Cần Thơ dỡ các chốt kiểm soát nội đô, vẫn tiếp tục sử dụng giấy đi đường

TRẦN LƯU |

Tại Cần Thơ, việc đi lại của người dân sẽ thoải mái hơn, các chốt kiểm soát nội ô được dỡ bỏ, nhưng thành phố vẫn sẽ sử dụng giấy đi đường cho đến khi có hướng dẫn mới…

Từ 12h trưa nay (30.9), 9 phường thuộc 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng của Cần Thơ đã được nới lỏng giãn cách xã hội xuống Chỉ thị số 15. Như vậy, từ thời điểm này, toàn bộ thành phố đã được nới lỏng giãn cách xã hội.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, sau khi toàn thành phố áp dụng Chỉ thị số 15 sẽ cho xả các chốt kiểm soát trong nội ô; chỉ giữ lại 11 chốt kiểm soát ở các khu vực vành đai, cửa ngõ. Trước mắt, thành phố vẫn sẽ tiếp tục sử dụng giấy đi đường cho đến khi có hướng dẫn mới từ Bộ Y tế. Ngoài ra, hoạt động chợ truyền thống tiếp tục tạm dừng, thành phố sẽ tiếp tục triển khai mô hình đưa chợ ra phố để phục vụ người dân.

Lượng lượng chức năng Cần Thơ kiểm soát các phương tiện đi lại trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Tạ Quang.
Lực lượng chức năng Cần Thơ kiểm soát các phương tiện đi lại trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Tạ Quang.

Cần Thơ là địa phương sau cùng ở ĐBSCL xuất hiện ca nhiễm COVID-19, được ghi nhận tại chợ Tân An vào ngày 8.7. Sau đó, dịch bệnh diễn biến phức tạp, lan rộng ra nhiều nơi. Thông thường, các chợ truyền thống hay mua bán, trao đổi hàng hóa qua lại lẫn nhau, nên sau đó, Cần Thơ đã cho dừng hoạt động toàn bộ các chợ trên địa bàn để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh.

Sau hơn 2 tháng, áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16, thành phố đã từng bước khống chế dịch bệnh. Nhiều địa phương từng là “tâm dịch” với số ca nhiễm cao, nhưng nay đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, từng bước tiến tới trạng thái “bình thường mới”. Đây là lần đầu tiên, toàn thành phố được nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ nới lỏng giãn cách toàn thành phố từ 12h hôm nay, 30.9

Minh Ánh |

Toàn địa bàn TP Cần Thơ sẽ nới lỏng giãn cách xã hội về thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 12h ngày 30.9.

Cần Thơ lên kế hoạch phân bổ vaccine

Minh Ánh |

Các quận, huyện của TP Cần Thơ sẽ được nhận vaccine tiêm phòng COVID-19 theo hệ số tương ứng tình hình dịch bệnh. Tổng cộng lượng vaccine được phân bổ lần này là 11.700 liều Pfizer và 30.000 liều Astra Zeneca.

Công nhân, người lao động Cần Thơ vượt mưa đến nhận quà hỗ trợ

Ngọc Trâm |

Nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, LĐLĐ thành phố Cần Thơ đã trao hơn 6.000 phần quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cần Thơ nới lỏng giãn cách toàn thành phố từ 12h hôm nay, 30.9

Minh Ánh |

Toàn địa bàn TP Cần Thơ sẽ nới lỏng giãn cách xã hội về thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 12h ngày 30.9.

Cần Thơ lên kế hoạch phân bổ vaccine

Minh Ánh |

Các quận, huyện của TP Cần Thơ sẽ được nhận vaccine tiêm phòng COVID-19 theo hệ số tương ứng tình hình dịch bệnh. Tổng cộng lượng vaccine được phân bổ lần này là 11.700 liều Pfizer và 30.000 liều Astra Zeneca.

Công nhân, người lao động Cần Thơ vượt mưa đến nhận quà hỗ trợ

Ngọc Trâm |

Nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, LĐLĐ thành phố Cần Thơ đã trao hơn 6.000 phần quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động.