Các đơn vị cũng không được sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công.
Trên đây là nội dung Chỉ thị 22/2022 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Nhiều địa phương chấp hành Chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng, ra chỉ thị nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo. Từ trên xuống dưới chấp hành nghiêm, thực hiện một cách quyết liệt, thì sẽ hạn chế được tối đa những hình thức hoạt động tốn kém, thậm chí mang tính tiêu cực.
Về Chỉ thị của Thủ tướng, chắc chắn sẽ không địa phương nào dám tổ chức đoàn đi chúc Tết cấp trên, và cũng không đoàn Trung ương nào đi chúc Tết các địa phương. Dẹp được những hoạt động này chính là thực hành tiết kiệm, giảm rất nhiều chi phí mà ngân sách phải gánh. Các đoàn từ trên đi xuống thăm cấp dưới thực ra chỉ làm khổ cho người đón, vừa lo ăn ở vừa lo quà cáp.
Nghiêm cấm tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan là quá đúng. Trên thực tế, không ít cán bộ lãnh đạo, quan chức rất "mê tín". Có điều, quản chuyện này không dễ, bởi vì người ta không tổ chức đoàn đi cúng bái, không sử dụng xe công, tiền công, mà "hoạt động mê tín" mang tính cá nhân, dưới nhiều hình thức khác nhau.
Còn đối với chuyện biếu tặng quà không phải là chúc Tết bình thường, mà qua đó có ý đồ đưa hối lộ, thì quả thực rất khó để quản.
Ví dụ, trường hợp Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai, trong 14 lần nhận hối lộ 14,5 tỉ đồng, chủ yếu là nhận quà chúc Tết. Cụ thể là Tết Nguyên Đán các năm 2010, nhận 1 tỉ đồng, năm 2011 nhận 500 triệu đồng, năm 2012 nhận 1 tỉ đồng, năm 2014 nhận 2 tỉ đồng, năm 2015 nhận 1 tỉ đồng, năm 2017 nhận 1 tỉ đồng. Trần Đình Thành - cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai - cũng nhiều lần nhận tiến hối lộ qua hình thức biếu quà Tết.
Người ta lấy cớ biếu quà Tết để đưa hối lộ thì kín đáo, riêng tư, bí mật, chỉ có hai người biết. Tiền này là tiền của doanh nghiệp, nhưng suy cho cùng cũng là tiền của nhà nước. Người đưa hối lộ để được trúng thầu chính là "lấy mỡ nó rán nó".
Không dễ phát hiện được hình thức biếu quà Tết này, nhưng nếu cứ nhận hoài quen tay, thì có ngày người nhận cũng như người đưa phải tự khai trước tòa.