Sau nhiều ngày cố gắng phòng dịch, chị Phan Thu Uyên và gia đình vẫn không may nhiễm COVID-19. Thời gian đầu, hai bé nhà chị Thu Uyên có biểu hiện sốt, ho nên được lực lượng y tế hỗ trợ test nhanh, kết quả dương tính. Và lần lượt đến hai vợ chồng chị cũng nhiễm COVID-19.
Để được chăm sóc kịp thời, chị Thu Uyên đã liên hệ tới Trạm Y tế lưu động đến nhà chăm sóc. Những gói thuốc được phát, máy Spo2 gửi đến kịp thời, cũng đã giúp chị Uyên và gia đình cảm thấy an tâm hơn.
“Nhà tôi 2 cháu đã âm tính rồi, còn tôi vẫn dương tính nên tôi sẽ cố gắng để mau chóng khỏe lại. Cũng may là có thêm lực lượng y tế đến thăm khám thường xuyên, mình cũng biết xử lý như thế nào cho ổn khi nhiễm bệnh”, chị Thu Uyên chia sẻ.
Khoảng 10 ngày trở lại đây, mặc dù số lượng người tiêm vaccine 2 mũi tại phường 12, quận 10 cao, nhưng số ca mắc COVID-19 vẫn ghi nhận mỗi ngày 5-7 ca nhiễm.
Việc khởi động lại Trạm Y tế lưu động số 5, với quân số 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng và 2 tình nguyện viên đã đến tận nhà các F0 trên địa để thăm khám và điều trị.
Bác sĩ Tạ Tuấn – Trạm Y tế lưu động số 5 chia sẻ: “Trong giai đoạn bình thường mới, lực lượng chi viện rút về, cơ sở thu dung cũng rút lại nên lượng F0 điều trị tại nhà sẽ tăng. Vì vậy, lực lượng y tế địa phương sẽ quá tải, Trạm Y tế lưu động được lập lại sẽ giảm bớt gánh nặng cho Trạm Y tế cố định của mỗi phường”.
Cũng theo các bác sĩ, trong thời gian bám sát địa bàn nhận thấy, nhiều người dân có tâm lý chủ quan vì đã tiêm vaccine 2 mũi. Chính vì vậy, lực lượng y tế phải làm việc tăng cường để tuyên truyền và kiểm soát F0, không để trở thành ổ dịch.
Bác sĩ Lê Trung Hiếu – Trưởng Trạm Y tế phường 12, quận 10 cho biết: “Theo công văn mới nhất của Sở Y tế TPHCM. Các cơ sở y tế cần phải tiếp cận ngay lập tức khi phát hiện F0 để cấp phát thuốc kịp thời. Nếu có Trạm Y tế lưu động và địa phương thì hai bên kết hợp chặt chẽ, chăm sóc người dân tốt hơn”.
Ghi nhận tại Trạm Y tế phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM, được đánh giá là địa bàn tiếp giáp nhiều quận, mật độ dân cư đông, nhiều hẻm nhỏ nằm sâu bên trong. Trạm Y tế lưu động kích hoạt với 7 nhân viên y tế giúp kiểm soát ổ dịch nhanh chóng.
Bác sĩ Lý Thị Tuyết Hằng – Trưởng Trạm Y tế phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cho biết: “để kích hoạt lại Trạm Y tế lưu động chúng tôi đã có đủ lực lượng và máy móc để hỗ trợ F0 tại nhà. Chúng tôi sẽ linh động lực lượng để đảm bảo có bác sĩ 24/24h, hy vọng có thêm hai nhân viên y tế nữa, để phòng dịch trở lại thì vẫn ứng phó kịp”.
Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, trước tình hình F0 cách ly tại nhà gia tăng, Sở Y tế thành phố cho biết đã phối hợp với lực lượng quân y để tăng cường thêm 33 trạm y tế cho 4 quận, huyện là Q.12, H.Hóc Môn, H.Bình Chánh và Q.Bình Tân..
“Với các trạm y tế lưu động kết hợp với 312 trạm y tế phường, xã đã giúp chăm sóc F0 qua điện thoại, cũng như cấp phát túi thuốc A, B, C giúp cho người dân an tâm trong điều trị. Đối với những địa phương nào có số F0 còn cao thì vẫn duy trì các trạm y tế lưu động, làm sao để mỗi trạm chăm sóc được từ 50 – 100 F0” ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM chia sẻ.