thành phố, bao gồm nới lỏng ở các phường trung tâm đang thực hiện Chỉ thị 16. Ngay trong buổi chiều ngày đầu nới lỏng, lượng phương tiện tham gia giao thông trên nhiều tuyến phố Cần Thơ đông đúc trở lại.
Từ 12 giờ ngày 30.9, thành phố Cần Thơ thực hiện điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn trong tình hình mới, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại nhiều tuyến đường, lượng phương tiện tăng cao về cuối chiều.
Từ 12 giờ ngày 30.9, thành phố Cần Thơ thực hiện điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn trong tình hình mới. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại nhiều tuyến đường, lượng phương tiện tăng cao về cuối chiều.
Trên trục đường 30/4 - Đề Thám, phương tiện tăng so với những ngày trước đó.
Nhiều tuyến đường trong trung tâm thành phố, số lượng phương tiện tăng so với những ngày trước đó.
Các phương tiện giao thông nối đuôi nhau liên tục.
Các phương tiện giao thông nối đuôi nhau liên tục, lượng ô tô cá nhân cũng tăng nhiều hơn so với trước.
Nhiều cửa hàng quán cà phê cũng dọn dẹp bàn ghế sau hơn 2 tháng áp dụng chỉ thị 16.
Nhiều cửa hàng quán cà phê cũng dọn dẹp bàn ghế sau hơn 2 tháng áp dụng Chỉ thị 16.
Cửu hàng kính mắt bắt đầu mở cửa trở lại.
Cửa hàng kính mắt bắt đầu mở cửa trở lại.
Càng về chiều, lượng xe đổ về trung tâm thành phố mỗi lúc một đông.
Càng về chiều, lượng xe đổ về trung tâm thành phố mỗi lúc một đông.
Va chạm nhỏ xảy ra sau khi lệnh nới long được áp dụng.
Va chạm nhỏ xảy ra khi đường phố trở nên đông đúc hơn.
 
Nhiều gia đình đưa con ra ngoài đi dạo.
Nhiều gia đình đưa con ra ngoài đi dạo.
 
Nhiều gia đình đưa con ra ngoài đi dạo.
Người dân vui mừng vì được tập thể dục ngoài trời sau thời gian dài thực hiện các biện pháp giãn cách để phòng chống dịch COVID-19.
Tạ Quang - Trần Lưu
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ dỡ các chốt kiểm soát nội đô, vẫn tiếp tục sử dụng giấy đi đường

TRẦN LƯU |

Tại Cần Thơ, việc đi lại của người dân sẽ thoải mái hơn, các chốt kiểm soát nội ô được dỡ bỏ, nhưng thành phố vẫn sẽ sử dụng giấy đi đường cho đến khi có hướng dẫn mới…

Cần Thơ nới lỏng giãn cách toàn thành phố từ 12h hôm nay, 30.9

Minh Ánh |

Toàn địa bàn TP Cần Thơ sẽ nới lỏng giãn cách xã hội về thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 12h ngày 30.9.

Cần Thơ lên kế hoạch phân bổ vaccine

Minh Ánh |

Các quận, huyện của TP Cần Thơ sẽ được nhận vaccine tiêm phòng COVID-19 theo hệ số tương ứng tình hình dịch bệnh. Tổng cộng lượng vaccine được phân bổ lần này là 11.700 liều Pfizer và 30.000 liều Astra Zeneca.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cần Thơ dỡ các chốt kiểm soát nội đô, vẫn tiếp tục sử dụng giấy đi đường

TRẦN LƯU |

Tại Cần Thơ, việc đi lại của người dân sẽ thoải mái hơn, các chốt kiểm soát nội ô được dỡ bỏ, nhưng thành phố vẫn sẽ sử dụng giấy đi đường cho đến khi có hướng dẫn mới…

Cần Thơ nới lỏng giãn cách toàn thành phố từ 12h hôm nay, 30.9

Minh Ánh |

Toàn địa bàn TP Cần Thơ sẽ nới lỏng giãn cách xã hội về thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 12h ngày 30.9.

Cần Thơ lên kế hoạch phân bổ vaccine

Minh Ánh |

Các quận, huyện của TP Cần Thơ sẽ được nhận vaccine tiêm phòng COVID-19 theo hệ số tương ứng tình hình dịch bệnh. Tổng cộng lượng vaccine được phân bổ lần này là 11.700 liều Pfizer và 30.000 liều Astra Zeneca.