Yên Bái: Cận cảnh 2 dự án chậm tiến độ bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt

Văn Đức |

Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa 2 dự án nâng cấp Quốc lộ 32C và nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua Yên Bái vào diện theo dõi đặc biệt vì chậm tiến độ.

Bị theo dõi đặc biệt vì chậm tiến độ

Đầu tháng 10.2022, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) họp rà soát các dự án công trình giao thông phía Bắc do Bộ này quản lý 

Theo kết luận tại cuộc họp, đối với các dự án phải hoàn thành trong năm 2022, Yên Bái có 2 dự án là nâng cấp Quốc lộ 37 và nâng cấp Quốc lộ 32C có tiến độ thực hiện quá chậm, nguy cơ tiếp tục không hoàn thành đúng hạn, nên đưa vào diện theo dõi đặc biệt.

Trong đó, dự án nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn km 280 đến km 340+00, do Sở GTVT tỉnh làm chủ đầu tư - đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Yên Bái.

Dự án được Bộ GTVT phê duyệt từ năm 2009 với tổng mức đầu tư hơn 907 tỉ đồng, đã qua 2 lần điều chỉnh vào năm 2020 và 2021.

Tại lần điều chỉnh gần nhất năm 2021, Bộ GTVT đã phê duyệt điều chỉnh điểm đầu từ km295+300; điểm cuối tại km330+00, tổng mức đầu tư điều chỉnh còn 427,1 tỉ đồng.

Tiến độ thi công tại Quốc lộ 37 chậm chạp, nguy cơ không về đích đúng hẹn.
Tiến độ thi công tại Quốc lộ 37 hiện rất chậm chạp, nguy cơ không về đích đúng hẹn.

Còn thứ 2 là dự án nâng cấp Quốc lộ 32C, đoạn Hiền Lương - TP Yên Bái, do Sở GTVT làm chủ đầu tư, tổng kinh phí gần 642 tỉ đồng, chiều dài 16,32km, được khởi công từ năm 2012.

Những ngày giữa tháng 10.2022, có mặt tại dự án nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua Yên Bái, PV ghi nhận khu vực km306 đến km330 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Hiện, dự án đang triển khai cải tạo và nâng cấp tại km295+300 đến km306, thuộc gói thầu số 13, do Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái thi công với giá gói thầu là gần 136,3 tỉ đồng.

Tại thời điểm có mặt, theo ghi nhận của PV, trên công trường có nhiều máy lu và máy xúc hoạt động. Công nhân tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, trên đường các đoạn thi công nham nhở, đất đá rơi vãi khắp nơi, xe chở vật liệu che chắn sơ sài, cống rãnh đào xới qua loa, nước tràn ngập ra đường nhầy nhụa, giao thông đi lại khó khăn.

Công trình nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua Yên Bái vẫn đang ì ạch thi công.
Công trình nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua Yên Bái vẫn đang ì ạch thi công.

Trao đổi với PV, ông Lưu Việt Trung (Phó Chủ tịch UBND xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên) cho biết, đến thời điểm hiện tại, xã Lương Thịnh và một số xã liên quan như Hưng Thịnh, Hưng Khánh đã cơ bản bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

Ông Đỗ Việt Bách - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Yên Bái cho biết: "Đối với dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua Yên Bái, hiện nhà thầu đang huy động rất nhiều máy móc, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tính đến thời điểm hiện tại, ước tính tiến độ đạt trên 90%, đảm bảo đến hết tháng 10 cơ bản hoàn thành nền đường, chậm nhất đến 15.12 sẽ xong toàn tuyến". 

10 năm chưa xong đền bù giải phóng mặt bằng

Còn tại Dự án nâng cấp Quốc lộ 32C, đoạn Hiền Lương - TP Yên Bái, theo tìm hiểu của PV, sau khi thi công xong giai đoạn 1 từ km79 - km87, năm 2015, dự án bắt đầu triển khai giai đoạn 2  (đoạn từ Km87+150 - Km96+500) do Công ty Cổ phần xây dựng TASCO thi công, đi qua địa bàn xã Giới Phiên và phường Hợp Minh, TP Yên Bái.

Tuy nhiên đến năm 2017, dự án án lâm vào cảnh chậm tiến độ và bị dừng do thiếu nguồn vốn đền bù giải phóng mặt bằng. Đến năm 2021, nhà thầu thi công trở lại nhưng cũng cầm chừng do vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng.

Quốc lộ 32C đoạn đoạn Hiền Lương - TP Yên Bái nham nhở, mỗi chỗ thi công được 1 đoạn rồi lại vứt đó do vướng vào công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.
Quốc lộ 32C đoạn đoạn Hiền Lương - TP Yên Bái nham nhở, mỗi chỗ thi công được một đoạn rồi lại để đó do vướng vào công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Những ngày giữa tháng 10, có mặt tại xã Giới Phiên, nơi đơn vị thi công đang triển khai, PV ghi nhận một số đoạn đường đã thảm xong mặt đường, nhiều đoạn đang thực hiện dở dang thì vướng vào đền bù giải phóng mặt bằng. Trên đường, nhiều bãi tập kết vật liệu, đá mỗi chỗ một ít.

