Điện Biên - Mùa may áo mới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Cứ đến trước Tết Nguyên Đán khoảng hơn 1 tháng, khắp các bản người Mông ở Điện Biên lại rộn ràng không khí may áo mới. Hầu hết mọi công đoạn được phụ nữ Mông làm theo phương pháp thủ công truyền thống.
Việc may vá, thêu thùa của phụ nữ Mông thường diễn ra quanh năm nhưng vào thời điểm tháng 11 - 12 hằng năm, tức là trước Tết Nguyên Đán khoảng hơn 1 tháng thì gần như nhà nào cũng rộn ràng không khí may áo mới.
Việc may vá, thêu thùa của phụ nữ Mông thường diễn ra quanh năm nhưng vào thời điểm tháng 11 - 12 hằng năm, tức là trước Tết Nguyên Đán khoảng hơn 1 tháng thì gần như nhà nào cũng rộn ràng không khí may áo mới.
Đây cũng là thời điểm nông nhàn, mùa màng đã thu hoạch xong, những người phụ nữ  dân tộc Mông sẽ ngồi may những áo mới cho các thành viên trong gia đình để mặc đi chơi Tết.
Đây cũng là thời điểm nông nhàn, mùa màng đã thu hoạch xong, những người phụ nữ dân tộc Mông sẽ ngồi may những áo mới cho các thành viên trong gia đình để mặc đi chơi Tết.
Hầu hết các công đoạn được người phụ nữ Mông thêu và khâu bằng tay một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Hầu hết các công đoạn được người phụ nữ Mông thêu và khâu bằng tay cẩn thận đến từng chi tiết.
Thông thường để làm 1 bộ váy áo phải thực hiện trong 1 thời gian khá lâu, để cả gia đình ai cũng có áo mới, một số công đoạn giáp nối đã được thực hiện bằng máy khâu.
Thông thường để làm 1 bộ váy áo phải thực hiện trong 1 thời gian khá lâu, để cả gia đình ai cũng có áo mới, một số công đoạn giáp nối đã được thực hiện bằng máy khâu.
Những họa tiết và các phần trang trí vẫn được làm thủ công một cách rất tỉ mẩn.
Những họa tiết và các phần trang trí vẫn được làm thủ công một cách rất tỉ mỉ.
Những trẻ em gái cũng được người lớn dạy thêu thùa từ nhỏ như một sự kế thừa văn hóa truyền thống.
Những trẻ em gái cũng được người lớn dạy thêu thùa từ nhỏ như một sự kế thừa văn hóa.
Ở một số bản, người Mông vẫn còn duy trì được nghề dệt lanh truyền thống.
Ở một số bản, người Mông vẫn còn duy trì được nghề dệt lanh truyền thống.
Hay ở một số địa phương thuộc huyện Điện Biên Đông và Mường Chà, người dân vẫn gìn giữ được nghề vẽ thổ cẩm bằng sáp ong.
Hay ở một số địa phương thuộc huyện Điện Biên Đông và Mường Chà, người dân vẫn gìn giữ được nghề vẽ thổ cẩm bằng sáp ong.
Công việc thêu thùa thường được thực hiện ngoài trời để có đủ ánh sáng.
Công việc thêu thùa thường được thực hiện ngoài trời để có đủ ánh sáng và các chi tiết được chính xác.
Phụ nữ Mông rất chú trọng hình thức, các gam màu trên trang phục cũng được phân biệt rất rõ giữa các ngành Mông, như: Mông trắng, Mông xanh, Hông đen...
Phụ nữ Mông rất chú trọng hình thức, các gam màu trên trang phục cũng được phân biệt rất rõ giữa các ngành Mông, như: Mông trắng, Mông xanh, Hông đen...
Những bộ trang phục mới nhất, đẹp nhất sẽ được mặc mỗi khi đi chợ phiên...
Những bộ trang phục mới nhất, đẹp nhất sẽ được mặc mỗi khi đi chợ phiên...
Hay mặc đi tham dự các dịp lễ hội.
Hay mặc đi tham dự các dịp lễ hội.
Và đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán thì từ người già đến trẻ em, ai cũng phải có những bộ váy áo mới nhất và đẹp nhất.
Và đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán thì từ người già đến trẻ em, ai cũng phải có những bộ váy áo mới nhất và đẹp nhất.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Rộn ràng miền sông nước Mường Lay trong ngày đầu năm mới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong ngày đầu năm mới, hàng chục nghìn người đã đổ về Thị xã Mường Lay chứng kiến Lễ hội đua thuyền đuôi én trên lòng hồ sông Đà.

Đi du lịch thay vì về quê dịp Tết Nguyên đán, nên không?

Bảo Hân |

Nhiều năm gần đây, không ít người thuộc giới trẻ chọn đi du lịch thay vì về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình và người thân.

Thi bay ở Mường Lay

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 1.1.2023, Giải vô địch các câu lạc bộ dù lượn quốc gia lần thứ 3 năm 2023 đã diễn ra tại Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên với gần 60 phi công tham dự.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Rộn ràng miền sông nước Mường Lay trong ngày đầu năm mới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong ngày đầu năm mới, hàng chục nghìn người đã đổ về Thị xã Mường Lay chứng kiến Lễ hội đua thuyền đuôi én trên lòng hồ sông Đà.

Đi du lịch thay vì về quê dịp Tết Nguyên đán, nên không?

Bảo Hân |

Nhiều năm gần đây, không ít người thuộc giới trẻ chọn đi du lịch thay vì về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình và người thân.

Thi bay ở Mường Lay

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 1.1.2023, Giải vô địch các câu lạc bộ dù lượn quốc gia lần thứ 3 năm 2023 đã diễn ra tại Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên với gần 60 phi công tham dự.