Khánh Hòa mở lại các tuyến xe liên tỉnh, người "vùng xanh" được tắm biển

Hữu Long |

Khánh Hòa dự kiến nới lỏng giãn cách theo 3 giai đoạn trong đó khoảng thời gian dự kiến từ ngày 16.10-15.11, người dân vùng xanh được tắm biển, tụ tập không quá 5 người, cho phép hoạt động trở lại vận tải hành khách công cộng nội tỉnh, liên tỉnh...

Ngày 30.9, Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương về việc tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội kể từ ngày 1.10.

Tại cuộc họp, Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất mốc thời gian nới lỏng giản cách xã hội theo 3 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 từ ngày 1 đến 15.10, tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai biện pháp kiểm tra giấy tờ trực tiếp khi tham gia các hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, đồng thời khuyến khích áp dụng “Thẻ xanh COVID”, “Thẻ vàng COVID” và ứng dụng mã QR trên nền tảng ứng dụng Bluezone/PC-COVID.

Trong giai đoạn 1 này, các loại hình chưa cho phép hoạt động trở lại gồm quán bar, pub, vũ trường, karaoke. Riêng các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chỉ được phép hoạt động sau khi kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn COVID-19 theo quy định gửi sở chuyên ngành, UBND cấp huyện kiểm tra, chấp thuận.

Giai đoạn 2 dự kiến từ ngày 16.10-15.11, bắt buộc áp dụng “Thẻ xanh COVID”, “Thẻ vàng COVID”; cho phép hoạt động trở lại hoạt động vận tải hành khách công cộng nội tỉnh, liên tỉnh nếu đáp ứng theo các quy định hiện hành và các tiêu chí an toàn COVID-19; việc tổ chức các hoạt động, sự kiện đông người do UBND các cấp xem xét, quyết định trước khi thực hiện; cho phép tắm biển tại các bãi tắm ở “vùng xanh”, người đi tắm biển là người dân “vùng xanh” và tập trung không quá 5 người.

Trong giai đoạn 2 này, tỉnh dự kiến mở rộng việc tổ chức hoạt động đón khách du lịch trong nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động sau khi đáp ứng đủ các quy định, tiêu chí; các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề dự kiến tổ chức giảng dạy và học trực tiếp từ 18.10, bậc mầm non, tiểu học bắt đầu từ ngày 1.11.

Giai đoạn 3 từ ngày 16.11 đến 31.12, căn cứ tình hình thực tế, các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại trạng thái bình thường mới.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao trách nhiệm cho người đứng đầu các địa phương, các doanh nghiệp, trường học… về công tác phòng chống dịch. Ông Tuân cho biết thêm, Ban chỉ đạo sẽ có sớm hướng dẫn chi tiết quy định về chế độ đi lại “thẻ xanh”, “thẻ vàng”, test nhanh COVID-19…

Cũng theo lời ông Nguyễn Tấn Tuân, mặc dù tỉnh Khánh Hòa nới lỏng nhưng các địa phương, người dân phải đảm bảo an toàn, tránh trường hợp chủ quan, mất cảnh giác. Các nguyên tắc 5K; tầm soát diện rộng, khoanh vùng hẹp; tiến tới việc bao phủ vaccine vẫn được tỉnh triển khai quyết liệt trong thời gian đến.

“Vừa qua có một số cơ quan lơ là thiếu kiểm soát, xảy ra trường hợp 20 ngày không thực hiện tầm soát; dẫn đến hiện tượng F0, F1...” – ông Tuân nêu vấn đề và đề nghị các địa phương sâu sát cơ sở, đảm bảo an toàn phòng dịch.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa bắt đầu sống thích ứng an toàn với COVID-19, không chủ quan lơ là

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa xác định rõ quan điểm “sống thích ứng an toàn với COVID-19”, không được lơ là, bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả công tác phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội...

Mở cửa du lịch, doanh nghiệp Khánh Hòa cần hành lang xanh bảo vệ

Hữu Long |

Ngành du lịch Khánh Hòa đã chủ động xây dựng phương án vừa phòng dịch vừa khôi phục phát triển nền kinh tế. Việc mở cửa du lịch là phù hợp, tuy vậy các doanh nghiệp mong muốn chính quyền sớm xây dựng các tiêu chí, có hành lang xanh bảo vệ doanh nghiệp và du khách.

Khánh Hòa chi 177 tỉ đồng hỗ trợ người lao động tự do

Hữu Long |

Khánh Hòa đã hỗ trợ 92.132 người lao động tự do với tổng kinh phí hơn 177 tỉ đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khánh Hòa bắt đầu sống thích ứng an toàn với COVID-19, không chủ quan lơ là

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa xác định rõ quan điểm “sống thích ứng an toàn với COVID-19”, không được lơ là, bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả công tác phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội...

Mở cửa du lịch, doanh nghiệp Khánh Hòa cần hành lang xanh bảo vệ

Hữu Long |

Ngành du lịch Khánh Hòa đã chủ động xây dựng phương án vừa phòng dịch vừa khôi phục phát triển nền kinh tế. Việc mở cửa du lịch là phù hợp, tuy vậy các doanh nghiệp mong muốn chính quyền sớm xây dựng các tiêu chí, có hành lang xanh bảo vệ doanh nghiệp và du khách.

Khánh Hòa chi 177 tỉ đồng hỗ trợ người lao động tự do

Hữu Long |

Khánh Hòa đã hỗ trợ 92.132 người lao động tự do với tổng kinh phí hơn 177 tỉ đồng.