Dọc tuyến đường, nhiều hộ gia đình nằm diện giải phóng mặt bằng vẫn chưa nhận đền bù, chưa di dời.

Nguyễn Tiến Khôi – Thôn 6, xã Giới Phiên cho biết: “Tôi mong sớm có khu tái định cư (TĐC) để gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm trong những ngày mưa gió chứ không khổ quá, mưa là bị dột khắp nhà”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Luận - Chủ tịch xã Giới Phiên cho biết: "Về phía địa phương đã hoàn thiện bàn giao toàn bộ hồ sơ xác minh nguồn gốc đất của 190/190 hộ trong diện đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ cho thi công đường Quốc lộ 32C".

Nói về vấn đề này, ông Đỗ Việt Bách - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Yên Bái cho hay, phía chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn đang đẩy nhanh tiến độ, toàn bộ những điểm đã giải phóng xong mặt bằng, nhà thầu đều đã thi công xong phần nền và thảm đường".

Việc chậm trễ hoàn thành các khu tái định cư khiến việc di dời các hộ dân khỏi khu vực thi công gặp nhiều khó khăn.
Việc chậm trễ hoàn thành các khu tái định cư khiến việc di dời các hộ dân khỏi khu vực thi công gặp nhiều khó khăn.

Về vấn đề tiến độ chậm, ông Bách giải thích, khó khăn lớn nhất là thời gian dự án kéo dài do thiếu nguồn vốn, thêm nữa việc chưa thi xong các khu tái định cư khiến người dân dù muốn di dời nhưng cũng không có chỗ để đến.

Ngoài ra, do địa bàn xã Giới Phiên hiện có rất nhiều dự án chồng chéo, việc áp giá đền bù gặp nhiều vướng mắc do người khiếu nại, tố cáo nên thời gian kéo dài. Các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp và đã có báo cáo đến UBND tỉnh sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10 này.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu đã bàn giao mặt bằng thi công với tổng chiều dài là 3,2Km/6,2Km. Trong thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ trực tiếp đến các hộ dân vướng mắc về mặt bằng để giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trước đó, tại họp rà soát các dự án công trình giao thông phía Bắc do Bộ quản lý, Bộ GTVT nêu rõ, đối với Sở GTVT tỉnh Yên Bái cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc đảm bảo hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch. Đây là điều kiện để xem xét năng lực chủ đầu tư của các Sở.

"Để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm trước tiên thuộc về các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, nhà thầu tham gia dự án", kết luận nêu rõ.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Nhiều địa phương mạnh tay xử lý dự án chậm tiến độ

Khương Duy |

Thời gian qua trên cả nước còn tồn tại rất nhiều dự án đầu tư dang dở, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Thực tế này đã phát sinh những hệ lụy, trở thành rào cản, điểm nghẽn cho phát triển kinh tế của các địa phương. Gần đây, nhiều địa phương đã có hàng loạt động thái mạnh tay, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Đồng bào Dao Yên Bái tri ân tổ nghề trồng Quế

Văn Đức |

Yên Bái - Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ IV năm 2022, chính quyền địa phương đã đến dâng hương tri ân ông tổ nghề trồng Quế ở Đình Tháp Cái, xã Viễn Sơn.

Yên Bái: Bụi phủ trắng thị trấn Yên Bình vì xe trọng tải lớn tung hoành

Văn Đức |

Yên Bái - Tuyến đường từ ngã tư km13 đi cảng Hương Lý, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình phủ trắng bụi mỗi khi có xe trọng tải lớn đi qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều địa phương mạnh tay xử lý dự án chậm tiến độ

Khương Duy |

Thời gian qua trên cả nước còn tồn tại rất nhiều dự án đầu tư dang dở, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Thực tế này đã phát sinh những hệ lụy, trở thành rào cản, điểm nghẽn cho phát triển kinh tế của các địa phương. Gần đây, nhiều địa phương đã có hàng loạt động thái mạnh tay, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Đồng bào Dao Yên Bái tri ân tổ nghề trồng Quế

Văn Đức |

Yên Bái - Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ IV năm 2022, chính quyền địa phương đã đến dâng hương tri ân ông tổ nghề trồng Quế ở Đình Tháp Cái, xã Viễn Sơn.

Yên Bái: Bụi phủ trắng thị trấn Yên Bình vì xe trọng tải lớn tung hoành

Văn Đức |

Yên Bái - Tuyến đường từ ngã tư km13 đi cảng Hương Lý, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình phủ trắng bụi mỗi khi có xe trọng tải lớn đi qua.