Chợ cá lớn nhất Hà Nội "đỏ rực" trước ngày cúng ông Công, ông Táo

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Cận ngày cúng ông Công ông Táo, hàng vạn con cá chép từ các nơi đổ về đã nhuộm đỏ cả khu chợ đầu mối Yên Sở (Hoàng Mai). Dù mẫu mã cá chép năm nay khá đẹp nhưng sức mua lẫn giá bán giảm mạnh so với năm ngoái.

 
Do chỉ còn 1 ngày nữa là chính thức đến ngày tiễn ông Công ông Táo về trời nên từ tờ mờ sáng 24.1 (tức 22 tháng Chạp âm lịch), rất đông thương buôn đã đổ về chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để lấy hàng đưa đi khắp các quận, huyện nội thành Hà Nội bán phục vụ người dân.
 
Các thương buôn ở đây cho biết, phiên chợ thường đông đúc nhất là vào rạng sáng ngày 22, 23.12 tháng Chạp. Phần lớn cá chép ở đây được mua từ các tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Phú Thọ...
 
Năm nay, số lượng ít nên giá cá chép đỏ vẫn cao từ 220.000-250.000 đồng/kg. Chị Cao Thị Hạnh (47 tuổi), một tiểu thương buôn bán cá 20 năm ở chợ này cho biết, năm cao điểm chị bán được 4- 5 tấn cá chép đỏ. Tuy nhiên, năm nay cá chép không nhiều nên chị dự đoán chỉ bán được khoảng 1-2 tấn.
 
“Cùng kỳ năm 2021, giá cá dao động từ 130.000-150.000 đồng/kg sau đó 1 ngày tăng mạnh lên 300.000 đồng/kg. Sức mua cá chép mẫu mã đẹp chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Tuy nhiên, đây là giá cá hôm nay, ngày mai (23 tháng Chạp) có thể sẽ tăng vì nhiều người mua hơn, hầu như năm nào cũng vậy”, chị Hạnh nói. 
 
Theo chia sẻ của thương buôn, cá chép đỏ Tam Dương là loại đẹp nhất, người dân đi chọn mua cá cúng Táo quân thì nên lưu ý một số điểm như: mua phải quan sát xem cá có bơi khỏe, lặn sâu hay không; chọn mua cá không bị tróc vảy, đứt đuôi; chọn nhưng còn đuôi dài, mắt sáng...
 
Phần lớn ở chợ cá này sẽ bán buôn cho các tiểu thương để đem đi bán ở các chợ khác. Khi cá được đưa về các chợ bán lẻ, giá bán sẽ được tính theo từng con. Trung bình cá chép cúng ông Công, ông Táo sẽ bán với giá 20.000-30.000 đồng/3 con.
 
Ông Lê Văn Minh (58 tuổi, P.Mai Động, Hoàng Mai) cho biết, năm nay nguồn cung cá chép đỏ ít hơn nên các tiểu thương như ông đã phải đi “săn lùng” ở các tỉnh thành lân cận từ rất sớm. Ông chia sẻ: "Năm nay, người dân chủ động làm lễ cúng trước vì 23 tháng Chạp nhiều gia đình phải đi làm cả ngày, nên từ 19 tháng Chạp đến nay tôi đã xuất đi gần 3 tấn cá".
 
Cá sau khi được bắt từ ao lên sẽ cho vào bể tạm, sục oxy để tạo điền kiện tốt nhất cho cá sinh sống. So với cá chép vàng thì cá chép đỏ được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe, màu sắc tươi tắn.
 
Các thương buôn đều tỉ mỉ chọn lựa những con cá khỏe mạnh và đẹp nhất. Những ngày cận lễ cúng ông Công ông Táo, số lượng bán ra hiện tại có thể lên tới vài tạ một ngày.
HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Mẹo chọn cá chép đẹp để cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp

Phương Thảo |

Bên cạnh các món ăn, mâm cúng ông Công ông Táo của nhiều gia đình sẽ có thêm cá chép.

Cách chọn cá chép khỏe đẹp để cúng ông Công ông Táo

Tường Vân (T/H) |

Theo quan niệm dân gian, trong mâm lễ cúng ông Công ông Táo không thể thiếu cá chép, bởi đây là phương tiện để ông Táo cưỡi về trời. Tuy nhiên, để mua được cá chép đẹp là điều không phải ai cũng biết.

Thủ phủ vàng mã miền Bắc tất bật chuẩn bị cho Tết ông Công ông Táo

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Những ngày này, khắp nơi trong làng Phố Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành) đang hối hả sản xuất vàng mã để chuẩn bị phục vụ nhu cầu người dân tiễn ông Công ông Táo Tết Nguyên đán sắp tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mẹo chọn cá chép đẹp để cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp

Phương Thảo |

Bên cạnh các món ăn, mâm cúng ông Công ông Táo của nhiều gia đình sẽ có thêm cá chép.

Cách chọn cá chép khỏe đẹp để cúng ông Công ông Táo

Tường Vân (T/H) |

Theo quan niệm dân gian, trong mâm lễ cúng ông Công ông Táo không thể thiếu cá chép, bởi đây là phương tiện để ông Táo cưỡi về trời. Tuy nhiên, để mua được cá chép đẹp là điều không phải ai cũng biết.

Thủ phủ vàng mã miền Bắc tất bật chuẩn bị cho Tết ông Công ông Táo

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Những ngày này, khắp nơi trong làng Phố Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành) đang hối hả sản xuất vàng mã để chuẩn bị phục vụ nhu cầu người dân tiễn ông Công ông Táo Tết Nguyên đán sắp tới.