Chợ xây mới chưa thể sử dụng, tiểu thương buôn bán nay đây mai đó

Ngọc Minh - Ngọc Thùy |

Dù hoàn thành từ cuối năm 2021 nhưng đến nay, dự án chợ Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Việc này khiến các hộ kinh doanh, tiểu thương sống trong khu vực không có địa điểm buôn bán đã dẫn đến việc họp chợ ngay dưới lòng đường, lối đi gần khu vực UBND xã Sơn Đồng trong thời gian dài.

Ngày 23.11, theo ghi nhận của Lao Động, tại dự án chợ Sơn Đồng, các ki-ốt bán hàng luôn trong tình trạng đóng kín, lác đác một vài tiểu thương buôn bán thực phẩm trong chợ.
Ngày 23.11, theo ghi nhận của Lao Động, tại dự án chợ Sơn Đồng, các ki-ốt bán hàng luôn trong tình trạng đóng kín, lác đác một vài tiểu thương buôn bán thực phẩm trong chợ.
Do chợ bỏ không trong thời gian dài, một số hạng mục cho thấy dấu hiệu xuống cấp, hoen gỉ gây lãng phí.
Do chợ bỏ không trong thời gian dài, một số hạng mục cho thấy dấu hiệu xuống cấp, hoen gỉ gây lãng phí.
Trong khi đó, bên ngoài khu chợ, dọc các ngõ ngách xuất hiện từng tốp người họp chợ ngay dưới lòng đường.
Trong khi đó, bên ngoài khu chợ, dọc các ngõ ngách xuất hiện từng tốp người họp chợ ngay dưới lòng đường.
Được biết nhiều năm qua, khu vực tại đoạn đường trước cổng trụ sở UBND xã Sơn Đồng và Trường Mầm Non xã Sơn Đồng từ sáng đến tối xuất hiện chợ cóc kéo dài hơn 100m ngay dưới lòng đường, khiến ùn tắc giao thông cục bộ thường xuyên xảy ra tại đây.
Được biết nhiều năm qua, khu vực tại đoạn đường trước cổng trụ sở UBND xã Sơn Đồng và Trường Mầm Non xã Sơn Đồng từ sáng đến tối xuất hiện chợ cóc kéo dài hơn 100m ngay dưới lòng đường, khiến ùn tắc giao thông cục bộ thường xuyên xảy ra tại đây. Ảnh chụp ngày 23.11, sau khi lực lượng chức năng ra quân xử lý, dẹp bỏ chợ tạm.
Theo các tiểu thương, do chưa được vào chợ buôn bán nên họ buộc phải kinh doanh bên ngoài dù biết hoạt động này sẽ gây ách tắc giao thông. “Chợ cũ được xây dựng lại mới khang trang nhưng bỏ không lãng phí, trong khi chúng tôi từ có ki-ốt, gian bán hàng riêng trong chợ thì nay không có địa điểm buôn bán nên ai cũng mong chờ khu chợ sớm được hoạt động”, bà Quý (tiểu thương khu vực chợ Sơn Đồng) nói.
Theo các tiểu thương, do chưa được vào chợ buôn bán nên họ buộc phải kinh doanh bên ngoài dù biết hoạt động này sẽ gây ách tắc giao thông. “Chợ cũ được xây dựng lại mới khang trang nhưng bỏ không lãng phí, trong khi chúng tôi từ có ki-ốt, gian bán hàng riêng trong chợ thì nay không có địa điểm buôn bán nên ai cũng mong chờ khu chợ sớm được hoạt động”, bà Quý (tiểu thương khu vực chợ Sơn Đồng) nói.
Theo các tiểu thương, do chưa được vào chợ buôn bán nên họ buộc phải kinh doanh bên ngoài dù biết hoạt động này sẽ gây ách tắc giao thông. “Chợ cũ được xây dựng lại mới khang trang nhưng bỏ không lãng phí, trong khi chúng tôi từ có ki-ốt, gian bán hàng riêng trong chợ thì nay không có địa điểm buôn bán nên ai cũng mong chờ khu chợ sớm được hoạt động”, bà Quý (tiểu thương khu vực chợ Sơn Đồng) nói.
Cũng theo người dân, mấy ngày nay, khu vực này bị cấm họp chợ do những ngày tới sẽ tổ chức hội làng nghề đối diện UBND xã Sơn Đồng. Các sạp hàng, chợ cóc sẽ bị dẹp, hoặc chuyển vào trong các ki-ốt hoặc sang chợ ở ngã tư Sơn Đồng.
Do địa điểm kinh doanh của các tiểu thương không ổn định, buôn bán theo cách “nay đây, mai đó” đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh kế của người dân. Bởi đa số họ là những người đã gắn bó hàng chục năm ở khu chợ này.
Do địa điểm kinh doanh của các tiểu thương không ổn định, buôn bán theo cách “nay đây, mai đó” đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh kế của người dân. Bởi đa số họ là những người đã gắn bó hàng chục năm ở khu chợ này.
Liên quan đến vấn đề này, theo ông Nguyễn Trung Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng, nguyên nhân khiến người dân chưa thể vào chợ Sơn Đồng buôn bán là do khu chợ chưa được phân hạng. Chính quyền địa phương đã nhiều lần có kiến nghị đến các cơ quan chức năng để sớm đưa chợ vào sử dụng.
Liên quan đến vấn đề này, theo ông Nguyễn Trung Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng, nguyên nhân khiến người dân chưa thể vào chợ Sơn Đồng buôn bán là do khu chợ chưa được phân hạng. Chính quyền địa phương đã nhiều lần có kiến nghị đến các cơ quan chức năng để sớm đưa chợ vào sử dụng.
Được biết đến nay, UBND xã Sơn Đồng đã có tờ trình gửi đến UBND huyện Hoài Đức đề nghị cho họp tạm chợ chiều và xây dựng phương án, quy chế hoạt động của chợ. Dự kiến chợ Sơn Đồng sẽ sớm được đưa vào hoạt động thời điểm cuối năm nay.
Được biết đến nay, UBND xã Sơn Đồng đã có tờ trình gửi đến UBND huyện Hoài Đức đề nghị cho họp tạm chợ chiều và xây dựng phương án, quy chế hoạt động của chợ. Dự kiến chợ Sơn Đồng sẽ sớm được đưa vào hoạt động thời điểm cuối năm nay.

