Cần Thơ lên kế hoạch phân bổ vaccine

Minh Ánh |

Các quận, huyện của TP Cần Thơ sẽ được nhận vaccine tiêm phòng COVID-19 theo hệ số tương ứng tình hình dịch bệnh. Tổng cộng lượng vaccine được phân bổ lần này là 11.700 liều Pfizer và 30.000 liều Astra Zeneca.

Ngày 29.9, UBND TP Cần Thơ ra văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) và UBND các quận, huyện về việc phân bổ vaccine phòng COVID-19.

Cụ thể, UBND TP cho biết sẽ phân bổ cho CDC Cần Thơ 300 liều vaccine Pfizer để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna; 500 liều vaccine Astra Zeneca để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 cùng loại vaccine; Riêng vaccine Astra Zeneca phân bổ cho CDC Cần Thơ sẽ không tiêm cho người tiêm lần đầu.

Đối với các quận, huyện, thành phố (TP) phân bổ 11.400 liều vaccine Pfizer và 29.500 liều Astra Zeneca. Tổng cộng lượng vaccine được phân bổ lần này là 11.700 liều Pfizer và 30.000 liều Astra Zeneca.

Về cách thức phân bổ, UBND TP hướng dẫn cơ sở phân bổ dựa vào căn cứ sau: Số lượng vaccine được phân bổ cho thành phố; Số lượng vaccine đã đến hạn tiêm mũi thứ 2; Số liệu và dữ liệu thông tin người dân đăng ký trên Cổng thông tin tiêm chủng.

Đặc biệt, việc phân bổ vaccine lần này sẽ dựa theo tình hình diễn biến dịch bệnh để áp dụng hệ số tại từng địa phương. Cụ thể, quận Ninh Kiều hệ số 2,0; quận Bình Thủy và Cái Răng hệ số 1,5; các quận, huyện còn lại hệ số 1,0.

Về đối tượng tiêm, TP cho biết sẽ ưu tiên đối tượng theo nguyên tắc: Người trên 65 tuổi, người có bệnh nền đã được tiêm mũi 1, đến hạn tiêm mũi 2; Người đã được tiêm mũi 1 ít nhất 12 tuần kể từ ngày tiêm; Người sinh sống tại các khu phong tỏa, khu dân cư có mức nguy cơ cao; Công nhân, lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, shipper, nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện ích.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ hỗ trợ khẩn cấp 500.000 đồng/người cho người gặp khó khăn

Minh Ánh |

Người dân khó khăn do dịch COVID-19 tại Cần Thơ sẽ được nhận 500.000 đồng/người để mua gạo, lương thực, thực phẩm. Phương thức hỗ trợ một lần trong năm 2021 và bằng tiền mặt.

Nơi tấp nập, chỗ đìu hiu do giãn cách đan xen ngay trung tâm Cần Thơ

Minh Ánh |

Ngay trong nội đô quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, các khu vực áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đan xen nhau. Ở các phường áp dụng Chỉ thị 15, một số hoạt động kinh doanh buôn bán đã được phép hoạt động trở lại, người dân rất phấn khởi. Trong khi đó, giáp ranh là các phường thực hiện Chỉ thị 16 vẫn vắng vẻ đìu hiu, trầm mặc.

Cần Thơ chưa thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022

Minh Ánh |

UBND TP Cần Thơ yêu cầu chưa thu học phí kỳ I năm học 2021-2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ hỗ trợ khẩn cấp 500.000 đồng/người cho người gặp khó khăn

Minh Ánh |

Người dân khó khăn do dịch COVID-19 tại Cần Thơ sẽ được nhận 500.000 đồng/người để mua gạo, lương thực, thực phẩm. Phương thức hỗ trợ một lần trong năm 2021 và bằng tiền mặt.

Nơi tấp nập, chỗ đìu hiu do giãn cách đan xen ngay trung tâm Cần Thơ

Minh Ánh |

Ngay trong nội đô quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, các khu vực áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đan xen nhau. Ở các phường áp dụng Chỉ thị 15, một số hoạt động kinh doanh buôn bán đã được phép hoạt động trở lại, người dân rất phấn khởi. Trong khi đó, giáp ranh là các phường thực hiện Chỉ thị 16 vẫn vắng vẻ đìu hiu, trầm mặc.

Cần Thơ chưa thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022

Minh Ánh |

UBND TP Cần Thơ yêu cầu chưa thu học phí kỳ I năm học 2021-2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên.