Chợ truyền thống ở TPHCM thận trọng mở cửa

NGỌC LÊ |

Theo chỉ thị mới của thành phố, sau ngày 30.9, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa; chợ đầu mối, chợ truyền thống được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đến nay số lượng các chợ truyền thống hoạt động trở lại vẫn chưa nhiều do còn thận trọng.

Theo khảo sát của Lao Động, số lượng chợ truyền thống mở lại trên địa bàn TPHCM vẫn còn ít. Một số chợ đang hoạt động như chợ Bình Thới (Quận 11), chợ Tân Sơn Nhất (Quận Gò Vấp), chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 10)...

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Bá Tùng - Trưởng ban quản lý chợ Bình Thới cho biết, chợ mở lại từ ngày 1.10. Các tiểu thương tại chợ đều đảm bảo đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19.

Tiểu thương và người dân khi tới chợ sẽ được ban quản lý chợ giám sát kỹ việc tuân thủ nguyên tắc 5K, đóng bớt lối đi, phân luồng một chiều để hạn chế lượng khách ra vào, giảm nguy cơ lây nhiễm.

 
Vẫn còn nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM chưa hoạt động trở lại. Ảnh: Ngọc Lê

Hiện các chợ truyền thống khác trên địa bàn thành phố đều đã lên kế hoạch mở cửa trở lại và các quận, huyện đang thẩm định phương án mở cửa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Phía Ban quản lý Trung tâm thương mại - dịch vụ An Đông (Chợ An Đông Quận 5, TPHCM) cũng cho biết, đơn vị này đã khảo sát, lấy ý kiến tiểu thương để chuẩn bị mở lại chợ.

Ban quản lý cũng sẽ nắm tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19, những người nhiễm bệnh đã khỏi của tiểu thương, người lao động và nhu cầu đăng ký của các ngành hàng để sắp xếp khu vực kinh doanh hợp lý theo tỷ lệ tiêm chủng của tiểu thương và người lao động.

 
Các chợ truyền thống khác trên địa bàn thành phố đều đã lên kế hoạch mở cửa trở lại. Ảnh: Ngọc Lê

Được biết, để mở lại các chợ, ban quản lý phải có phương án chuẩn bị gửi về quận để thẩm định. Qua đánh giá, quận sẽ thông báo thời gian mở cửa cho từng chợ, mở thế nào, số lượng thương nhân ra sao. 

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, dự kiến trong vài ngày tới các quận, huyện sẽ có thêm phương án mở nhiều chợ hoạt động trên địa bàn. Sở sẽ tiếp tục làm việc để nắm điều kiện phương án triển khai mở lại các chợ truyền thống, chợ đầu mối trong điều kiện an toàn.

Người dân khi đi chợ, siêu thị phải khai báo di chuyển trên ứng dụng VNEID và có mã QR thể hiện lịch tiêm chủng hoặc dùng sổ sức khỏe điện tử. Trong thời gian tới, giá cả hàng hóa có thể sẽ giảm tiếp vào những ngày tiếp theo khi nguồn hàng về TPHCM nhiều hơn sau khi thành phố có các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội.

Theo chỉ thị mới của TPHCM, sau ngày 30.9, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa; chợ đầu mối, chợ truyền thống được hoạt động trở lại. Trước đó, TPHCM đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho các loại hình trên.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM thuận tiện tự mua hàng, nhu cầu đi chợ hộ giảm mạnh

NGỌC LÊ |

Thời gian gần đây, nhu cầu đi chợ hộ của người dân TPHCM đã giảm mạnh, người dân đã có thể tự mua hàng với nhiều hình thức khác nhau. Dự kiến, sau ngày 1.10, nhu cầu đi chợ hộ sẽ còn tiếp tục giảm do người dân được đi lại và hàng hóa lưu thông thông thoáng hơn.

Chợ đầu mối Hóc Môn ở TPHCM đìu hiu vì chợ tự phát "chiếm lĩnh"

Huân Cao |

Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) hoạt động lại 1 tuần qua, trở thành điểm trung chuyển hàng hóa, nhưng lâm vào cảnh đìu hiu, trong khi các chợ tự phát xung quanh luôn nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.

TPHCM lên phương án mở lại các chợ nông sản, chợ truyền thống

Huyên Nguyễn |

Sở Công Thương TPHCM đang xây dựng các phương án đưa chợ đầu mối, nông sản và chợ truyền thống mở cửa trở lại trong điều kiện an toàn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người dân TPHCM thuận tiện tự mua hàng, nhu cầu đi chợ hộ giảm mạnh

NGỌC LÊ |

Thời gian gần đây, nhu cầu đi chợ hộ của người dân TPHCM đã giảm mạnh, người dân đã có thể tự mua hàng với nhiều hình thức khác nhau. Dự kiến, sau ngày 1.10, nhu cầu đi chợ hộ sẽ còn tiếp tục giảm do người dân được đi lại và hàng hóa lưu thông thông thoáng hơn.

Chợ đầu mối Hóc Môn ở TPHCM đìu hiu vì chợ tự phát "chiếm lĩnh"

Huân Cao |

Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) hoạt động lại 1 tuần qua, trở thành điểm trung chuyển hàng hóa, nhưng lâm vào cảnh đìu hiu, trong khi các chợ tự phát xung quanh luôn nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.

TPHCM lên phương án mở lại các chợ nông sản, chợ truyền thống

Huyên Nguyễn |

Sở Công Thương TPHCM đang xây dựng các phương án đưa chợ đầu mối, nông sản và chợ truyền thống mở cửa trở lại trong điều kiện an toàn.