Dự án ở Yên Bái 10 năm chưa xong đền bù giải phóng mặt bằng

Văn Đức |

Dự án nâng cấp tuyến Quốc lộ 32C Hiền Lương - TP Yên Bái, khởi công từ năm 2012, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 32C, đoạn Hiền Lương - TP Yên Bái, theo tìm hiểu của PV, sau khi thi công xong giai đoạn 1 từ km79 - km87, năm 2015, dự án bắt đầu triển khai giai đoạn 2  (đoạn từ Km87+150 - Km96+500) do Công ty Cổ phần xây dựng TASCO thi công, đi qua địa bàn xã Giới Phiên và phường Hợp Minh, TP Yên Bái.
Dự án nâng cấp Quốc lộ 32C, đoạn Hiền Lương - TP Yên Bái do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư, tổng kinh phí đầu tư 642 tỉ đồng, giai đoạn 1 được khởi công năm 2012, đoạn từ km79 - km87.
Năm 2015, dự án bắt đầu triển khai giai đoạn 2  (đoạn từ Km87+150 - Km96+500) do Công ty Cổ phần xây dựng TASCO thi công, đi qua địa bàn xã Giới Phiên và phường Hợp Minh, TP Yên Bái.
Năm 2015, dự án bắt đầu triển khai giai đoạn 2 (đoạn từ Km87+150 - Km96+500) do Công ty Cổ phần xây dựng TASCO thi công, đi qua địa bàn xã Giới Phiên và phường Hợp Minh, TP Yên Bái.
Tuy nhiên, do thiếu vốn nên dự án dừng thi công, nhiều hộ dân nằm trong diện di dời cũng từ đó treo theo dự án.
Tuy nhiên, do thiếu vốn nên dự án dừng thi công, nhiều hộ dân nằm trong diện di dời cũng từ đó treo theo dự án. Đến năm 2021, dự án được triển khai trở lại nhưng cũng vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên dự án cũng thi công ì ạch.
Ông -
Ông Nguyễn Hữu Sinh (thôn Đông Thịnh, xã Giới Phiên) chia sẻ, năm 2017 cũng nhận được 500 triệu tiền đền bù đất nông nghiệp, còn diện tích nhà ở chưa đền bù, gia đình ở từ đó đến giờ. Năm kia hỏng quá muốn sửa nhưng địa phương xuống bảo do nhà nằm trong quy hoạch không được sửa chữa.
Ông Sinh chia sẻ thêm, nhà xuống cấp, cứ mưa là dột, đồ đạc trong nhà cũng hư hỏng hết, mấy lần bị sập mái nhưng muốn làm mới cũng không được. Chỉ mong là nếu hoàn thiện xong khu tái định cư xong cho các hộ dân về đó thì đỡ khổ.
Ông Sinh chia sẻ thêm, nhà xuống cấp, cứ mưa là dột, đồ đạc trong nhà cũng hư hỏng hết, mấy lần bị sập mái nhưng muốn làm mới cũng không được. Chỉ mong là nếu hoàn thiện xong khu tái định cư xong cho các hộ dân về đó thì đỡ khổ.
 
Những ngày giữa tháng 10, có mặt tại xã Giới Phiên, PV ghi nhận một số đoạn đường đã thảm xong mặt đường, nhiều đoạn đang thực hiện dở dang rồi để cỏ mọc xanh rờn.
Tại những đoạn đã hoàn thành, các công trình phụ trợ đã có sẵn vật liệu tập kết để thi công.
Tại những đoạn đã hoàn thành, các công trình phụ trợ đã có sẵn vật liệu tập kết để thi công.
Theo cán bộ địa chính xã Giới Phiên, một số hộ dân trong diện đền bù, di dời nhưng hiện vẫn chưa nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng nên dự án chưa thể thi công.
Theo cán bộ địa chính xã Giới Phiên, một số hộ dân trong diện đền bù, di dời nhưng hiện vẫn chưa nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng nên dự án chưa thể thi công. Mặt khác, do việc tiến độ thi công các khu tái định cư chậm trễ nên các hộ dân dù muốn di dời nhưng không có chỗ để đi.
Trao đổi với PV, ông Đỗ Việt Bách - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Yên Bái cho hay, phía chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn đang đẩy nhanh tiến độ, toàn bộ những điểm đã giải phóng xong mặt bằng, nhà thầu đều đã thi công xong phần nền và thảm đường“.
Trao đổi với PV, ông Đỗ Việt Bách - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho hay, phía chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn đang đẩy nhanh tiến độ, toàn bộ những điểm đã giải phóng xong mặt bằng, nhà thầu đều đã thi công xong phần nền và thảm đường“.
Vị Giám đốc này cũng thẳng thắn thừa nhận, do trên địa bàn nhiều dự án chồng chéo, thêm vào dự án nâng cấp Quốc lộ 32C thời gian kéo dài khiến việc đền bù, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn. Chủ đầu tư hiện đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng đến từng hộ gia đình vận động sớm hoàn thiện mặt bằng sạch để thi công trước tháng 10, đảm bảo về đích đúng hẹn vào cuối năm 2022.
Vị Giám đốc này cũng thẳng thắn thừa nhận, do trên địa bàn nhiều dự án chồng chéo, thêm vào dự án nâng cấp Quốc lộ 32C thời gian kéo dài khiến việc đền bù, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn. Chủ đầu tư hiện đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng đến từng hộ gia đình vận động sớm bàn giao mặt bằng sạch để thi công trước tháng 10, đảm bảo về đích đúng hẹn vào cuối năm 2022.
Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Cận cảnh 2 dự án chậm tiến độ bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt

Văn Đức |

Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa 2 dự án nâng cấp Quốc lộ 32C và nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua Yên Bái vào diện theo dõi đặc biệt vì chậm tiến độ.

Chinh phục "nóc nhà Yên Bái", phóng tầm mắt ngắm hoa Chi Pâu

Thanh Miền - An Trịnh |

Yên Bái - Giữa tháng 10 dương lịch đang là mùa hoa Chi Pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù (Trạm Tấu) đang vào độ đẹp nhất.

Huyện Mê Linh di dời nhiều phần mộ phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4

Vũ Cường |

Sáng 11.10, xã Kim Hoa (Mê Linh, Hà Nội) tiên phong trong việc tổ chức di dời 18 ngôi mộ tại thôn Kim Tiền nằm trong chỉ giới đường đỏ để phục vụ cho giải phóng mặt bằng Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Các ngôi mộ đường di dời về nghĩa trang thôn Kim Tiền trong sự đồng thuận cao của người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Yên Bái: Cận cảnh 2 dự án chậm tiến độ bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt

Văn Đức |

Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa 2 dự án nâng cấp Quốc lộ 32C và nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua Yên Bái vào diện theo dõi đặc biệt vì chậm tiến độ.

Chinh phục "nóc nhà Yên Bái", phóng tầm mắt ngắm hoa Chi Pâu

Thanh Miền - An Trịnh |

Yên Bái - Giữa tháng 10 dương lịch đang là mùa hoa Chi Pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù (Trạm Tấu) đang vào độ đẹp nhất.

Huyện Mê Linh di dời nhiều phần mộ phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4

Vũ Cường |

Sáng 11.10, xã Kim Hoa (Mê Linh, Hà Nội) tiên phong trong việc tổ chức di dời 18 ngôi mộ tại thôn Kim Tiền nằm trong chỉ giới đường đỏ để phục vụ cho giải phóng mặt bằng Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Các ngôi mộ đường di dời về nghĩa trang thôn Kim Tiền trong sự đồng thuận cao của người dân.