Ngọc Minh - Ngọc Thùy
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương chợ Siêu thị Đà Nẵng phải kí nợ để được buôn bán tiếp

THÙY TRANG |

Ngày 21.11, tiểu thương tại chợ Siêu thị Đà Nẵng (quận Thanh Khê) cho biết, trong lúc đợi thành phố có phương án hỗ trợ, họ buộc phải kí nợ số tiền tăng thuê mặt bằng 40% với doanh nghiệp vận hành.

Tiểu thương khốn khổ vì doanh thu giảm quá nửa từ việc đào xới vỉa hè

Hồng Diệp - Xuân Mai |

Cứ mỗi dịp cuối năm, vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội lại bị đào xới lên gây cản trở tới việc đi lại, buôn bán và sinh hoạt của người dân.

Buôn bán ế ẩm, tiểu thương cạnh khu công nghiệp vẫn gắng bám chợ

MỸ LY |

Vật giá leo thang, công nhân thắt chặt chi tiêu nên dù nằm cạnh khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ), chợ Sang Trắng vẫn rơi vào cảnh ế ẩm, người mua thưa thớt, người bán ngồi bấm điện thoại. Dù vậy, các tiểu thương vẫn gắng bám chợ chờ ngày buôn bán khởi sắc.

Tin 20h: Bờ biển tuyệt đẹp ở Hạ Long ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 24.11: Bảng lương giáo viên tiểu học mới sau cải cách tiền lương 2024; Ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ven bờ vịnh Hạ Long; Bờ sông Hồng sạt lở nghiêm trọng, nhà dân nứt toác;...

Ghép gan bất đồng nhóm máu cho trẻ nhỏ

Lệ Hà |

Ngày 24.11, trong hội thảo khoa học thành tựu 200 ca ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện thông báo ca ghép gan bất đồng nhóm máu từ người cho sống (ca ghép thứ 200) được thực hiện thành công tại bệnh viện.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên, cấm biếu quà cho lãnh đạo

Vương Trần |

Quy định của Ban Bí thư nêu rõ, không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Có nên sát hạch người lái xe dưới 50 phân khối?

Hồng Diệp - Xuân Mai |

Trong phiên họp Quốc hội ngày 21.11, Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ ban hành về quy định đào tạo, sát hạch sử dụng xe gắn máy dung tích dưới 50 phân khối. Kiến nghị này nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người dân.

Bắt đối tượng khai thác cát trái phép, đại úy Công an bị mất hai chân

AN NHIÊN |

Ngày 24.11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, 2 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hậu đoạn qua huyện Trà Ôn đã chống đối người thi hành công vụ khiến một chiến sĩ Công an bị thương rất nặng.

Tiểu thương chợ Siêu thị Đà Nẵng phải kí nợ để được buôn bán tiếp

THÙY TRANG |

Ngày 21.11, tiểu thương tại chợ Siêu thị Đà Nẵng (quận Thanh Khê) cho biết, trong lúc đợi thành phố có phương án hỗ trợ, họ buộc phải kí nợ số tiền tăng thuê mặt bằng 40% với doanh nghiệp vận hành.

Tiểu thương khốn khổ vì doanh thu giảm quá nửa từ việc đào xới vỉa hè

Hồng Diệp - Xuân Mai |

Cứ mỗi dịp cuối năm, vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội lại bị đào xới lên gây cản trở tới việc đi lại, buôn bán và sinh hoạt của người dân.

Buôn bán ế ẩm, tiểu thương cạnh khu công nghiệp vẫn gắng bám chợ

MỸ LY |

Vật giá leo thang, công nhân thắt chặt chi tiêu nên dù nằm cạnh khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ), chợ Sang Trắng vẫn rơi vào cảnh ế ẩm, người mua thưa thớt, người bán ngồi bấm điện thoại. Dù vậy, các tiểu thương vẫn gắng bám chợ chờ ngày buôn bán khởi sắc.