Tất cả phương án đều bị phản đối
Trước khi UBND huyện Cao Lãnh công bố việc sắp xếp các quầy bán hàng tại nhà lồng chợ Mỹ Thọ, chiều ngày 29.3, Ban quản lý chợ Mỹ Thọ và Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cao Lãnh tổ chức họp tiểu thương để thống nhất việc bố trí, sau đó trình UBND huyện phê duyệt.
Tại cuộc họp, đa số ý kiến không thống nhất với 2 phương án mà ông Nguyễn Chí Tâm - Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện thông qua là “sắp xếp các gian hàng vào nhà lồng chợ mới theo từng ngành hàng để thuận tiện cho tiểu thương mua bán hoặc các hộ tiểu thương bốc thăm để được bố trí quầy hàng”.
Tiểu thương Mỹ Lành bức xúc nói: “Nếu tiểu thương có 2 -3 quầy liền kề trước đây vậy bây giờ bốc thăm thì có được liền kề không, tôi thấy ai ở vị trí nào thì về vị trí đó”.
Bà Lành nói thêm lý do không nên sắp xếp theo ngành hàng vì nếu các ngành hàng giống nhau mà ở liền kề thì những người bán luôn có tính cạnh tranh, ganh ghét nhau dễ dẫn đến xích mích. Lúc đó chính quyền phải đến can thiệp. Còn 2 ngành hàng khác nhau sẽ giúp đỡ hỗ trợ nhau như cách các tiểu thương đã kinh doanh tại đây trước giờ.
“Tất cả tiểu thương chợ Mỹ Thọ bán lẻ chứ có phải chợ đầu mối, chợ bán sỉ đâu”, bà Lành nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Văn Điện, một tiểu thương có hơn 20 năm gắn bó với chợ Mỹ Thọ trình bày: “Nếu bố trí theo phương án của Phòng Kinh tế hạ tầng thì các gian hàng như gạo, nước giải khát, sữa chữa điện tử sẽ được bố trí ở đâu. Vì ông đưa ra phương án mà không có nhắc đến các hộ tiểu thương này, trước đây đã có ở chợ rồi”.
Ông Điện nói thêm, quá trình khởi công xây dựng đến khi hoàn thành không thấy niêm yết bản vẽ, sơ đồ chợ. Việc xây dựng nền kiot quá cao làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc kinh doanh hàng ngày của tiểu thương. “Thử hỏi ai đưa ra thiết kế như vậy thì cho thực tiễn một ngày bước lên bước xuống 100 lần cảm giác ra sao”, ông Điện nói.
Tìm tiếng nói chung
Chưa dừng lại ở việc bố trí gian hàng, các tiểu thương cũng yêu cầu Ban quản lý chợ, Phòng Kinh tế hạ tầng làm cách nào để nền kiot thấp hơn cũng như tháo 4 quầy hàng ở đường giữa mỗi khu.
“Việc bố trí các quầy hàng cho thuận tiện, tạo điều kiện cho tiểu thương thoải mái kinh doanh và đạt kết quả cao nhất đã được các tiểu thương ý thức ngày trước”, ông Điền nói thêm.
Bà Lành đóng góp thêm: “Tiểu thương kinh doanh thuận lợi, có thu nhập thì sẽ hoàn thành việc đóng hoa chi chợ đúng theo quy định. Còn đằng này để cho những người bán hàng rong, hàng la ở đầu chợ như vậy là tôi thấy không được”.
Từ nhiều ý kiến tranh luận giữa tiểu thương với Ban quản lý chợ Mỹ Thọ và Phòng Kinh tế hạ tầng huyện đi đến thống nhất bố trí các gian hàng trong nhà lồng chợ Mỹ Thọ mới sau khi sửa chữa theo ý của đa số tiểu thương theo nguyên tắc trước đây ai ở vị trí nào thì về vị trí đó. Tuy nhiên, hiện nhà lồng chợ mới có thay đổi một số quầy nên việc bố trí mới chỉ mang tính tương đồng khoảng 70 – 80% so với trước kia.
Sau khi thống nhất nội dung này, Phòng Kinh tế hạ tầng, Ban quản lý chợ Mỹ Thọ làm tờ trình UBND huyện Cao Lãnh ra quyết định sắp xếp quầy hàng trong nhà lồng chợ để tiểu thương bắt đầu kinh doanh. Bên cạnh đó, cũng xem xét các đề xuất tháo dỡ 4 kiot và điều chỉnh nền kiot thấp xuống tại nhà lồng mới cũng như nghiêm cấm bán hàng rong hàng la, để không xảy ra khiếu nại, tranh chấp về sau.