Chợ truyền thống tại TPHCM: Chờ nhắc mới hạ màn che phòng chống dịch

Thanh Vũ |

TPHCM - Nhiều chợ truyền thống đã hoạt động trở lại vẫn chưa thật sự chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng dịch COVID-19.
Sau hơn 1 tháng nới lỏng giãn cách xã hội, số lượng các khu chợ truyền thống tại TPHCM hoạt động trở lại đã nhiều hơn. Ghi nhận trong sáng 10.11, hầu hết các sạp trong chợ Tân Mỹ (Quận 7) đã kinh doanh trở lại nhưng sức mua vẫn yếu.
Sau hơn 1 tháng nới lỏng giãn cách xã hội, có khoảng 150 chợ truyền thống tại TPHCM đã hoạt động trở lại trong điều kiện bảo đảm các quy tắc phòng dịch.
Ghi nhận trong sáng 10.11, hầu hết các sạp trong chợ Tân Mỹ (Quận 7) đã kinh doanh trở lại nhưng sức mua vẫn yếu.
Ghi nhận trong sáng 10.11, hầu hết các sạp trong chợ Tân Mỹ (Quận 7) đã kinh doanh trở lại nhưng sức mua vẫn yếu.
Bản hướng dẫn khai báo y tế được đặt ở tất cả lối ra vào chợ Tân Mỹ (Quận 7). Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, không có người nào kiểm tra việc khai báo y tế cũng như rửa tay sát khuẩn cho những người ra vào chợ.
Bản hướng dẫn khai báo y tế được đặt ở tất cả lối ra vào chợ Tân Mỹ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, không có người nào kiểm tra việc khai báo y tế, đo thân nhiệt cũng như rửa tay sát khuẩn cho những người vào chợ.
Tại các sạp trong chợ Tân Mỹ đều được trang bị màn che. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương vẫn phớt lờ và không hạ màn che xuống khi tiếp xúc với khách hàng. “Tôi kéo màn che lên để không khí đỡ ngột ngạt. Khi bán cho khách thì tôi vẫn đeo khẩu trang để phòng dịch“, một tiểu thương chia sẻ.
Tại các sạp trong chợ đều được trang bị màn che chống giọt bắn. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương vẫn phớt lờ và không hạ màn che xuống khi tiếp xúc với khách hàng. “Tôi kéo màn che lên để không khí đỡ ngột ngạt. Khi bán cho khách thì tôi vẫn đeo khẩu trang để phòng dịch“, một tiểu thương chia sẻ.
Sau khi ban quản lý chợ đi kiểm tra và nhắc nhở thì các tiểu thương mới bắt đầu hạ màn che xuống để đảm bảo phòng dịch.
Sau khi ban quản lý chợ đi kiểm tra và nhắc nhở thì các tiểu thương mới bắt đầu hạ màn che xuống để đảm bảo phòng dịch.
Sau khi ban quản lý chợ đi kiểm tra và nhắc nhở thì các tiểu thương mới bắt đầu hạ màn che xuống để đảm bảo phòng dịch.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại chợ Hoà Bình (Quận 5).
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại chợ Hoà Bình (Quận 5). Dù được trang bị màn che nhưng các tiểu thương vẫn kéo lên và giao dịch trực tiếp với khách hàng.
Những người vào chợ Hoà Bình không được nhắc nhở khai báo y tế cũng như đo thân nhiệt.
Những người vào chợ Hoà Bình không được nhắc nhở khai báo y tế cũng như đo thân nhiệt. Tuy nhiên, cả khách hàng lẫn tiểu thương vẫn chấp hành việc đeo khẩu trang.
 
Trong tuần này, TPHCM dự kiến sẽ có thêm 8 chợ mở cửa, chủ yếu cho tiểu thương ngành hàng tươi sống trở lại kinh doanh. Người dân và các tiểu thương được khuyến cáo phải chấp hành nghiêm quy tắc 5K khi dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Giải bài toán đi lại tại Hà Nội và TPHCM: Xe đạp + đường sắt đô thị = giao thông văn minh

Thành Quang |

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vừa đưa vào vận hành khai thác kỳ vọng là sự kết hợp giữa đường sắt đô thị và xe đạp để hướng tới giao thông văn minh, xanh và sạch. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là trong quy hoạch của hầu hết các ga trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại không có chỗ cho người dân gửi xe đạp.

TPHCM: Trạm y tế lưu động gõ cửa từng nhà F0 để chăm sóc, điều trị

nguyễn ly |

TPHCM - Trạm Y tế lưu động đến từng nhà F0 để chăm sóc, điều trị khi số ca nhiễm tại thành phố tăng trở lại. Nhiều người dân cảm thấy yên tâm hơn khi cần y tế là có.

Các trạm y tế lưu động ở TPHCM sẵn sàng "tác chiến" trở lại

Nguyễn ly |

TPHCM - Trước tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu tăng trong những ngày qua, đội ngũ y bác sĩ tại các trạm y tế lưu động, Trung tâm Y tế quận, huyện của mỗi địa phương cũng đều đang trong tư thế sẵn sàng… “tác chiến” để ứng phó với dịch COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Giải bài toán đi lại tại Hà Nội và TPHCM: Xe đạp + đường sắt đô thị = giao thông văn minh

Thành Quang |

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vừa đưa vào vận hành khai thác kỳ vọng là sự kết hợp giữa đường sắt đô thị và xe đạp để hướng tới giao thông văn minh, xanh và sạch. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là trong quy hoạch của hầu hết các ga trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại không có chỗ cho người dân gửi xe đạp.

TPHCM: Trạm y tế lưu động gõ cửa từng nhà F0 để chăm sóc, điều trị

nguyễn ly |

TPHCM - Trạm Y tế lưu động đến từng nhà F0 để chăm sóc, điều trị khi số ca nhiễm tại thành phố tăng trở lại. Nhiều người dân cảm thấy yên tâm hơn khi cần y tế là có.

Các trạm y tế lưu động ở TPHCM sẵn sàng "tác chiến" trở lại

Nguyễn ly |

TPHCM - Trước tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu tăng trong những ngày qua, đội ngũ y bác sĩ tại các trạm y tế lưu động, Trung tâm Y tế quận, huyện của mỗi địa phương cũng đều đang trong tư thế sẵn sàng… “tác chiến” để ứng phó với dịch COVID-19.